Đến nội dung chính

Chương 6: Xin tha

admin 753 Chữ Cài Đặt

Bên tai vang lên tiếng máy móc:

[Phó bản: Phong Đô Quỷ Vực.]

[Xin ký chủ mã số 003 chuẩn bị sẵn sàng, nhiệm vụ bắt đầu.]

“……”

Cuồng phong đập vào mặt đánh úp lại, thổi đến Chúc Chi Ngư không mở mắt ra được, âm thanh nhắc nhở của hệ thống xuất hiện hồi lâu, gió lốc cũng không có dấu hiệu dừng lại, ngược lại càng ngày càng hung hãn.

Tiếng gió gào thét, vòng vây màu đỏ như máu càng co lại càng chặt, phóng thích ra khí tức giết chóc nguy hiểm.

Chúc Chi Ngư giơ tay lên che đi ánh sáng màu đỏ đầy trời.

Chẳng lẽ vừa rồi đào hôn đã chọc giận vị Quỷ Vương trong lời đồn kia rồi?

Mở màn chính là hình thức địa ngục, Chúc Chi Ngư suy nghĩ đến lời nói bay tán ở trên không trung, cảm thấy chắc là xác suất bản thân phải bỏ mạng nhà ma là rất cao.

Âm thanh máy móc lấy mạng thúc giục nàng lập tức xin lỗi xin tha.
“Xin tha?”

[Xin tha!] Hệ thống nóng lòng.

Người thức thời là tuấn kiệt, Chúc Chi Ngư khẽ gật đầu: “Được rồi.”

Hệ thống thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ cuối cùng người này cũng có học thức, công lược mà, chính là phải thành thật ngoan ngoãn.

Chúc Chi Ngư ngẩng mặt lên, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cười rồi lại cười.

Không đúng.

Hệ thống sinh ra một dự cảm không rõ, gắt gao nhìn chằm chằm vào mỗi một cử động của Chúc Chi Ngư.

“Mười năm gian khổ học tập sao không làm mình chết cóng chứ…” Bùm một tiếng, Chúc Chi Ngư trực tiếp nằm thẳng xuống, không có dục vọng muốn sống.

Không ổn!

Chuông báo động của hệ thống vang lên!

“Ngươi giết ta đi, dù sao thì cuộc sống như trâu như ngựa ta cũng đã trôi qua đủ rồi, chỉ lo viết luận văn quên thắt cổ…”

Hệ thống suýt nữa đã chết máy, chỉ cảm thấy như một đạo sấm sét đánh xuống đầu, nổ đến khiến cho trình tự của nó hỗn loạn.
Tiêu rồi.

Lần này ký chủ bị ép đến điên rồi…

Chuyện này, chuyện này, chuyện này… vậy phải làm thế nào cho phải đây!

Chúc Chi Ngư che mặt, trong lòng cực kỳ sảng khoái.

Làm trâu ngựa đã mệt chết đi được, xuyên sách còn xuyên thành pháo hôi khổ qua bị người người ghét bỏ. Mở màn long trời lở đất, thay vì tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn bộ ở Quỷ Vực, chi bằng cứ như vậy mà mặc kệ cho sảng khoái.

Trên đời không có việc gì khó, chỉ cần chịu buông bỏ!

[Số hiệu 003!] Hệ thống sụp đổ.

Tinh quái ẩn giấu trong rừng núi Quỷ Vực sợ tới mức nhao nhao chui vào sâu trong rừng rậm.

Tiểu cô nương trông tuổi còn trẻ, nhưng oán khí còn nặng hơn so với quỷ, thật sự rất đáng sợ!

Cuồng phong cuốn đất vào lúc này dần dần hòa hoãn lại.

Gió lớn màu máu đỏ tán thành hoa bỉ ngạn đầy trời, nhẹ nhàng bay xuống, một lần nữa ngưng tụ hình dạng quanh người Chúc Chi Ngư.
Là một chiếc kiệu hoa lụa đỏ.

Chúc Chi Ngư lau nước mắt, ngừng cười.

Nàng nhận thấy có gì đó không ổn.

Nàng đột nhiên ngồi vào trong một cỗ kiệu.

Chúc Chi Ngư đánh bạo, lặng lẽ vạch một góc lụa đỏ ra, nương theo ánh đèn lồng để nhìn ra ngoài.

Xương sọ hình người đứng trước sau kiệu, đội kiệu hoa đi trong sương mù dày đặc của Qủy Vực.

Lớp vải đỏ theo gió phiêu động, Trấn Hồn Linh treo trước kiệu va chạm phát ra một tiếng vang kỳ ảo. Kiệu hoa lắc lư, không biết sắp sửa đi đến nơi nào.

[Ký chủ.] Hệ thống bầu bạn sợ sẽ nàng sợ chết khiếp, thay đổi thái độ cường ngạnh ương ngạnh trước đó, ăn nói khép nép, chỉ còn thiếu bước quỳ rạp xuống trước mặt Chúc Chi Ngư.

[Đừng kích động, mọi việc dễ thương lượng, mọi việc dễ thương lượng thôi…]

Tổ tông này mềm cứng đều không chơi, Cục Xuyên Sách đào đâu ra tư liệu kiểu này vậy trời.

[Chỉ cần ngươi chịu ở lại, sau khi chuyện thành, cục ta nhất định sẽ giúp ngươi thực hiện nguyện vọng.] Hệ thống bầu bạn cẩn thận thăm dò.

Chúc Chi Ngư bình tĩnh hiếm thấy.

“Thật sao?”

[Còn thật hơn so với vàng!] Hệ thống giống như một chú chó săn nịnh hót.

Kiệu hoa lúc này chậm rãi dừng lại.

Đến lúc xuống kiệu rồi.