Khi kiện vật phẩm đấu giá này được mang lên, không chỉ Vũ Trì mà hầu như tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn, ham muốn có được nó.
“Kiện đấu giá thứ tám mươi, hạ phẩm công đức Thần Khí – Sơn Hà Xã Tắc Đồ.
Chắc hẳn các vị ở đây đều biết công dụng của kiện vật phẩm này, cho nên lão phu không nói thêm nữa.
Bây giờ bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm 2000 trung phẩm Tinh Không Thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một trăm”
Phải biết lấy 2000 trung phẩm Tinh Không Thạch, có thể mua được mấy kiện hạ phẩm Thánh Khí, nhưng ở đây chỉ là giá khởi điểm, có thể thấy món này thật sự rất đặt biệt.
Đúng vậy, thứ đặt biệt ở đây chính vì nó là một kiện “công đức Thần Khí”, một thứ có thể trấn áp khí vận của thế giới.
Khí vận là một thứ rất hư vô mờ mịch không một ai có thể nắm giữ được, kể cả tu sĩ tu luyện Vận Mệnh Chi Đạo.
Một thế giới sinh ra nếu không có công đức Thần Khí trấn áp khí vận, thì khí vận của thế giới đó rất nhanh sẽ bị hư thoát và thế giới sẽ rất khó phát triển, có thể còn bị diệt vong.
Thật ra lần này đến đây, Vũ Trì cũng không phải nhắm đến món Sơn Hà Xã Tắc Đồ này, đây là một bất ngờ và cậu phải có được nó.
“Cốc Chủ, ta muốn có nó” chợt Vũ Trì lên tiếng, nói với Vân Mộng Cốc Cốc Chủ.
“Này, cạnh tranh sẽ rất khốc liệt a” Cốc Chủ tỏ ra không muốn.
Tiêu số tiền lớn mua cho Vũ Trì món Công Đức Thần Khí này, ông ta thật sự không cam lòng. Dù sao, trong Vân Mộng Cốc lẫn gia tộc của ông đều có rất nhiều người đang cần món này.
“Nếu ông mua được nó, ta sẽ bỏ qua cho Thiên Hoa Giới.
Tương lai nếu ta thành đại nghiệp cũng sẽ hướng Vô Cấm Môn duy trì Vân Mộng Cốc” vì món Công Đức Thần Khí này, Vũ Trì đã chấp nhận bỏ ra cái giá khá lớn rồi.
Phải biết, làm đệ tử hạch tâm của Vô Cấm Môn hầu như tất cả đều có bảy phần Hợp Đạo, trở thành Trưởng Lão.
Nếu có một vị Trưởng Lão của nhất lưu thế lực duy trì, đối với Vân Mộng Cốc sẽ là rất tốt.
Nghĩ nghĩ một hồi, Cốc Chủ cũng cắn răng dốc hết túi tiền của mình ra, quyết giành cho bằng được.
Lúc này, đấu giá đã lên hơn 4000 Tinh Không Thạch mà vẫn chưa có dấu hiệu ngưng lại.
“5000 Tinh Không Thạch” Cốc Chủ hô lớn.
“5100”
“5400”
“6000…”
Cái giá này thật sự quá cao rồi, nếu không phải Công Đức Thần Khí quý hiếm, Vũ Trì cũng không nguyện ý đi duy trì Vân Mộng Cốc.
“7000 Tinh Không Thạch” Cốc Chủ hô lớn một tiếng nữa, lần này ông ta phải đem tích lũy suốt bao nhiêu năm của mình ra rồi.
Theo giá cả lên cao, một hồi sau đã tiếp cận mười ngàn.
“Vũ Lâu Chủ, nếu cao hơn mười hai ngàn, ta e là ta bỏ ra không nổi rồi” Cốc Chủ nhìn giá vẫn đẩy lên sầu mi nói ra.
“Lên mười ba ngàn Tinh Không Thạch đi” Vũ Trì nhíu mày đáp lại.
“À, vậy được”
Theo Vũ Trì phân phó, khi Cốc Chủ ra giá mười ba ngàn, đã có nhiều người cắn răng bỏ qua rồi. Tuy nhiên vẫn còn lại một số ít vẫn tiếp tục ra giá.
Cuối cùng, lấy mười lăm ngàn Trung phẩm Tinh Không Thạch, Vân Mộng Cốc Cốc Chủ chủ thành công chụp được Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Tức nhiên, ông ta chỉ bỏ ra mười hai ngàn còn Vũ Trì thì ba ngàn.
Lấy đám người của Vân Mộng Cốc quan sát, cũng biết Vũ Trì không muốn công khai thân phận nên mới nhờ Cốc Chủ của mình ra mặt. Cho nên khi ông ta đưa Sơn Hà Xã Tắc Đồ cho Vũ Trì, cố ý liếc mắt nhìn đám người của mình một cái, tất cả đều hiểu ý quay mặt sang chổ khác.
“Vũ Lâu Chủ, tương lai Vân Mộng Cốc xin nhờ ngài chiếu cố a” phải bỏ ra số tiền lớn như vậy, dù rất đau lòng nhưng ông ta cũng cảm thấy mỹ mãn vì đánh được quan hệ với Vô Cấm Môn.
Tiếp theo, các món đấu giá khác liên tục được đưa lên.
Sau cùng, Vũ Trì cũng quyết chụp về cho mình hai phần “Sinh Cơ Thần Thủy” và hai phần “Dung Đạo Hậu Thổ”, để cho mình và Tuyết Dạ chuẩn bị đột phá tu vi.
Dẫu vậy, để đủ tiền mua những thứ này cậu cũng phải vay Vân Mộng Cốc hết hai ngàn Trung phẩm Tinh Không Thạch. Lần này mối quan hệ lại kéo dài thêm nữa rồi.
Đấu giá xong, không ở lại quá lâu Vũ Trì đã lên đường trở về.
Bởi vì lo lắng sẽ có “cướp đường”, cậu còn cố ý mời mấy người của Bách Chiến Liên Minh đến Tuyết Vũ Lâu làm khách.
Đi trên liên minh phi thuyền, Vũ Trì đã thành công giết chết hết các ý nghĩ xấu nhắm vào mình.
Trở về được vài năm, ngay lúc vợ chồng Vũ Trì đang bế quan thì đã có một số người đến Tuyết Vũ Lâu tìn hai người.
Cho dù nhìn ra những người này có chuyện rất quan trọng, nhưng trong Tuyết Vũ Lâu không ai dám đi thông báo, sợ làm phiền đến vợ chồng cậu.
Cứ như vậy, chớp mắt một cái hai trăm năm liền qua đi. Khi xuất hiện lại, tu vi của hai người đã là Vọng Hư Cảnh.
Vọng Hư, nhìn ra hư vô mờ mịch tìm con đường đại đạo của mình.
Nếu Tuyết Dạ lấy vạn tinh chiếu sáng nhìn thấu hư vô, thì chỉ với một thanh kiếm Vũ Trì đã xé mở lấy nó.
Không chỉ vậy, nhờ vào Sinh Cơ Thần Thủy và Dung Đạo Hậu Thổ, hai người đã đem các Đạo của mình dung hợp vào Đạo Thụ. Quá trình này rất khó khăn và lâu dài, cho nên mới kéo dài đến hai trăm năm.
Khi hai người xuất quan, đám người kia đã rời đi chỉ để lại một phong thư, đọc xong thư trong lòng của Vũ Trì càng thêm nặng nề.