Đến nội dung chính

CHƯƠNG 302: VÂN MỘNG CỐC CỐC CHỦ RA MẶT CẦU HÒA

admin 997 Chữ Cài Đặt

Lần đấu giá hội này được Bách Chiến Liên Minh tổ chức tại Hạm Vân Giới, là một thế giới đã hoàn thiện.

Đây cũng là lần đầu tiên Vũ Trì nhìn thấy một thế giới “nhân tạo” đạt đến trình độ này.

Không như Cố Khư Giới hay Thiên Hoa Giới chỉ có mười mấy tòa Động Thiên, mấy chục Phúc Địa, vẻn vẹn một Thánh Địa, tỏ ra rất bình thường.

Ở Hạm Vân Giới này, tất cả ba mươi sáu Động Thiên, bảy mươi hai Phúc Địa đều có đủ, ngoài ra còn là tứ đại Thánh Địa ngự tứ phương, bình ổn thế giới.

Nhìn đến Hạm Vân Giới, Vũ Trì liền đoán được tu vi của Hạm Vân Giới Chủ chắc chắn sẽ không hề kém.

Cũng đúng, nếu như Giới Chủ tu vi kém thì đâu đến lượt Hạm Vân Giới đứng ra tổ chức hồi giao dịch hội này.

Rất nhanh tìm đến liên minh phân bộ giao vật phẩm đấu giá, Vũ Trì đi một vòng tìm hiểu những thứ sẽ đấu giá lần này, sau đó liền quay trở về phòng trọ của mình.
Nhưng vừa ra tới cửa, thì cậu đã bị một kẻ chặn lại, ồn ồn lên tiếng:

“Vân Mộng Cốc Cốc Chủ xin mời Vũ công tử đến gặp mặt một phen”

Kẻ này tu vi Vọng Hư Cảnh, hành động tuy cứng ngắc nhưng cũng có mấy phần lể độ. Chỉ là Vũ Trì không thích bị mời như vậy:

“Về nói với cốc chủ của các ngươi, muốn gặp ta thì đích thân đến” nói xong cậu liền bỏ đi.

Trở về phòng một lúc Vũ Trì liền nghe tiếng gõ cửa, biết chắc là Vân Mộng Cốc Cốc Chủ, cậu khẻ cười đi ra mở cửa mời người vào.

Bên ngoài không chỉ có Vân Mộng Cốc Chủ mà còn có thêm vài tên nữa, nhìn qua tu vi kém nhất cũng là Vọng Hư Cảnh.

Tuy nhiên, Vũ Trì không hề sợ hãi, nơi này là địa bàn của Bách Chiến Liên Minh nếu bọn họ dám động thủ thì chỉ có con đường chết.

Trong phòng, Vũ Trì ngồi đối diện với Vân Mộng Cốc Chủ, một lúc lâu không thấy cậu trả lời, ông ta mới đánh vở bầu không khí tĩnh mịch này:
“Vũ…Lâu Chủ, người ta nói thù hận nên giải không nên kết. Mối thù giữa cậu và Thiên Hoa cũng đã kéo dài quá lâu rồi, trả thù thì cũng trả rồi.

Hôm nay, ta đến đây gặp mặt hy vọng cậu có thể nể mặt ta bỏ qua mối thù này với Thiên Hoa”

Nghe vậy, khóe môi của Vũ Trì lần nữa lại nhếc lên:

“Muốn giảng hòa tại sao bà ta không đích thân đến?

Ông có biết, hành động của bà ta khiến cho Tuyết Vũ Lâu của ta chịu thiệt hại như thế nào không?

Nếu hôm nay ta chấp nhận giảng hòa đơn giản như vậy, thì những thuộc hạ của ta sẽ suy nghĩ như thế nào?

Cốc Chủ người nói nghe quá đơn giản” cậu lạnh lùng đáp lại.

“Ta lấy thân phận Vân Mộng Cốc Cốc Chủ hứa với cậu, nếu cậu chịu giảng hòa thì Thiên Hoa sẽ bồi thường tất cả những thiệt hại của Tuyết Vũ Lâu”

Nếu không phải e ngại thân phận của Vũ Trì, nếu không phải Thiên Hoa Giới Chủ là thực lực cao tầng của Vân Mộng Cốc, có đánh chết ông ta cũng không chịu nhục đi năn nỉ một tên tiểu bối như cậu đây.
“Không cần đợi Thiên Hoa Giới Chủ bồi thường, nhân dịp đấu giá hội đây Cốc Chủ ngài bồi thường cho ta cũng được” ánh mắt Vũ Trì lóe lên tia sáng, cười nói.

“Vậy…vậy cũng được. Nhưng ta nói trước ta chỉ ra trong phạm vi có thể mà thôi” có trời mới biết Vũ Trì sẽ mua cái gì.

“Tức nhiên, ta sẽ không được voi đòi tiên a” đang lo không đủ tiền mua sắm, nay con dê béo lại tự động đến, đúng là may mắn a.

Thời gian ở Hạm Vân Giới khi đấu giá hội chưa diễn ra này, Vũ Trì liền đi một vòng xem xét bố cục của nó.

Đúng là hoàn thiện thế giới có khác, pháp tắc không chỉ nồng đậm, không gian kiên cố mà các chủng tộc cũng nhiều nữa. Chẳng qua dạo một vòng, các tộc hầu như đều rất phổ thông, không có mấy tộc đủ ưu tú để lọt vào mắt cậu.

Vì vậy, đối với tương lai của Tuyết Vũ Giới sinh ra các tộc Vũ Trì cũng thấy hứng thú hơn không ít.

Thời gian qua, rốt cuộc đấu giá hội cũng diễn ra.

Từ khắp nơi hội tụ về, Hạm Vân Giới cứ như có lể hội đang diễn ra vậy.

Cũng trong lúc này Vũ Trì đã được thấy dung nhan của Hạm Vân Giới. Đó là một mỹ nữ thật xinh đẹp, nhìn qua có mấy phần giống Tinh Linh Tộc nhưng cách ăn mặc lại rực rỡ, lòe loẹt hơn rất nhiều không giống với tính cách của Tinh Linh.

Ngoài ra, phải nói đến thực lực của bà ta đúng là rất mạnh. Nhìn vào bà ta, Vũ Trì liền thấy như rơi vào vực sâu thăm thẳm. Vì vậy, cậu rất nhanh liền thu ánh mắt lại, tránh cho bà ta chán ghét.

Không biết phải cố ý hay trùng hợp, khi đấu giá Vũ Trì lại được xếp ngồi chung với mấy người của Vân Mộng Cốc. Nhìn thấy cậu cả đám đều méo mặt, cảm giác bất an chợt vô cớ sinh ra.

Các vật phẩm đầu tiên mang ra đấu giá cũng không có gì đặt biệt, chủ yếu để các tán tu và thế lực nhỏ mua mà thôi.

Đợi đến kiện thứ năm mươi mới có vài thứ Vũ Trì động tâm, nhưng rồi cậu cũng bỏ qua. Nhưng đến kiện thứ tám mươi đã khiến cho Vũ Trì dù bất cứ giá nào cũng phải đạt được.