Tại Khôn Ninh Cũng.
Vương phi càng thêm hoảng loạn, vẻ mặt đầy lo âu. Nàng cúi thấp đầu, không dám nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của Hoàng hậu. Mọi thứ như đang quay cuồng quanh nàng, và cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng.
“Thật sự không biết?” Hoàng hậu lại hỏi, giọng điệu vẫn giữ vững lạnh lẽo.
Vương phi giơ tay lau mắt, nước mắt không kìm được rơi xuống, từng giọt lạnh như băng. “Nhi thần… Không biết…” Nàng nghẹn ngào nói.
Hoàng hậu im lặng một lúc lâu, ánh mắt sắc bén như dao cắt, dừng lại trên Vương phi, không nhanh không chậm nói tiếp: “Thẩm Vi mang thai, ngươi lại không thể để ý, nhưng ngươi lại vì một chút lợi nhỏ mà làm những việc này, không biết tự trọng, lại đem lễ vật như vậy tặng cho Công chúa.”
Hoàng hậu vừa nói, ánh mắt lại ánh lên một tia lạnh lùng. “Ngọc như ý là vật an thai dưỡng thần, vốn dành cho những người nữ nhân đã kết hôn. Chiêu Dương còn chưa gả, đưa cho nàng là có ý gì? Nói thẳng ra, chẳng phải là làm mất đi phẩm giá của ngọc như ý sao?”
Vương phi hoàn toàn nhận ra sai lầm của mình. Nàng đã quá vội vàng trong việc muốn tìm cách lấy lòng Công chúa, nhưng lại quên mất những quy tắc cơ bản. Nàng không chỉ đã không làm đúng, mà còn gây ra sự hiểu lầm lớn. Cái ngọc như ý này, không phải ai cũng có thể dùng, đặc biệt là đối với một Công chúa chưa kết hôn.
Hoàng hậu lại lạnh lùng tiếp tục: “Năm đó, ta vì ngươi chuẩn bị ngọc như ý, là muốn chăm sóc ngươi, nhưng giờ ngươi lại đem nó dùng vào nơi không xứng đáng, chẳng phải là tự làm mất đi giá trị của nó sao?”
“Vương phi, ngươi là chủ mẫu vương phủ, một ngày sẽ phải gánh vác không ít việc. Nếu ngay cả lễ tiết cơ bản cũng không làm tốt, thì làm sao có thể quản lý nổi hậu cung của Yến vương?” Hoàng hậu lại lên tiếng, không chút nương tay.
Vương phi cúi đầu, lòng dạ rối bời. Nàng nhận thấy một điều quan trọng mà từ trước đến nay chưa chú ý: để làm đúng, không chỉ cần lo lắng cho những chuyện bên ngoài, mà còn phải thấu hiểu sâu sắc về những nghi lễ và quy tắc này, từ đó có thể tránh được những sai lầm không đáng có.
Hoàng hậu trầm mặc một lát, rồi hít một hơi thật sâu, dường như muốn kiềm chế sự tức giận của mình. “Lần này ta không phạt ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, sự lơ là của ngươi có thể khiến cả vương phủ lâm vào cảnh rối loạn. Đừng để ta phải nói lại lần thứ hai.”
Vương phi cúi đầu, không biết phải làm sao để giải thích. Cảm giác thất bại tràn ngập trong lòng, khi nghĩ đến cách mình đã hành xử.
Vương phi run rẩy, trong lòng vô cùng hối hận. “Nhi thần hiểu, nhi thần sẽ chú ý hơn.”
“Đi đi, lần này coi như không có chuyện gì. Nhưng đừng để ta thấy lỗi lầm tiếp theo.” Hoàng hậu vung tay, không muốn tiếp tục nói thêm.
Vương phi cuối cùng đứng dậy, hạ thấp đầu, không dám quay lại nhìn Hoàng hậu. Nàng cúi người ra khỏi điện, trong lòng tràn đầy tự trách.
Khi cửa điện khép lại, Hoàng hậu ngồi một mình, đầu óc lại không ngừng suy nghĩ về mọi chuyện đã qua. Sự mệt mỏi bao trùm lên nàng, nhưng cũng không thể buông lơi những trách nhiệm của một Hoàng hậu.
Tất cả những gì nàng có thể làm là giữ vững quyền lực và dạy dỗ hài tử mình, dù có phải sử dụng mọi cách thức.