Đến nội dung chính

CHƯƠNG 392: ÂM THẦM ÁM TOÁN

admin 1.231 Chữ Cài Đặt

Sau một hồi nhàn nhạt nói chuyện với mấy người Phượng Tộc và Khổng Tước Tộc, Thiên Ninh cũng từ giã trở về biệt viện của mình.

Bởi vì số lượng người đến tham gia và quan chiến quá đông, nên đa phần Thương Khung Giới đều sắp xếp cho mọi người ở chung. Chỉ có một số thế lực lớn mới có biệt viện riêng, trong đó sáu đại nhất lưu thế lực là được ở nơi to lớn nhất.

Trên đường trở về, nhìn thấy Khổng Tước Chiến Xa ai náy đều chủ động nhường đường.

Về tới biệt viện, Thiên Ninh đã nhìn thấy rất nhiều người của Tuyết Vũ Lâu đã đứng chờ sẳn để đón tiếp cô.

Lần tham chiến này, ngoài cô và một giới thành viên ưu tú được Tuyết Vũ Lâu cử đi, thì các giới phụ thuộc cũng mang đến không ít người. Trong đó, số người Thiên Ninh quen biết cũng không ít, ví dụ như: Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu, Cổ gia đại thiếu, Hồ Điệp Cốc Thiếu Cốc Chủ …những người này đều có thiên tư Hợp Đạo, cho nên tại đây đều có địa vị cao hơn một chút.
Dẫu vậy, hiện tại tất cả bọn họ đều đang chờ nghênh đón Thiên Ninh.

“Công chúa, người của Vô Cấm Môn, Ngục Hải, Long Tộc…đều có gửi thiệp đến, mong muốn gặp mặt công chúa” vừa thấy Thiên Ninh bước xuống chiến xa, Đông Vương Công liền bước lên nói.

Đám người Vô Cấm Môn này so với mấy tên Phượng Tộc, Khổng Tước Tộc vẫn là thông minh hơn.

“Ừ, ngươi đi thông báo với bọn họ, ngày mai tại đây ta sẽ bày tiệc chiêu đãi mọi người” Thiên Ninh gật đầu đáp lại.

Thân là Tuyết Vũ Lâu công chúa, Thiên Ninh ngay từ nhỏ đã phải học tập rất nhiều, trong đó chính trị và ngoại giao tức nhiên không thể thiếu.

Tuy nói vợ chồng Vũ Trì vẫn mang danh là đệ tử Vô Cấm Môn, nhưng hiện tại cũng chẳng có ai xem đó là thật. Vì vậy, cho dù có là người của Vô Cấm Môn hiện tại cũng muốn dùng lễ chi giao đối đãi với Thiên Ninh, chứ cũng không phải là đồng môn nữa.
Rất nhanh hôm sau theo lời căn dặn của Thiên Ninh, một buổi tiệc đã được mở ra dùng chiêu đãi các tộc cho quan hệ với Tuyết Vũ Lâu.

Trong mãnh tinh vực này người truy cầu Thiên Ninh nhiều vô số kể, nhân cơ hội được gặp mặt này bọn họ đều muốn thể hiện bản thân, lấy được ánh mắt của cô. Vì thế, một cuộc tỷ đấu đã diễn ra.

Chuyện này Thiên Ninh cũng không ngăn cản, đối với một đám đang khí huyết dâng trào, có ngăn cản cũng chẳng có tác dụng.

Tuy chỉ là một cuộc tỷ đấu giao lưu, nhưng thật ra khiến cho rất nhiều người nhìn nhận lại thực lực của mình. Qua cuộc tỷ đấu này đã có không ít người từ bỏ Tân Tinh Chiến.

Tỷ đấu giao lưu còn đở, có thua cũng không mất mạng, nhưng Tân Tinh Chiến lại khác, chỉ một chút sơ suất liền cái mạng nhỏ cũng khó mà giữ được.
Vài tuần sau, cuối cùng Tân Tinh Chiến cũng bắt đầu.

Bốn phương tám hướng hội tụ anh tài vô cùng lớn, khiến cho cuộc đấu cực kỳ khốc liệt.

Sau nhiều ngày tranh tài, người chết không ít cho đến cả năm sau mới xác định được mười người vào chung kết.

Ở cặp đấu đầu tiên, là cuộc hội ngộ không được mong chờ giữa Thiên Ninh và Phạm Oánh Linh.

Mang theo hận thù tích tụ, Phạm Oánh Linh vừa ra tay liền muốn đuổi cùng diệt tận.

“Hóa Cốt Miên Chưởng” chưởng xuất liền mang theo Âm Hàn Thánh Đạo và Hủ Thực Thánh Đạo nồng nặc.

Không ngờ tới Phạm Oánh Linh vậy mà không tu luyện Hư Vô Đạo.

Chỉ là hai Đạo cô ta tu luyện này đối với Tạo Hóa Đạo của Thiên Ninh chẳng là gì.

Nhìn đối phương muốn giết mình, Thiên Ninh cũng không hề nhân từ mà xuất kiếm đánh tới.

Tạo Hóa Đại Đạo luân chuyển, khiến cho Phạm Oánh Linh khó mà nắm bắt được, kết quả là thiếu chút nữa đã bị Thiên Ninh giết.

Có thể Thiên Ninh ít khi giao đấu cùng người khác, nhưng nên nhớ cô là con gái Tuyết Dạ và Vũ Trì, một khi đã ra tay với kẻ thù là không hề để cho kẻ đó sống sót.

Liên tục bị ép đánh, Phạm Oánh Linh chịu không nổi nữa đã xuất ra Thần Khí của mình, đó là một kiện Bạch Cốt Thần Điện lớn.

“Bạch Cốt Thần Điện của Bạch Cốt Lão Quỷ?” có người nhận ra món Thần Khí này.

Bạch Cốt Thần Điện vừa ra, một luồng âm hàn khí tức liền quét tới. Cũng may lôi đài có Trận Pháp ngăn cách, nếu không không biết phải có bao nhiêu người bị luồng âm hàn đó biến thành một bộ xương khô nữa.

Thấy Thiên Ninh không chọn đối cứng với Bạch Cốt Thần Điện, Phạm Oánh Linh khóe miệng chợt nhết lên trong tay không biết từ lúc nào đã đánh ra Âm Ảnh Cốt Trâm.

Cô ta đắc thắng như vậy cứ như một chiêu này có thể lấy mạng Thiên Ninh vậy.

Nhưng không hề, khi Âm Ảnh Cốt Trâm vừa bay gần tới Thiên Ninh thì nó đã bị hóa thành bản nguyên, tiêu biến khỏi thế gian.

“Muốn ám toán ta, Hừ” Bản Nguyên Thánh Đạo của Thiên Ninh không phải chỉ để đó, lúc này đem ra đối phó với mấy kiện Thần Khí này đúng là rất thích hợp.

Không để Phạm Oánh Linh kịp trở tay, Thiên Ninh cũng xuất ra Thần Khí – Bản Nguyên Hồ muốn đem cả tòa Bạch Cốt Thần Điện luyện hóa.

Nhưng nói nào ngay Bạch Cốt Thần Khí tốt xấu gì cũng là một kiện Trung Phẩm Thần Khí, đâu phải muốn luyện là luyện được.

Vì vậy, Thiên Ninh cần phải dùng thêm một chút sức nữa.

Đầu tiên, cô phóng ra một Trận Bàn đem Phạm Oánh Linh vây lại, nhân tiện cách ly cô ta với Bạch Cốt Thần Điện.

Sau đó, cô mới bay lên chém mạnh vào Bạch Cốt Thần Điện đem nó đánh sụp xuống Bản Nguyên Hồ.

Ngay khi mọi chuyện sắp thành công thì đột nhiên Bạch Cốt Thần Điện lại dị động, không cần Phạm Oánh Linh điều khiển vẫn xoay tròn đánh tới Thiên Ninh.

Phản ứng của Thiên Ninh cũng xem như khá nhanh, lập tức phóng ra Thần Khí ngăn lại, nhưng áp lực mang tới cũng khiến cô phun ra một ngụm máu.

Chuyện xảy ra quá đột ngột khiến cho mọi người đều không kịp trở tay, nhưng rất nhanh sau đó từ bốn phía mười mấy vị Hợp Đạo đã xuất hiện mang Thiên Ninh ra khỏi lôi đài.

“Bạch Cốt Lão Quỷ, ngươi dám âm thầm ám hại công chúa của Tuyết Vũ Lâu, ngươi đáng chết” dẫn đầu Nộ Thiên Quân tức giận rít lên.

Đúng vậy, một chiêu ban nãy là Bạch Cốt Lão Quỷ âm thầm điều khiển Bạch Cốt Thần Điện đánh lén Thiên Ninh.

Nếu không phải có Hợp Đạo cường giả điều khiển Thiên Ninh cũng không đến nỗi bị đánh trọng thương.