Đến nội dung chính

Chương 60

admin 886 Chữ Cài Đặt

“Súng kíp và bản vẽ là tuyệt mật, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài.” Yến vương và Thái tử nhìn nhau, quyết định bắt tay vào việc lập kế hoạch thành lập một đội quân trang bị súng kíp.

Trong sân vào mùa hè, không khí mát mẻ, cây cối xanh tươi, tiếng muỗi vo ve quanh quẩn. Thái tử đưa tay lên, cảm thấy một vài con muỗi đã cắn vào bàn tay.

Muỗi không thiên vị, cắn cả bình dân và cả Thái tử.

Thái tử bất đắc dĩ đẩy con muỗi ra, rồi đỡ cánh tay Yến vương: “Vào trong nhà nghị sự đi, đừng để muỗi cắn nữa.”

Yến vương cười nói: “Huynh trưởng, ta không bị muỗi cắn.”

Thái tử ngạc nhiên, nhìn thấy bàn tay và cổ Yến vương hoàn toàn không bị muỗi cắn.

Thật kỳ lạ!

Yến vương tháo chiếc túi thơm bên hông xuống, với giọng điệu tự hào: “Ta có túi đuổi muỗi, không sợ muỗi đốt.”
Thẩm Vi đã làm cho Yến vương một chiếc túi đuổi muỗi, với thiết kế tinh xảo độc đáo, bên trong là các thảo dược như bạc hà, tía tô, ngải diệp, đinh hương, xương bồ và bạch chỉ.

Những dược liệu trong túi đuổi muỗi đều có hương thơm tự nhiên, giúp xua đuổi muỗi hiệu quả.

“Túi đuổi muỗi?” Thái tử ngạc nhiên.

Yến vương tự hào khoe: “Đây là nữ nhân của ta tự tay làm, huynh trưởng, Thái tử phi không làm cho ngài những chiếc túi thơm như vậy sao?”

Yến vương rất ngưỡng mộ tình cảm thâm sâu giữa Thái tử và Thái tử phi. Thái tử phi không chỉ làm canh, may xiêm y, còn ấn vai cho Thái tử, tạo ra một tình yêu gia đình ấm áp, ân ái.

Với huynh trưởng làm gương, Yến vương cũng hy vọng rằng trong tương lai, thê tử của mình sẽ giống như Thái tử phi, hiền thục, toàn tâm toàn ý yêu thương phu quân.
Sau khi Yến vương thành thân với Vương phi, ban đầu họ sống hòa hợp. Nhưng dần dần, Vương phi trở nên lạnh lùng, khắc nghiệt, không còn quan tâm đến Yến vương như trước. Họ dần mất đi sự hòa hợp, mỗi câu nói giữa hai người đều ngập tràn sự khó chịu, không còn lời nào vui vẻ.

Liễu Như Yên, Lưu Xảo Nhi, Trương Diệu Ngọc… những Trắc phi, Thứ phi, dù có trong cung nhưng đều trở nên nhàm chán, vô vị, theo khuôn phép cũ.

Yến vương cảm thấy rất buồn bã.

Hắn chỉ muốn có một người nữ nhân có thể toàn tâm toàn ý yêu thương mình, liệu đó có phải là yêu cầu quá đáng không? Rồi một ngày, Thẩm Vi xuất hiện, lấp đầy khoảng trống trong lòng hắn.

Thái tử như đang suy nghĩ điều gì: “Là Thẩm thị sao?”

Yến vương hãnh diện trả lời: “Đúng vậy.”

Thái tử gật đầu, vừa đi cùng Yến vương về phòng trong, vừa nói: “Mấy hôm trước, ta nghe Chiêu Dương nhắc tới chuyện này. Lúc Xuân Nhật Yến, Thẩm thị còn giúp Chiêu Dương tránh thoát một cuộc ám sát. Tháng sau là sinh nhật Chiêu Dương, muội ấy đang tính mời Thẩm thị tham dự.”
Mặc dù Thẩm Vi chỉ là Thị thiếp, nhưng nàng là ân nhân cứu mạng, nên tham gia sinh nhật của công chúa sẽ không ai chỉ trích.

Thái tử ho khan kịch liệt, làm Yến vương hoảng hốt. Yến vương vội vàng nâng Thái tử ngồi xuống, đưa cho một chén trà nóng: “Huynh trưởng, ta đã phái người ra giang hồ tìm kiếm Mạc Thần Y. Hắn nhất định có thể chữa khỏi bệnh của ngài.”

Thái tử uống hai ngụm trà, nuốt chậm máu trong cổ họng xuống rồi nói: “Không sao đâu, chỉ là một chút bệnh nhỏ thôi.”

Dù Thái tử làm bộ như không có gì, nhưng Yến vương vẫn lo lắng và tiếp tục thảo luận về việc phát triển súng kíp.

Ngày trôi qua, năm ngày đã qua đi.

Trong suốt thời gian này, Thái tử, Yến vương cùng các mưu sĩ dưới quyền đã liên tục bàn bạc về việc sản xuất súng kíp bí mật và thành lập một đội quân súng kíp.

Cuối cùng, khi công việc đã hoàn thành, vào buổi hoàng hôn của ngày thứ năm, Yến vương mới rời khỏi Đông cung và trở về vương phủ.

Năm ngày qua, Yến vương nhớ Thẩm Vi, mong muốn được ở bên nàng, cùng nàng tâm sự, còn muốn kiểm tra xem nàng có tiến bộ trong thư pháp hay không, và đồ ăn trong viện đã mọc như thế nào…

Hắn còn lo lắng rằng Thẩm Vi lại trộm cà tím của hắn, vì nàng đã mơ ước quả cà tím ấy từ lâu.

Yến vương gần như không thể chờ đợi thêm mà muốn trở về. Hắn còn âm thầm tính toán lần sau nếu phải đi xa lâu, hắn sẽ đưa Thẩm Vi theo cùng, để nàng làm bạn đồng hành.

Khi về đến vương phủ, Yến vương trực tiếp đi vào hậu viện.

Trời đã tối, các hộ vệ đã thắp đèn dẫn đường.

Khi đi qua Tường Vi Uyển, Trương Nguyệt đã đứng đợi từ lâu, nhanh chóng chạy ra chào đón và hành lễ một cách ôn nhu: “Thị thiếp xin bái kiến Vương gia.”