Thẩm Vi quay đầu lại, ánh mắt sáng lên như những vì sao. “Vương gia, ngài đã về rồi!”
Yến vương bước đến, ngồi xuống đối diện nàng, nhìn vào cây bút lông trong tay Thẩm Vi. “Vi Vi, còn biết viết chữ à?”
Thẩm Vi gật đầu, với giọng ngọt ngào đáp: “Vương gia không biết đó thôi, thiếp thân có một đệ đệ rất thích đọc sách, trước hai năm còn trúng cử nhân. Lúc thiếp thân ở nhà, thường xuyên xem đệ đệ đọc sách viết chữ, cũng học chút ít.”
Nàng ngừng lại một chút, rồi nắm chặt bút lông, hơi ngượng ngùng nói tiếp: “Tại Xuân Nhật Yến , Hằng vương nghĩ lầm thiếp thân giỏi ca múa, đọc thi thư… Nhưng thiếp thân xuất thân thấp hèn, không biết ca vũ, thư cũng không đọc qua mấy quyển. Thiếp thân không muốn làm Vương gia mất mặt, nên quyết định bắt đầu luyện viết chữ, ít nhất có thể biết chữ.”
Yến vương nhìn nàng với ánh mắt đầy ôn nhu, cảm thấy lòng mình dịu lại. “Cô nương ngốc, vì muốn giữ thể diện cho ta, lại bắt đầu luyện chữ.”
Hắn đưa ra một tờ giấy Tuyên Thành mà Thẩm Vi đã luyện viết, định xem trình độ chữ viết của nàng. Khi nhìn vào, Yến vương suýt nữa bị mù mắt.
Chữ viết của Thẩm Vi vô cùng lộn xộn, cong vẹo và khó mà nhận ra, giống như những nét chữ nguệch ngoạc của một người mới học.
Yến vương không nhịn được cười lớn. Thẩm Vi mặt đỏ bừng lên, thở phì phì và đặt bút xuống bàn: “Vương gia lại giễu cợt thiếp thân, vậy… Vậy thiếp thân không luyện nữa.”
Yến vương ngừng cười, bước tới và nhẹ nhàng nắm lấy tay Thẩm Vi: “Tới đây, bổn vương sẽ dạy nàng viết chữ.”
Bàn tay lớn của hắn nắm lấy tay nhỏ của nàng, từ từ chỉ dẫn từng nét bút. Thẩm Vi cẩn thận theo từng động tác của hắn. Một lúc sau, trên giấy xuất hiện một chữ “Yến” vô cùng mạnh mẽ và đầy khí phách, khác xa với chữ của nàng trước đó, nhìn như một con chim diều hâu mạnh mẽ.
Thẩm Vi thử viết lại chữ “Yến”, nhưng nét chữ vẫn xiêu vẹo, khó mà đọc được, khiến nàng không dám nhìn thẳng vào nó.
Thẩm Vi cúi đầu, cảm thấy vô cùng xấu hổ vì chữ viết của mình, nhưng cũng hiểu rằng mình cần phải luyện tập và kiên trì.
Yến vương thấy nàng như vậy, dịu dàng an ủi: “Luyện chữ không thể chỉ lo cái trước mắt, phải kiên nhẫn, dần dần sẽ tiến bộ.”
Thẩm Vi suy nghĩ một chút rồi ngẩng lên, với ánh mắt sáng ngời: “Vương gia, thiếp thân muốn thỉnh ngài viết một bài thơ, về sau thiếp thân sẽ mỗi ngày luyện lại.”
Yến vương hơi bất ngờ, hỏi: “Bài thơ gì?”
Thẩm Vi khẽ cong môi, đôi mắt lấp lánh: “Khi còn bé, thiếp thân cùng ca ca đi Giang Nam du ngoạn, chúng thiếp thân từng qua một tiểu viện, nghe được trong đó có người đọc bài “Xuân Nhật Yến”. Ca ca nói, chờ thiếp thân tìm được như ý lang quân, sẽ đọc bài thơ này cho người đó nghe. Nay thiếp thân muốn đọc cho Vương gia, Vương gia dạy thiếp thân viết.”
Yến vương nghe đến tên bài thơ, cảm thấy có phần thú vị. Hắn chưa từng nghe qua bài thơ này, vì vậy có chút tò mò: “Vi Vi, ngươi đọc cho ta nghe.”
Thẩm Vi cười khẽ, rồi bắt đầu đọc bài thơ:
“Xuân Nhật Yến, lục tửu một ly ca một lần.
Tái bái trần tam nguyện:
Nhất nguyện lang quân thiên tuế,
Nhị nguyện thiếp thân thường kiện,
Tam nguyện như đồng lương thượng yến,
Tuổi tuổi thường gặp nhau.”
Yến vương không khỏi ngẩn người một chút, bài thơ tuy ngắn gọn, đơn giản nhưng mỗi câu đều chứa đựng tình yêu sâu đậm. Những lời này dù có phần thông tục nhưng lại vô cùng tự nhiên và tươi sáng, thể hiện tình cảm chân thành, làm hắn cảm nhận được sự dịu dàng trong từng câu từng chữ.
Hắn nhìn Thẩm Vi, trong mắt có chút thay đổi, rồi cười nhẹ: “Bài thơ này thật sự rất đặc biệt, tuy giản dị nhưng có một vẻ đẹp không dễ gặp.”
Yến vương cầm bút lông, trải giấy Tuyên Thành ra và nhanh chóng hoàn thành đầu bài thơ. Hắn cố tình chỉnh sửa chữ viết, chuyển sang thể Khải có phong thái, như là phương tiện để Thẩm Vi luyện tập.
Thẩm Vi bắt đầu luyện từng nét chữ theo mẫu của Yến vương. Trong khi đó, Yến vương ngồi ở bàn khác, tay lật mở một quyển sách cổ, thỉnh thoảng quay lại nhìn Thẩm Vi luyện chữ.
Nhìn những nét chữ vụng về của Thẩm Vi, Yến vương chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ.
Ngoài phòng, thông báo báo hiệu bữa tối đã được chuẩn bị. Bữa tối hôm nay không chỉ có các món ngon do bếp làm mà còn có cải thìa tự tay Yến vương chọn lựa.
Món cải thìa nấu với đậu hủ, Yến vương uống hết hai chén lớn.
Tối đó, Yến vương tự nhiên ngủ lại trong Phương Phỉ Uyển của Thẩm Vi. Dù cánh tay của Thẩm Vi còn đau, nhưng điều đó không ngăn cản hai người gần gũi trong đêm.
Vì thương tích ở tay, Thẩm Vi không thể động đậy quá nhiều.
Tuy vậy, cảm giác này cũng có những nét khác biệt thú vị.
Sau một đêm vui vẻ, Thẩm Vi và Yến vương tắm xong và cùng nhau ngủ. Đêm khuya, Thẩm Vi lặng lẽ dậy uống thuốc tránh thai.
Thải Liên thu lại chén thuốc và thì thầm: “Chủ tử, nếu ngài muốn luyện chữ, ngày mai nô tỳ sẽ tìm loại giấy tốt hơn.”
Thẩm Vi gật đầu: “Được.”
Luyện chữ không phải là việc ngẫu nhiên, mà là Thẩm Vi đã có kế hoạch từ trước. Một khu vườn nhỏ có thể giữ sự chú ý của Yến vương, nhưng vườn rau chưa đủ, nàng cần thêm nhiều chi tiết trong cuộc sống để làm Yến vương càng chú ý đến mình hơn.
Ví dụ như, luyện chữ.
Vì chữ viết của Thẩm Vi còn chưa đẹp, Yến vương đã trực tiếp dạy nàng. Với vai trò là sư phụ, hắn thường xuyên kiểm tra và xem xét tiến bộ của đồ đệ.
Vì vậy, Yến vương luôn ghi nhớ việc “luyện chữ”, và sẽ thường xuyên đến Phương Phỉ Uyển để kiểm tra việc luyện chữ của Thẩm Vi.
Mỗi khi Thẩm Vi có tiến bộ, Yến vương cảm thấy lòng mình thu được một chút thành tựu.
Cái này gọi là gì?
Đó chính là dưỡng thành hệ.
Khi Yến vương càng đầu tư vào Thẩm Vi, dần dần, hắn sẽ không thể nào rời bỏ nàng.
Trong tương lai, khi Thẩm Vi đã luyện chữ thành thạo, nàng còn có thể học vẽ, nhảy múa, ca hát, cưỡi ngựa. Quãng đời dài phía trước, Thẩm Vi sẽ có rất nhiều thời gian để dạy dỗ Yến vương.
Khi một cơn ngáp dài đánh lên, Thẩm Vi chậm rãi quay trở lại giường, ôm chặt những vật quý giá như núi vàng, núi bạc, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Khi Thẩm Vi và Yến vương ôm nhau ngủ, ở bên cạnh, trong Tường Vi Uyển, tân chủ nhân đã dọn vào.
Tường Vi Uyển được quét dọn sạch sẽ, thoáng đãng.
Trương Nguyệt ngồi ở vị trí chủ tọa, ánh mắt nhìn về sân rộng, mang theo một cảm giác kiêu ngạo tự nhiên.
Từ giờ trở đi, nàng, Trương Nguyệt, không còn là nha hoàn ti tiện nữa. Hôm nay, nàng đã được Vương phi nâng đỡ, trở thành Thị thiếp. Vương phi còn ban cho nàng hai nha hoàn để hầu hạ trong cuộc sống hàng ngày.
“Pha cho ta lý trà.” Trương Nguyệt nâng cằm lên, giọng nói ngạo mạn.
Hai nha hoàn, một tên Phương Nhi, một tên Thúy Nhi, trước kia cùng Trương Nguyệt làm việc trong phòng giặt, giờ đây chúng phải phục vụ nàng.
Trong lòng Trương Nguyệt vui mừng vô cùng!
Phương Nhi cúi đầu, cung kính mang trà nóng đến. Trương Nguyệt uống một ngụm, rồi đột nhiên hất cả bát trà vào người Phương Nhi: “Uống trà kiểu này, có phải muốn bỏng chết ta không?”
Phương Nhi và Thúy Nhi quỳ xuống, run rẩy không dám phản kháng, sợ làm nàng phật ý.
Cả hai đều hiểu rằng Trương Nguyệt là tân chủ nhân được nâng đỡ. Theo kinh nghiệm của Yến vương phủ, những người mới thường sẽ sớm thay thế được những người cũ như Thẩm Vi.
Vì vậy, họ không thể mạo phạm Trương Nguyệt.
Trương Nguyệt vừa đánh vừa mắng hai nha hoàn, thể hiện quyền uy của một chủ nhân, rồi mới thỏa mãn trở lại giường.
Làm chủ nhân là một niềm vui, nhưng làm nha hoàn thì chỉ toàn chịu đựng ấm ức.
Trương Nguyệt nhìn vào chiếc màn giường, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua khuôn mặt xinh đẹp của mình, trong mắt lướt qua sự căm hận.
Trương Nguyệt thì thầm: “Thẩm Vi, ngươi chờ đấy. Ta sẽ cướp đi tất cả những gì ngươi có.”