Đến nội dung chính

Chương 30

admin 712 Chữ Cài Đặt

Bên này, Thải Liên thực hiện theo chỉ thị của Thẩm Vi, mang theo nửa tấm phù quang cẩm, điệu thấp và cẩn thận tiến về phía “Vọng phong bố hành,” nơi nổi tiếng ở Yến Kinh.

Sau một hồi cò kè mặc cả, nửa tấm phù quang cẩm đã được bán với giá một ngàn lượng bạc.

Thải Liên thu xong ngân phiếu, đội chiếc mũ trắng có rèm và theo chỉ dẫn của Thẩm Vi, nàng đi vòng quanh đầu đường mấy vòng để tránh sự chú ý, rồi mới lặng lẽ quay lại vương phủ.

Không lâu sau, một nam nhân trung niên bụng phệ, mặc trang phục hoa lệ, đi vào “Vọng phong bố hành.”

Người này là quản sự của Hằng Vương phủ, hắn mang ngữ khí kiêu căng: “Chưởng quầy, đem ra những loại vải tốt nhất!”

Chưởng quầy vội vàng cung kính mời quản sự vào phòng khách, lập tức mang ra những loại vải tốt nhất cho ông.
Hằng Vương phủ quản sự ngay lập tức nhìn thấy nửa tấm phù quang cẩm.

Tháng sau, Yến vương phủ sẽ tổ chức buổi yến tiệc xuân, và Hằng Vương cũng có tên trong danh sách mời.

Mối quan hệ giữa Hằng Vương và Yến vương luôn luôn căng thẳng, vì vậy Hằng Vương đã sớm ra lệnh cho quản sự phải mua những nguyên liệu tốt nhất để chế thành y phục, nhằm đè bẹp khí thế của Yến vương.

Vải phù quang cẩm mượt mà, ánh lên sắc ngân nhạt, vừa nhìn đã thấy rất phù hợp để chế thành xiêm y cho Hằng Vương, xứng đáng với khí chất hoàng tộc của hắn ta.

Quản sự lấy ra số bạc cần thiết và hỏi: “Ta muốn lấy tấm này, nhưng sao lại là nửa tấm?”

Chưởng quầy đã khôn khéo, liền mỉm cười giải thích: “Năm nay, khu vực sản xuất phù quang cẩm gặp thiên tai, nửa tấm là số lượng còn lại. Nhưng thật ra, như vậy đã là rất tốt rồi.”
Quản sự không nghi ngờ gì thêm, trả tiền rồi nhanh chóng mang vải đi.

Thải Liên lòng mang một ngàn lượng ngân phiếu, điệu thấp và cẩn trọng tiến vào vương phủ qua cửa sau.

Đang đi, Thải Liên bỗng nhiên nhìn thấy Trương Nguyệt, nha hoàn từ nhà ấm trồng hoa, trong tay nàng ta cầm một bao đồ vật, dáng vẻ lén lút nhìn đông ngó tây rồi nhanh chóng rời đi vương phủ.

Thải Liên không khỏi nhíu mày. Trương Nguyệt rốt cuộc đang làm gì vậy? Đang âm thầm thực hiện chuyện gì trái với lương tâm?

Thải Liên vốn là một cô nương can đảm nhưng cẩn trọng, nàng cảm thấy có gì đó bất ổn.

Kể từ khi Thẩm Vi chuyển đến Phương Phỉ Uyển, Thải Liên đã nhiều lần bắt gặp Trương Nguyệt ngoài sân, với vẻ mặt lén lút, như thể đang theo dõi Phương Phỉ Uyển.

Lòng đầy nghi hoặc, Thải Liên quyết định bí mật đuổi theo Trương Nguyệt.
Cuối cùng, nàng nhìn thấy Trương Nguyệt vào một hiệu thuốc ở Yến Kinh, đợi một lúc lâu mới ra.

Trở về Phương Phỉ Uyển, Thải Liên giao một ngàn lượng ngân phiếu cho Thẩm Vi, trong khi cảm thấy vẫn chưa giải tỏa hết sự bất an trong lòng.

Thẩm Vi mỉm cười, vuốt nhẹ tờ ngân phiếu, không giấu được niềm thích thú: “Trong vườn, mầm cải củ và cải trắng đã có thể thu hoạch rồi. Thải Bình, con đi ra phòng bếp lấy ít thịt tươi, ớt cay và gia vị, đêm nay ta sẽ nấu một nồi lẩu.”

Vừa trồng rau tháng trước, giờ là lúc có thể thu hoạch những thành quả đầu tiên.

Thải Bình nghe vậy thì không khỏi thắc mắc: “Lẩu? Là cái gì vậy?”

Thẩm Vi chỉ cười nhẹ: “Tối nay ngươi sẽ biết.”

Dù còn nhiều nghi hoặc, nhưng Thải Bình vẫn vâng lời, đi chuẩn bị những nguyên liệu cần thiết theo danh sách Thẩm Vi đã đưa.

Giờ đây, với sự sủng ái mà Thẩm Vi đang nhận được, bất cứ yêu cầu nào của nàng đều được đáp ứng ngay lập tức, từ nguyên liệu cho đến sự chuẩn bị của nhà bếp.

Đây chính là sự đãi ngộ mà một người được sủng ái nhận được.