Vương phi nắm chặt khăn, đổi sang chuyện khác: “Vương gia, thiếp thân gần đây nghe được một sự việc, nghĩ rằng vẫn nên để Vương gia biết mới phải.”
Yến vương nhìn thần sắc Vương phi có chút lo lắng, gật đầu đồng ý, cùng nàng rời khỏi phòng ngủ của hai đứa nhỏ, đi vào thư phòng để nói chuyện riêng.
Trong thư phòng, kệ sách đầy ắp các cổ kim điển tịch. Trên án có một bức thư chưa viết xong, mực đã khô.
Yến vương tùy tay cầm lên hai tờ giấy Tuyên Thành, xem xét việc học của hai đứa nhỏ. Chữ viết của chúng vẫn còn khá tinh tế, nhưng vì tuổi còn nhỏ, chỉ biết chép sách mà không hiểu hết ý nghĩa trong đó.
Vương phi bên cạnh dâng lên chén trà, mở miệng nói: “Vương gia, ngài gần đây rất sủng ái vị ở Phương Phỉ Uyển là Thẩm thị. Thiếp cũng mong Thẩm thị sớm vì vương phủ khai chi tán diệp, chỉ là…”
Nàng cố ý ngừng lại, giọng tiếc nuối: “Chỉ là thiếp thân nghe nói, Thẩm thị lén lút sử dụng thuốc tránh thai, thật sự là không biết quý trọng tấm lòng của Vương gia.”
Một tiểu thiếp như Thẩm Vi lại dám trộm dùng thuốc tránh thai, rõ ràng là một cái tát vào mặt Yến vương.
Vương phi biết, Yến vương nhất định sẽ giận dữ, hoàn toàn lạnh nhạt với Thẩm Vi.
Nhưng không ngờ, Yến vương dường như không để tâm, ánh mắt hắn vẫn chăm chú vào việc học của hai đứa con, lật xem một chút, rồi chậm rãi buông tờ giấy xuống.
Yến vương hạ mắt, nhìn chằm chằm vào vương phi gần trong gang tấc: “Nàng từ đâu biết được chuyện thuốc tránh thai?”
Yến vương biết Thẩm Vi sử dụng thuốc tránh thai, và vì vậy hắn tự nhiên cảm thấy thương tiếc cho nàng, đứng về phía nàng.
Mặc dù Thẩm Vi rất cẩn thận trong việc sử dụng thuốc, thậm chí sau khi dùng xong vẫn tìm cách che giấu, nhưng cuối cùng chuyện vẫn lọt tai Vương phi.
Yến vương không thể không hoài nghi về mối quan hệ giữa Vương phi và Thẩm Vi, vì chính Vương phi là người chủ động khơi mào chuyện “phù quang cẩm” lần trước.
Vương phi thấy sắc mặt Yến vương không vui, tâm trạng lập tức căng thẳng.
Kỳ quái, Yến vương dường như không giận Thẩm Vi.
Chẳng lẽ, Yến vương thực sự có cảm tình với Thẩm Vi?
Vương phi tự thấy suy nghĩ đó là hoang đường.
Yến vương vốn dĩ chỉ dành tình cảm bên ngoài cho các phi tần, làm sao có thể yêu một người như Thẩm Vi?
Nhưng nếu Yến vương thực sự có tình cảm với Thẩm Vi, thì địa vị của nàng, Vương phi, sẽ không còn vững chắc nữa.
Vương phi tự nhủ mình phải diệt trừ Thẩm Vi, không để nàng ngáng đường mình.
Trong lòng đang dâng lên sóng gió, nhưng trên mặt vương phi vẫn giữ vẻ ôn hòa: “Là trong phủ một nha hoàn báo tin cho thiếp. Việc này không nhỏ, nên thiếp mới muốn báo cho Vương gia.”
Yến vương lạnh nhạt đáp: “Không cần để ý tới.”
Vương phi ngạc nhiên: “Nhưng Thẩm thị…”
Yến vương cắt ngang: “Thuốc tránh thai là bổn vương đưa cho nàng ấy, để nàng ấy dùng.”
Hắn không chút do dự nhận trách nhiệm về mình.
Lúc này, Yến vương càng thêm cảm thấy thương xót Thẩm Vi, một cô nương xuất thân nghèo khó, cẩn thận trong từng hành động, sống một mình trong hậu trạch của vương phủ.
Dù nàng có cẩn thận đến đâu, cuối cùng cũng bị phát hiện việc dùng thuốc tránh thai.
Yến vương trong lòng dâng lên cảm giác trách nhiệm của một nam nhân.
Hắn phải bảo vệ Thẩm Vi, vì nàng chỉ có thể dựa vào mình.
“Bổn vương còn có công vụ, ngươi chiếu cố tốt hai đứa nhỏ.” Yến vương không giải thích thêm, phất tay áo rời đi.
Trong thư phòng, Vương phi đứng bất động, đầu óc quay cuồng với câu nói của Yến vương. “Thuốc tránh thai là Yến vương cấp cho Thẩm Vi dùng?”
Sau một lúc suy nghĩ, vương phi bỗng thở dài: “Đáng thương Thẩm Vi…”
Vương phi tự suy ngẫm, nếu một nam nhân thật sự để ý đến một nữ nhân, thì sẽ không bao giờ cho nàng thuốc tránh thai.
Thẩm Vi dù có vẻ ngoài thu hút, nhưng vì xuất thân thấp kém, nên không thể có quyền sinh hài tử cho Vương gia.
Thật là đáng thương, và cũng đáng bi thương.
Vương phi suy nghĩ đến việc Thẩm Vi còn không hề hay biết về loại thuốc tránh thai mà mình đang dùng, nàng vẫn ngây ngô tưởng rằng đó là thuốc bổ cho cơ thể.
Nhận ra mình đã nghĩ quá nhiều, Vương phi lắc đầu, uống một ngụm trà, thầm cảm thấy trong lòng không khỏi bực bội: “Cứ tưởng Vương gia yêu Thẩm Vi, nhưng hóa ra chỉ là suy nghĩ thừa.”
Đối với Vương gia, Thẩm Vi chỉ là một công cụ phục vụ, một thứ để xoa dịu bản thân, chứ không phải là người hắn yêu thương.
Vương phi hạ lệnh cho Lưu ma ma đi tìm Trương Nguyệt, phạt nàng hai mươi gậy vì đã không biết giữ miệng.
Lưu ma ma cung kính rời đi, còn Vương phi uống xong trà, mở hai cuốn sách “Tư Trị Thông Giám” ra, dù hai đứa nhỏ đang bệnh, nhưng việc học không thể dừng lại.
Dù sao, việc cho chúng nghe những câu văn này trong lúc nghỉ ngơi cũng có ích cho việc học của chúng.