Cơn đau đầu buốt nhói chạy dọc theo dây thần kinh khiến Kiều Kiều khẽ rên rỉ một tiếng. Cô từ từ mở mắt, đập vào mắt là ánh sáng lung linh từ chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ treo trên trần nhà cao vút. Căn phòng rộng lớn được bài trí theo phong cách hoàng gia xa hoa, hoàn toàn xa lạ với căn phòng trọ nhỏ hẹp thường ngày của cô. Cô lảo đảo ngồi dậy, chiếc chăn lụa mềm mại trượt khỏi bờ vai trần thanh mảnh, để lộ làn da trắng ngần mịn màng như sứ quý giá.
Một mùi hương thanh khiết, ngọt ngào và dịu mát lan tỏa trong không khí. Đó là hương thơm của sương mai trộn lẫn với hoa bách hợp hoang dã, mang lại cảm giác thư thái, dễ chịu vô cùng. Kiều Kiều vô thức đưa cổ tay lên ngửi, ngạc nhiên nhận ra mùi hương đặc biệt này lại phát ra từ chính cơ thể mình. Cô vội vàng bước xuống giường, đi đến trước chiếc gương soi lớn bằng đồng thau được chạm khắc tinh xảo ở góc phòng.
Nhìn vào gương, Kiều Kiều không khỏi sững sờ. Gương mặt trong gương có một vẻ đẹp thoát tục, không thuộc về nhân gian. Làn da cô trắng hồng, mịn màng đến mức dường như có thể nhìn thấy những mạch máu nhỏ ẩn hiện bên dưới. Đôi mắt đen láy như ngọc bích ngậm nước, hàng lông mi dài cong vút khẽ run rẩy theo từng nhịp thở. Đôi môi đỏ mọng tự nhiên như đóa hoa vừa nở rộ trong sương sớm.
Đúng lúc này, một luồng ký ức xa lạ ùa vào đại não cô như thác lũ. Kiều Kiều nhíu chặt chân mày, cố gắng chịu đựng cơn đau đầu dữ dội. Khi những mảnh vỡ ký ức dần hoàn chỉnh, cô mới bàng hoàng nhận ra mình đã xuyên sách. Cô đã xuyên vào vai nữ phụ độc ác cùng tên trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết mà cô vừa đọc tối qua.
Trong nguyên tác, Kiều Kiều là một cô gái ích kỷ, nông cạn, vì yêu điên cuồng nam chính Cố Hoài Uyên mà không từ thủ đoạn hãm hại nữ chính Tần Mạn Mạn. Kết cục của cô vô cùng thảm hại, bị mọi người quay lưng, gia đình ruồng bỏ, cuối cùng phải nhận một cái chết đau đớn cô độc.
Kiều Kiều tự nhủ mình phải thật bình tĩnh. Cô không muốn đi theo vết xe đổ của nguyên chủ. Cách tốt nhất lúc này là phải rời bỏ gia đình, tránh xa Cố Hoài Uyên và những rắc rối của hào môn thế gia này để tìm kiếm một cuộc sống yên bình.
Rầm! Rầm! Rầm!
Tiếng đập cửa dữ dội cắt đứt dòng suy nghĩ của Kiều Kiều. Kèm theo đó là giọng nói giận dữ của một người đàn ông vang lên từ phía ngoài hành lang.
“Kiều Kiều! Cô mau mở cửa ra cho tôi! Đừng tưởng trốn ở trong đó là có thể trốn tránh trách nhiệm! Cô phải ra đây xin lỗi Mạn Mạn ngay lập tức!”
Kiều Kiều khẽ chau mày lục tìm trong ký ức. Người đang hét lớn ngoài cửa là Tiêu Vũ Thanh, một thiếu gia nhà giàu nông nổi luôn thầm thương trộm nhớ và bảo vệ Tần Mạn Mạn một cách mù quáng.
Ngay bên cạnh tiếng đập cửa rầm rầm là tiếng khóc sụt sùi, nức nở vô cùng đáng thương của một cô gái.
“Vũ Thanh, anh đừng làm loạn nữa. Đều là lỗi của em, là em không tốt nên mới làm chị Kiều Kiều tức giận. Chúng ta đi thôi, em không sao đâu mà.”