Chúc Chi Ngư từng bước từng bước đi về phía vận mệnh đã được sắp đặt cho Chúc Ngu trong tiếng máy móc lạnh lẽo như băng.
Gả thay đến Quỷ Vực chỉ là bắt đầu, dù sao, kết cục của vai phụ càng thảm thì càng có thể tôn lên sự hạnh phúc của nhân vật chính.
“Kết cục của Chúc Ngu là gì?”
[Trong sách không viết.] Hệ thống nói.
[Một nhân vật pháo hôi mà thôi, ai thèm quan tâm chứ.]
Không ai quan tâm sao?
Chúc Chi Ngư cảm thấy tiếc cho “nàng”.
“Nàng sẽ chết ở Phong Đô Quỷ Vực sao?”
[Đương nhiên.]
Chủ nhân của Quỷ Vực có bản tính tàn nhẫn, từ khi nắm quyền tới nay, Thần giới đều phải nhường nhịn Quỷ Vực hai phần, sợ rước họa vào thân, người điên mà, ai cũng biết không thể chọc vào.
Một khi thân phận tân nương giả bị bại lộ, Chúc Chi Ngư tuyệt đối không có khả năng sống sót mà rời khỏi Phong Đô Quỷ Vực.
Màn gả thay này chính là đến để chịu chết.
Chúc Chi Ngư bỗng nhiên xoay người lại, nhìn về phía trước.
[Cô muốn làm gì?] Hệ thống cảnh giác hỏi.
Chúc Chi Ngư cầm đèn lồng, dáng người nhẹ nhàng lay động trong gió: “Ta không gả nữa.”
“Ta không thích Quỷ Vực lạnh lẽo, ta muốn về nhân gian.”
Nàng ném áo cưới qua một bên, nhấc váy lên đột nhiên chạy trở về.
Biến cố xảy ra đột ngột khiến hệ thống trở tay không kịp.
[Đứng lại!]
Chúc Chi Ngư xem nhẹ âm thanh máy móc chói tai kia, phớt lờ cảnh báo xuất hiện ở trong đầu, một lòng rời khỏi Quỷ Vực.
Hệ thống hoảng loạn rồi.
Nó chưa bao giờ gặp phải NPC không nghe lời như vậy, cho dù uy hiếp như thế nào, đều không thể ngăn cản bước chân của nàng.
[Ký chủ, cô nương, đại tiểu thư, cô nãi nãi ơi… Ta van cầu cô đừng làm bậy nữa…]
Bóng dáng đỏ tươi giống như một trận gió xẹt qua biển hoa bên kia bờ.
Mặt đất bằng phẳng bỗng nhiên dâng lên vòng xoáy.
Biển hoa kéo dài mấy chục dặm lấy Chúc Chi Ngư làm trung tâm nhanh chóng tụ tập lại.
Quanh người nàng ngưng tụ nổi lên gió lốc, nhổ tận gốc các gốc hoa, ánh sáng màu đỏ như máu xông thẳng về phía chân trời, trong phút chốc đã chiếu rọi cả Quỷ Vực.
Trong đêm dài yên tĩnh vang lên một giọng nam lạnh như băng thấu xương:
“Quá khứ đứt đoạn, thế gian bắt đầu lại.”
“Luật lệnh Phong Đô, đã vào Vong Xuyên, không thể quay đầu.”
Chúc Chi Ngư kinh hãi, cả người nhất thời cứng đờ tại chỗ.
Nàng nhớ giọng nói của nam quỷ.
Đến từ cảnh tượng đêm động phòng hoa chúc kịch liệt trong ký ức ban đầu…