Hằng vương chĩa mũi nhọn về phía Thẩm Vi, rõ ràng là muốn ép nàng vào tình huống khó xử. Nhưng đồng thời, việc này cũng là một cách gián tiếp để tấn công Yến vương.
Khi Hằng vương lên tiếng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Thẩm Vi. Trong số đó có sự tò mò, có sự thổn thức, thậm chí là sự thương hại.
Thẩm Vi chỉ nhấp một ngụm rượu, động tác hơi ngừng lại. Một câu nói của Hằng vương, một ánh nhìn, đã khiến nàng cảm thấy như đang bị chèn ép. Tất cả những người có mặt đều là người quyền quý, trong khi nàng xuất thân từ gia đình nông dân thấp hèn. Nàng không giỏi ca vũ, cũng không thể viết văn hay ứng đối. Nếu nàng biểu diễn, chắc chắn sẽ gây ra sự chê bai, còn nếu nàng từ chối thì sẽ bị coi là không xứng đáng với vị trí của mình, bị chế giễu.
Dù thế nào, đây vẫn là một cái bẫy không thể tránh khỏi. Thẩm Vi nhớ lại những năm tháng làm việc trong cung, học được cách làm người, tìm đúng lúc để nổi bật, và cũng biết khi nào cần phải khiêm tốn.
Ngay lập tức, Thẩm Vi tìm ra cách để bảo vệ mình. Nàng nhìn về phía Yến vương, thần sắc lo lắng, ánh mắt đẫm nước mắt, giống như một nữ nhân yếu đuối bị bắt nạt.
Hằng vương không chỉ đang làm khó Thẩm Vi mà còn đang công khai làm nhục Yến vương. Nhưng Yến vương là một người phu quân hiểu rõ trách nhiệm, tuyệt đối không để nữ nhân của mình phải chịu khuất nhục.
Quả nhiên, Yến vương ánh mắt sắc bén, lên tiếng với giọng lạnh lùng: “Nàng là Thị thiếp của bổn vương, không phải là người ngoài. Tam đệ không nên quá quắt.”
Yến vương bảo vệ Thẩm Vi, đồng thời cũng bảo vệ danh dự của chính mình.
Hằng vương bất mãn nhưng cũng chỉ có thể hừ một tiếng, uống một ngụm rượu lạnh lùng: “Keo kiệt.”
Dù trong lòng oán hận, nhưng Hằng vương cũng chỉ có thể tìm cách chuyển sự tức giận vào Yến vương, còn Thẩm Vi thì vẫn là người ẩn thân, không bị ảnh hưởng trực tiếp.
Chiêu Dương nhìn cảnh tượng này, trong lòng cảm thấy hơi ganh tỵ: “Thẩm Vi, nhị ca thật sự sủng ngươi, trước công chúng mà vẫn bảo vệ ngươi.”
Chiêu Dương cảm thấy nếu như Yến Vân Đình đối xử tốt với mình một chút, nàng cũng không phải khổ sở đến mức này.
Đôi khi, Chiêu Dương thật sự không hiểu nổi, bản thân xuất thân cao quý, dung mạo xinh đẹp, lại là thanh mai trúc mã với Yến Vân Đình, lẽ ra phải là một cặp trời sinh.
Nhưng tại sao, Yến Vân Đình lại chú ý đến Đạm Đài Nhu, người có dung mạo bình thường?
Chiêu Dương trong lòng buồn bã, uống liền vài chén rượu.
Cách đó không xa, Yến Vân Đình nhìn thấy nàng liên tục uống rượu, ánh mắt u ám, dường như muốn khuyên nhủ, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng.
Khi chén rượu đã gần hết, các ca vũ đoàn lại một lần nữa bước lên sân khấu. Nữ ca vũ cầm tỳ bà, thay một bộ váy lụa hồng nhạt, còn các vũ cơ thì thay thành đồng phục tay áo rộng, váy dài.
Ngày xuân bách hoa đua nở, ca múa lại bắt đầu.
Thẩm Vi vừa thưởng thức ca vũ, vừa trộm ăn. Bữa điểm tâm ngày xuân được bày trí rất đẹp, Thẩm Vi ăn không biết bao nhiêu miếng.
Đang ăn, Thẩm Vi bỗng thấy một ánh sáng lạ. Nàng nhìn thấy nữ ca vũ cầm tỳ bà che mặt, tay áo rộng, thoáng như có ngân quang.
Cái ánh sáng ấy giống như một thanh chủy thủ.
Thẩm Vi bất ngờ, không ngờ trong buổi yến tiệc lại có chủy thủ, phải chăng là thích khách như lời đồn? Chưa kịp phản ứng, nữ ca vũ bỗng nhiên ném cây tỳ bà trong tay.
Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên!
Một nhóm vũ cơ và nhạc công đồng loạt rút kiếm.
“Có thích khách!”
“Có thích khách, bảo vệ Thái tử!”
Một tiếng thét chói tai vang lên, ngay lập tức bị kiếm phong chém đứt, máu văng khắp nơi. Nữ ca vũ nắm chặt chủy thủ, mũi chân dẫm lên ván sân khấu, lao về phía Thái tử đang ngồi trên ghế chủ tọa. Các thích khách còn lại thì tấn công Yến vương và Hằng vương.
Mọi thứ trở nên hỗn loạn, người hô hoán gọi hộ giá, người chạy tán loạn. Thẩm Vi lần đầu tiên chứng kiến ám sát, máu vương vãi khắp nơi, thi thể ngã ngay trước mặt nàng, cảm giác kích thích vô cùng…
Nó còn kinh hoàng hơn cả những trò chơi game nàng từng thử.
Dù vậy, Thẩm Vi không lo lắng, vì nàng biết Yến vương có một đội quân hổ vệ mạnh mẽ, dũng mãnh, chiến đấu xuất sắc. Chỉ một lúc sau, hộ vệ đã đến, rút kiếm chiến đấu với các thích khách.
Chiêu Dương công chúa sợ hãi đến mức suýt mất hết bình tĩnh.
Nàng hoảng sợ, vội vàng tránh đi, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng nhìn về phía Yến Vân Đình ở xa. Yến Vân Đình có chút võ công, hắn bình tĩnh dùng gậy gỗ làm vũ khí, theo bản năng hướng về phía Chiêu Dương mà chạy tới.
Yến Vân Đình vừa định giữ lấy ống tay áo của Chiêu Dương, thì đột nhiên Đạm Đài Nhu hét lên một tiếng, thân thể mềm mại ngã xuống đất, rõ ràng là do sợ hãi mà ngất đi.
Yến Vân Đình không hề quan tâm đến Chiêu Dương nữa, vội vàng cúi xuống bế Đạm Đài Nhu, rồi nhanh chóng rời đi.
Chiêu Dương đứng bất động tại chỗ, xung quanh là ánh đao, bóng kiếm, nhưng nàng không có chút phản ứng nào. Tất cả những gì nàng nhìn thấy chỉ là bóng dáng huyền ảo của Yến Vân Đình dần khuất sau đám đông.
Tâm trí nàng như bị kim đâm, đau đớn.
“Công chúa!” Thẩm Vi vốn định chạy đi, thấy Chiêu Dương đứng ngơ ngác liền vội vàng lao tới giữ chặt nàng.
Ngay lúc đó, một thanh đao của thích khách vừa rơi xuống, suýt chút nữa cắt đứt một lọn tóc đen của Chiêu Dương. Nếu không phải Thẩm Vi kịp kéo nàng ra, chắc chắn công chúa đã gặp nguy hiểm.
“Các ngươi bảo vệ công chúa!” Thẩm Vi quát lớn với các cung nữ đứng bên. Các cung nữ hoảng sợ, vội vàng dìu Chiêu Dương rời khỏi hiện trường.
Thải Liên, với làn da trắng như tuyết, cũng nắm chặt tay Thẩm Vi: “Chủ tử, chúng ta cũng phải đi thôi!”
Thẩm Vi không chút lo lắng.
Nàng “rất yêu” Yến vương, nếu Yến vương gặp nguy hiểm, nàng là người hầu thì sao có thể trốn chạy như chuột. Ánh mắt Thẩm Vi nhanh chóng lướt qua hiện trường hỗn loạn, thấy hộ vệ đã dần chiếm thế thượng phong trong cuộc chiến với thích khách.
Ở vị trí chủ tọa, Yến vương cầm dao bảo vệ Thái tử, ánh mắt sắc bén như dao.
Vương phi đã ngất xỉu vì sợ; Trương Diệu Ngọc thì ngồi bần thần dưới bàn, run rẩy không ngừng, thỉnh thoảng lại tranh thủ ăn thêm một miếng chân giò; Lưu Xảo Nhi thì chạy ra xa, núp sau gốc cây lớn.
Duy chỉ có Liễu Như Yên, với vẻ mặt bình thản, vẫn ngồi yên vị trí, không hề xao động. Phía sau nàng, nha hoàn Tuyết Mai đã sợ đến mức đứng không vững, nhưng Liễu Như Yên vẫn giữ được vẻ thanh lãnh, lạnh lùng như thường lệ.
Thẩm Vi nói với Thải Liên: “Ngươi trước trốn đi, ta phải đi bảo vệ Vương gia.”
Thải Liên đứng sững, ngơ ngác nhìn Thẩm Vi lao vội về phía chủ tọa.
Thẩm Vi gấp gáp đến mức như trên đầu có kim châm, nhưng nàng không hề để ý, trong mắt chỉ có hình bóng của Yến vương. Khi chạy quá nhanh, Thẩm Vi vô tình va phải Hằng vương, đang tìm cách tránh né thích khách.
Thẩm Vi căn bản không nhận ra Hằng vương, chỉ thản nhiên dùng một chân đá văng hắn ta. Trong cảnh hỗn loạn, ngoài Hằng vương bị đá ngã, không ai để ý đến.
Hằng vương, ngơ ngác, đầu đầy dấu chấm hỏi, nhìn Thẩm Vi vội vã chạy qua người mình, rồi cúi xuống nhìn vết chân nhỏ trên góc áo.
“Này tiểu Thị thiếp cư nhiên đá ta!”
Ngoại hình Thẩm Vi thoạt nhìn ôn hòa, khiêm cung, vậy mà tính cách lại có thể như vậy sao?
Hằng vương né sang một góc an toàn, muốn xem Thẩm Vi sẽ làm gì tiếp theo.
“Vương gia!” Thẩm Vi lao nhanh về phía Yến Vương, không chút do dự.
Đúng lúc ấy, vũ công tỳ bà cầm chủy thủ nhắm thẳng vào tim Yến vương. Thẩm Vi như một chiếc máy tính nhanh chóng phân tích tình huống – Yến Vương có võ công cao cường, chỉ cần ra tay một chút là có thể dễ dàng hạ gục nữ tỳ bà.
Yến vương căn bản không cần Thẩm Vi bảo vệ.
Nhưng Thẩm Vi vẫn cần phải bảo vệ Yến Vương, đây là cách mà một người sủng thiếp phải hành động.
“Vương gia, cẩn thận!” Thẩm Vi vội vàng tăng tốc, sợ mình chạy chậm, thích khách sẽ bị Yến vương giết trước.
Yến vương không hề lo sợ ám sát, bởi hắn đã nuôi dưỡng những ám vệ có thể dễ dàng xử lý thích khách này. Tay cầm trường kiếm, Yến vương chuẩn bị ra tay kết thúc sinh mệnh tỳ bà nữ.
Nhưng đột nhiên, tai hắn vang lên tiếng kêu vội vàng của Thẩm Vi.
Ngay sau đó, thân thể yếu ớt của Thẩm Vi dũng cảm lao vào trước mặt Yến vương, nhắm mắt lại đầy sợ hãi, muốn dùng thân mình ngăn chặn đao của thích khách.
Thẩm Vi đã tính toán kỹ lưỡng, nàng hướng về phía cánh tay trái, vị trí này sẽ không gây tổn thương quá nặng.
Phụt!
Cánh tay trái của Thẩm Vi bị chủy thủ sắc bén đâm trúng.
Thẩm Vi: “Mẹ kiếp! Đau quá!”
Yến vương: “Trời ơi! Nàng lại dám xả thân bảo vệ ta!”
Hằng vương, từ một góc nhìn lén: “Cái quái gì! Nữ nhân này đang diễn kịch à?”
Yến vương trong giây phút ấy, tâm thần bối rối, trái tim như bị gì đó đâm mạnh. Hắn biết Thẩm Vi yêu hắn, nhưng không ngờ nàng lại sẵn sàng mạo hiểm tính mạng vì hắn.
Trong tình huống nguy hiểm nhất, một người phản ứng theo bản năng sẽ không thể lừa dối người khác, và Thẩm Vi đã theo bản năng lao vào cứu hắn…
Sự cảm động dâng trào, Yến vương giơ tay, một kiếm chém xuống, kết liễu tỳ bà nữ. Thẩm Vi, thân thể mềm yếu, nhu nhược và đáng thương, ngã vào trong lòng Yến vương.
Đôi mắt nàng khép lại, giả vờ bất tỉnh.