Đến nội dung chính

Chương 45

admin 1.784 Chữ Cài Đặt

Thẩm Vi vốn dĩ không thể vậy được, nhưng nhân cơ hội này, nàng quyết định ngủ một giấc. Không lâu sau, nàng thật sự đã ngủ.

Trong giấc mộng, Thẩm Vi thấy mình sáng lập một công ty thành công, đưa sản phẩm ra thị trường và mỗi ngày đều kiếm được một khoản tiền lớn. Nàng hạnh phúc nằm trong đống tiền, chuẩn bị ra ngoài vui chơi, bao mấy anh chàng đẹp trai và chơi trò “Đại vương tới bắt ta”. Nhưng khi vừa ra khỏi cửa, nàng bị một chiếc xe đụng phải.

Thẩm Vi hoảng hốt tỉnh dậy.

Mở mắt ra, nàng thấy chiếc giường với màn che màu vàng cam, không khí có mùi thuốc nhàn nhạt. Bên ngoài trời đã tối, Yến vương đang ngồi bên cạnh nàng trên mép giường.

Thẩm Vi nhanh chóng lấy lại ý thức và lập tức bắt đầu diễn: nàng vội vàng ngồi dậy, lo lắng nắm lấy tay Yến vương: “Vương gia, thích khách… Ngài không bị thương chứ?”
Yến vương nắm tay nàng, nhẹ nhàng an ủi: “Bổn vương không sao.”

Thẩm Vi nhìn thấy cánh tay trái của mình bị băng bó, trên lớp vải trắng là vết băng chặt.

Yến vương bảo nàng nằm xuống giường nghỉ ngơi, đắp chăn cho nàng một cách cẩn thận: “Thích khách đã bị trừng trị hết rồi, Vi Vi nghỉ ngơi tạm, đừng lo lắng nhiều.”

Thẩm Vi ngoan ngoãn gật đầu: “Vương gia bình an không có việc gì, thiếp thân cũng an lòng.”

Yến vương cảm động vô cùng.

Hắn dự định sẽ ở lại bên nàng suốt đêm, nhưng không lâu sau, thái giám vội vàng đến báo rằng Thái tử có việc cần bàn bạc.

Công vụ không thể trì hoãn, Yến vương đầy tâm sự rời khỏi phòng Thẩm Vi. Trước khi đi, hắn dặn dò mọi người trong Phương Phỉ Uyển phải chăm sóc Thẩm Vi thật tốt.

Ngay khi Yến vương rời đi, Thải Liên và Thải Bình mang thuốc vào. Thải Liên mắt đã ngấn lệ, lo sợ nói: “Chủ tử, ngài làm nô tỳ sợ muốn chết.”
Xuân Nhật Yến, chứng kiến Thẩm Vi dũng cảm lao vào cứu Yến Vương, Thải Liên hoảng hốt không thôi.

Nhưng may mắn thay, Thẩm Vi không sao.

Thải Bình giúp Thẩm Vi ngồi dậy, Thẩm Vi nhận lấy chén thuốc, cầm lên uống một hơi hết, dù chua xót đến mức khó chịu.

Uống thuốc xong, Thẩm Vi lập tức bắt đầu chỉ đạo công việc: “Ngoài phòng trồng ngải thảo, ba ngày nữa phải thay loại tốt. Ao lá sen dễ bị hư thối, phải cho người kiểm tra thường xuyên, ít nhất năm lần mỗi ngày. Còn nữa, bức màn phải đổi thành màu xanh nhạt.”

Thải Liên và Thải Bình nhìn nhau, không nói nên lời.

Không hổ là chủ tử, trong thời điểm như vậy, vẫn không quên công tác!

Thẩm Vi buông chén thuốc, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ. Nàng biết, sau sự việc này, vị trí của nàng trong lòng Yến vương chắc chắn sẽ lại càng vững chắc hơn.
Nàng, Thẩm Vi, không phải là một Thị thiếp có thể có hay không. Nàng cứu Yến vương, cũng chính là ân nhân của hắn.

Hôm nay, dù có chút ngẫu nhiên, nàng còn giúp Chiêu Dương công chúa một phen. Chiêu Dương sẽ thiếu nàng một phần ân tình.

Nghĩ lại một chút, Thẩm Vi cảm thấy mình chịu một chút thương tích này quả thực rất đáng giá! Nàng không chỉ được Yến vương yêu thương nhiều hơn, mà còn có thể tạo mối quan hệ với Chiêu Dương công chúa.

Thẩm Vi khoác áo, bước xuống giường. Thải Liên vội vã ngăn lại, hoảng hốt nói: “Chủ tử, ngài mau nằm xuống, đừng cử động, miệng vết thương còn chưa lành.”

Thẩm Vi không mấy để ý: “Bị thương cũng không thể quên rèn luyện cơ thể.”

Cánh tay trái bị thương, nhưng tay phải và hai chân vẫn ổn. Vẫn có thể tập thể hình, rèn luyện.

Thẩm Vi quyết tâm phải nhanh chóng hồi phục, chăm sóc thân thể yếu ớt của mình, tăng cường sức khỏe. Nàng còn muốn sống khỏe mạnh đến trăm tuổi, tận hưởng hết mọi phú quý trên đời.

Trong khi Thẩm Vi chăm chỉ rèn luyện thân thể, Yến vương và Thái tử đang trong thư phòng thảo luận về quốc sự.

Ánh nến sáng ngời chiếu rọi cả không gian. Thái tử ho khan hai tiếng, uống một ngụm trà làm dịu cổ họng, rồi bắt đầu nói với Yến vương: “Kẻ đứng sau vụ ám sát là người của Việt Quốc.”

Gần đây, Việt Quốc đã liên tiếp gây rối ở biên cảnh, và có dấu hiệu muốn khơi mào chiến tranh. Họ thậm chí đã phái người đến Yến Kinh để ám sát hoàng tử, thật sự không thể nhẫn nhịn thêm được nữa.

Yến vương ngồi xuống, nhấp một ngụm trà lạnh, ánh mắt trở nên sắc bén: “Nếu như vậy, thì chiến tranh là không thể tránh khỏi. Chỉ có điều, Trấn Nam hầu đã già, không thể quay lại chiến trường. Biên quan giờ chỉ còn Thẩm Tu Hành tướng quân, nhưng ông ấy vẫn chưa đủ.”

Hắn dừng lại một chút, rồi nghĩ đến Trấn Nam hầu phủ, gia đình nổi tiếng với ba thế hệ kiêu dũng, thiện chiến. Lão Trấn Nam hầu đã có một người nhi tử xuất sắc, Thượng Quan Hiên, một tướng tài đủ sức đảm nhiệm vị trí này, và là người có thể phát động chiến tranh trong khi vẫn hoàn thành trọng trách.

“Thượng Quan Hiên sẽ là người đi biên quan.” Yến vương quyết định.

Thái tử nhíu mày, có vẻ đang suy nghĩ về những vấn đề gia đình của Trấn Nam hầu. Ông nói: “Thượng Quan Hiên ngày mai sẽ cưới Tôn Khinh Mi, con gái của tôn tướng quân. Việc cưới hỏi diễn ra vào ngày mai, mà sau đó lại phải lên biên quan, không hợp lý.”

Chiến sự ở biên quan có thể kéo dài từ nửa năm đến vài năm, khiến cho Tôn Khinh Mi phải ở lại một mình. Cả về tình cảm và lý trí, việc này thực sự không ổn.

Yến vương kiên quyết: “Quốc gia là quan trọng nhất. Giữ gìn sự bình yên của đất nước mới là nhiệm vụ quan trọng nhất.”

Thái tử thở dài: “Vậy thì theo ý ngài, ta sẽ thỉnh chỉ từ phụ hoàng, để Thượng Quan Hiên lên đường đi biên quan ngay.”

Thái tử tiếp tục ho khan, khiến Yến vương càng thêm lo lắng. Yến vương vội vã chạy đến, dịu dàng vỗ lên lưng Thái tử, cố gắng làm cho hắn dễ chịu hơn.

“Huynh trưởng, ngài vẫn chưa khỏi bệnh sao? Thái y trong cung quả thật vô dụng. Ngày mai ta sẽ phái hổ vệ đi tìm một thần y trên giang hồ, bắt họ đến chữa trị cho ngài.” Yến vương không giấu nổi sự lo âu.

Thái tử chỉ cười nhẹ, giấu đi sự mệt mỏi, khẽ ho một chút nữa: “Chắc là do hôm nay bị dọa quá mức, không sao đâu. À, còn có một chuyện, hôm nay Thẩm Vi cứu ngươi, nàng ấy thế nào rồi? Có bị thương nặng không?”

Khi nhắc đến Thẩm Vi, ánh mắt Yến vương tự nhiên trở nên dịu dàng, lộ rõ sự quan tâm. Hắn trả lời với giọng ấm áp: “l”Vi Vi chỉ bị thương nhẹ, không sao đâu.”/”

Thái tử nhìn Yến vương với vẻ mặt hài hước, cười nói: “Nàng xả thân bảo vệ ngươi, phu nhân như vậy thật hiếm có. Ngài sau này phải đối xử tốt với nàng thật tốt.”

Yến vương gật đầu, trịnh trọng nói: “Đó là đương nhiên. Nàng xứng đáng được như vậy.”

Thái tử không thể không thừa nhận, Thẩm Vi quả thật là một người đặc biệt. Khi các phi tần và Trắc phi khác chỉ biết né tránh hoặc hoảng loạn, thì Thẩm Vi lại đứng ra bảo vệ Yến vương, dũng cảm và không chút do dự, dù biết bản thân không có khả năng đối phó với kẻ thù.

“Ngốc đến đáng yêu.” Yến vương tự nhủ, trong lòng tràn ngập cảm xúc. Từ nay về sau, hắn sẽ luôn bảo vệ Thẩm Vi, lo lắng và chăm sóc nàng, để nàng không bao giờ phải chịu bất kỳ nguy hiểm nào nữa.

Màn đêm buông xuống, Hằng vương phủ sáng rực ánh đèn.

Một người quản lý phù quang cẩm, sau khi bị Hằng vương gọi đến và bị mắng tơi tả, đã bị phạt 30 roi.

Hằng vương cử người đi điều tra tình hình, hắn muốn biết nguồn gốc của nửa chiếc phù quang cẩm. Tuy nhiên, nữ nhân bán phù quang cẩm rất cẩn thận, đội một chiếc mũ có rèm, che giấu bản thân hoàn toàn. Nàng ấy rời đi và nhanh chóng biến mất trong đám đông, không để lại dấu vết.

Hằng vương giận đến mức muốn chết, nhưng chỉ có thể ngậm ngùi nuốt giận vào trong.

“Vương gia, xiêm y của ngài bị bẩn, hay để nha hoàn giặt lại?” Một hộ vệ bên cạnh nhắc nhở.

Hằng vương cúi xuống, nhìn thấy vết chân nhỏ màu đen trên góc áo.

Hình ảnh khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Vi hiện lên trong đầu ông.

Nàng ta vốn là một hạ nhân không đáng chú ý, nhưng lại thông minh và khôn khéo, tinh tường nắm bắt cơ hội.

Yến Vương phủ, thật không ngờ lại xuất hiện một nhân vật thú vị như vậy.

“Không cần giặt, để bộ y phụm này treo ở phòng tối.” Hằng vương lạnh lùng nói, miệng mím lại, nhắc nhở chính mình đừng quên sự nhục nhã hôm nay.

…

Tại Yến Vương phủ, trong Lê Tuyết Các.

Ánh trăng chiếu xuống sân, Liễu Như Yên vẫn chưa ngủ, ngồi dựa vào cửa sổ, đưa tay ra ngoài, ngón tay lạnh lẽo để hứng ánh trăng.

“Chủ tử, vị ở Phương Phỉ Uyển cứu Vương gia lần này, sau này Vương gia chắc chắn sẽ đối xử tốt với nàng.” Tuyết Mai lo lắng nói.

Dựa trên xu thế hiện tại, nếu Thẩm Vi sinh hài tử, địa vị của nàng sẽ càng vững chắc, không chừng sẽ được phong làm Trắc phi…

Tới lúc đó, Lê Tuyết Các của Liễu Như Yên sẽ gặp khó khăn.

Nhưng Liễu Như Yên chỉ lắc đầu, với vẻ đau buồn, nói: “Cái gì lên cao rồi cũng sẽ xuống. Thật tiếc, tình cảm chân thành của Thẩm Vi, cuối cùng cũng chỉ là hoa tàn rơi.”

Tuyết Mai không nói gì…

Mọi người đều chờ đợi Thẩm Vi sẽ mất sủng, nhưng Tuyết Mai lại có cảm giác, có lẽ Thẩm Vi sẽ không bị thất sủng.