“Chết rồi, chết rồi.”
“Bọn họ đều vào trong rồi, ta phải làm sao đây?”
“Ta… ta phải đi báo cho Thiên đế biết.”
“Đúng rồi, phải đi báo cho Thiên đế ngay.”
~~~
Hoa Thiển dừng lại.
Trước mặt nàng chính là Tru Tiên Đài.
Nó giống như một cái xoáy nước khổng lồ, bên trong có hàng ngàn những tia sét nhỏ li ti.
Nàng đứng cách nó chỉ năm bước chân, có thể cảm nhận được một nguồn sức mạnh khổng lồ đang phát ra từ đó.
Sức mạnh này vượt qua tu luyện của nàng, cho nên toàn thân nàng đều thấy đau nhức, xương cốt giống như bị ép lại, nghiền đến khi nào vỡ tan thành vụng.
Ở sau lưng đột nhiên vang lên tiếng động, nàng hoảng sợ quay đầu lại.
Một nam tử với mái tóc vàng kim xuất hiện trước mắt nàng, y phục màu trắng tôn quý trên người làm nổi bật chức vị của hắn.
Hắn chính là người nàng sợ nhất khắp bát hoang.
Thái tử Thiên giới, Lý Trịnh.
Đôi mắt Lý Trịnh âm lãnh nhìn nàng, chứa đựng vài tia căng thẳng.
Bởi vì Tru Tiên Đài là cấm địa của Thiên giới, dù người có linh lực mạnh đến đâu khi bước qua cánh cổng này thì sẽ giống như người phàm.
Nói cách khác, đứng trong phạm vi của Tru Tiên Đài, bọn họ không thể sử dụng được sức mạnh.
Hắn giơ tay về phía nàng, giọng nói lành lạnh cất lên: “Hoa nhi, mau đến đây.”
Hoa Thiển lắc đầu, hàm răng cắn chặt lấy môi.
Lý Trịnh kiên nhẫn thuyết phục nàng: “Chỉ cần nàng chịu theo ta về, chuyện bỏ trốn lần này ta sẽ không tính sổ với nàng nữa.”
Hoa Thiển không chần chừ mà hét lên: “Không, ta không muốn theo ngài về nơi đó.”
“Ngài… ngài sẽ tiếp tục giam cầm ta, xích ta, hành hạ ta.”
Nước mắt nàng lăn xuống, trái tim như rơi vào vực sâu không đáy.
Lý Trịnh tiếp tục dỗ dành nàng, hắn biết nàng muốn điều gì, có thể dễ dàng thao túng nàng.
“Ta sẽ không như thế nữa, ta sẽ cho nàng tự do, sẽ cho phép nàng về Hoa giới thăm phụ mẫu.”
“Nàng không muốn gặp lại gia đình nữa sao Hoa nhi?”
Nghe hắn nhắc đến gia đình, Hoa Thiển liền nôn nóng: “Cha, nương.”
Nàng rất nhớ bọn họ, đã hơn một nghìn năm nàng chưa gặp lại gia đình.
Lý Trịnh chậm rãi tiến đến gần nàng, giơ bàn tay về phía nàng: “Hoa nhi ngoan, nắm lấy tay ta.”
“Ta đưa nàng trở về, sau khi về sẽ cho nàng gặp lại bọn họ.”
Đáy mắt Hoa Thiển hiện lên vài tia lưỡng lự, nàng hơi ngẩn người, những ký ức về Hoa giới, về những ngày tháng tốt đẹp trước kia cứ hiện lên trong đầu.
Nhưng rồi Lý Trịnh xuất hiện.