Đến nội dung chính

Chương 1: Khởi đầu

admin 484 Chữ Cài Đặt

Rầm… rầm.

Từng tia sét mạnh mẽ vang trên bầu trời thiên đình.

Hoa Thiển đang chạy thì sợ hãi dừng chân, nàng ngẩng đầu lên nhìn, vô thức nuốt nước bọt.

Ở bên trên, Thiên lôi có mặt mũi hung tợn đang nhìn nàng, ông ta lại giơ bảo bối tạo sét trong tay lên tính giáng xuống.

Hoa Thiển vội vàng quỳ gối dập đầu với ông liên tục ba cái: “Thiên lôi đại nhân xin ngài hãy để ta đi đi mà.”

Thiên lôi dừng tay, giọng nói của ông từ bên trên vang xuống: “Hoa yêu, nếu ta để ngươi bỏ trốn, thái tử điện hạ nhất định sẽ trách tội ta.”

“Ngươi nên quay về bên cạnh ngài ấy đi, đừng tìm cách chạy trốn nữa.”

Nàng ngẩng đầu lên, trên mặt giàn giụa nước mắt: “Ta không muốn quay về đó, xin ngài… hãy để ta đi có được không?”

Thiên lôi hừ lạnh một tiếng, nói: “Ta không thể đồng ý được.”
Dứt lời ông dùng sức gõ dùi, tia sét được tạo ra đánh thẳng về phía Hoa Thiển.

Nàng hét lên một tiếng lập tức ôm đầu bay đi.

Rầm… rầm…

Thiên Lôi cưỡi mây đuổi theo ở phía sau, từng tia sét không ngừng đánh về phía nàng.

Hoa Thiển chỉ biết bay về phía trước, cố gắng lẫn trốn vào trong những đám mây.

Nàng biết, cho dù lần này có bị sét đánh chết nàng cũng phải mạo hiểm một lần.

Một ngàn năm rồi nàng mới có cơ hội trốn ra khỏi Thiên Hoa cung.

Nếu lần này bị bắt về nữa, nàng sẽ bị người đó rút sạch hồn phách, trở thành một cái xác khô, chỉ có thể nằm trên giường hằng ngày đợi hắn trở về hành hạ.

Từng giọt nước mắt long lanh rơi xuống. Trong lúc không để ý Hoa Thiển đã chạy tới Tru Tiên Đài.

Nhìn thấy vài binh lính đang canh gác ở trước mặt, nàng vội vàng thắng gấp lại.
Thiên lôi vẫn đang bám đuôi ở phía sau, không ngừng tạo ra những tia sét đánh về phía nàng.

Hoa Thiển đột ngột dừng bay khiến ông ta không thắng kịp, lỡ tay đánh sét vào những người đó.

“A…”

Thấy tất cả bị sét đánh ngất xỉu, Thiên lôi hoảng sợ dừng tay.

Hoa Thiển không suy nghĩ nhiều, nhân lúc này bay vào trong Tru Tiên Đài.

Thiên lôi hốt hoảng kêu lên: “Đứng lại.”

Nhưng không kịp nữa, bóng dáng mềm mại của Hoa Thiển đã biến mất.

Ông ta run rẩy, suy nghĩ bắt đầu trở nên hoảng loạn: “Lỡ như…”

“Lỡ như nàng ta…”

“Không được, mình phải trở về báo cho thái tử.”

Khi ông vừa quay lại, một luồng ánh sáng cực mạnh bỗng nhiên xẹt qua.

Thiên lôi giật mình toàn thân lung lay dữ dội, khi ổn định lại thân thể, ông ta mới quay đầu nhìn thì thấy thái tử của Thiên giới cũng đã bay vào trong Tru Tiên Đài.