Giọng nói nghẹn ngào, đầy vẻ chịu đựng này không ai khác chính là nữ chính nguyên tác Tần Mạn Mạn. Cô ta luôn biết cách tỏ ra yếu đuối để khơi dậy lòng bảo vệ của đàn ông, biến Kiều Kiều thành kẻ ác độc trong mắt mọi người.
Kiều Kiều khẽ cười lạnh. Cảnh tượng này thật quen thuộc, đây chính là đêm tiệc tại khách sạn sang trọng, nơi Tần Mạn Mạn cố tình ngã xuống cầu thang rồi đổ vạ cho Kiều Kiều đẩy cô ta. Trong nguyên tác, nguyên chủ đã hoảng loạn cãi vã, khiến mọi người càng thêm ghét bỏ và tin rằng cô thực sự ra tay tàn nhẫn.
Kiều Kiều không vội vàng. Cô thong thả chỉnh lại chiếc áo choàng lụa màu trắng sữa trên người, thắt chặt thắt lưng để lộ vòng eo thon thả mềm mại. Mùi hương ngọt ngào trên cơ thể cô càng lúc càng đậm, mang theo sức hút mê người vô hình. Cô bước đến gần cửa, đưa tay vặn khóa và nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Cánh cửa gỗ nặng nề vừa mở, bầu không khí ồn ào ngoài hành lang lập tức rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.
Tiêu Vũ Thanh đang giơ tay định đập cửa tiếp thì khựng lại giữa chừng. Anh ta ngây người nhìn cô gái trước mặt. Kiều Kiều lúc này không hề trang điểm đậm hay ăn mặc lòe loẹt như mọi khi. Cô chỉ mặc một chiếc áo choàng lụa đơn giản, mái tóc đen dài xõa tung trên bờ vai, gương mặt mộc đẹp đến nghẹt thở, toát lên vẻ thanh thuần, trong trẻo như đóa hoa sen tuyết.
Đặc biệt là mùi hương dịu ngọt, thanh khiết từ cơ thể cô thoang thoảng bay ra, xộc thẳng vào cánh mũi của Tiêu Vũ Thanh. Mùi hương ấy như có ma lực, khiến tim anh ta lỡ một nhịp, cơn giận dữ bừng bừng lúc nãy bỗng chốc tan biến đi phân nửa, cổ họng khô khốc không nói nên lời.
Tần Mạn Mạn đứng phía sau cũng ngẩn người. Cô ta nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của Tiêu Vũ Thanh thì trong lòng dâng lên một nỗi đố kỵ và hoảng hốt tột cùng. Tại sao Kiều Kiều hôm nay lại trở nên xinh đẹp và thu hút đến thế này?
“Có chuyện gì mà ồn ào thế?” Kiều Kiều nhàn nhạt lên tiếng, giọng nói trong vắt như tiếng nước chảy qua khe đá, không chút gợn sóng.
Tiêu Vũ Thanh cố gắng lấy lại tinh thần, ép bản thân phải cứng rắn, nhưng giọng điệu đã giảm đi vài phần hung hăng so với lúc nãy.
“Cô còn giả vờ hỏi sao? Chính cô đã đẩy Mạn Mạn ngã xuống cầu thang khiến cổ chân cô ấy bị trật khớp. Cô ấy tốt bụng không muốn làm lớn chuyện, nhưng tôi không thể để cô bắt nạt cô ấy được! Cô mau xin lỗi Mạn Mạn đi!”
Lúc này, một vài vị khách ở phòng bên cạnh và những người tham gia bữa tiệc dưới lầu nghe thấy tiếng động cũng bắt đầu tụ tập ở đầu hành lang, tò mò nhìn về phía này và bàn tán xôn xao.
Tần Mạn Mạn thấy có người xem liền cúi đầu khóc thút thít, hai vai run rẩy liên tục.
“Chị Kiều Kiều, em biết chị ghét em vì em hay đi cùng anh Hoài Uyên. Nhưng em và anh ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi. Chị không cần phải ra tay đẩy em như vậy. Em đau lắm, nhưng em không trách chị đâu, chỉ cần chị nói một lời xin lỗi là được rồi.”
Kiều Kiều nhìn điệu bộ diễn kịch của Tần Mạn Mạn, ánh mắt cô lạnh lùng không chút dao động. Cô bước lên một bước, đứng đối diện với hai người. Khoảng cách gần khiến mùi hương tột cùng quyến rũ trên người cô bao vây lấy Tiêu Vũ Thanh, làm anh ta vô thức lùi lại nửa bước, mặt đỏ lên vì bối rối.