Đến nội dung chính

Chương 29

admin 1.199 Chữ Cài Đặt

Sáng sớm, Trương Nguyệt, nha hoàn từ nhà ấm trồng hoa, mang theo một chậu hoa sơn chi, cố tình đi qua Phương Phỉ Uyển.

Ai mà không biết Thẩm Vi đã thất sủng?

Trương Nguyệt không khỏi cảm thấy vui sướng khi người gặp họa.

Cũng may, nàng trước đây luôn giữ được lý trí, không hùa theo Vương gia làm Thị thiếp. Nếu không, chính nàng chắc chắn sẽ trở thành đối tượng bị chê cười trong vương phủ.

Khi đến gần cửa Phương Phỉ Uyển, Trương Nguyệt đột nhiên nhìn thấy Yến Vương từ trong ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng sớm bước ra.

Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên, làm tôn lên vẻ phong thần tuấn lãng của Yến Vương.

Trương Nguyệt sửng sốt.

Thẩm Vi không phải đã thất sủng sao? Sao Vương gia vẫn còn đến Phương Phỉ Uyển?

Trương Nguyệt vội vã núp sau cây du lớn, lắng nghe Yến Vương phân phó cho Phú Quý: “Mỗi ngày ngươi đi cùng thái y đến Phương Phỉ Uyển, bắt mạch cho Vi Vi. Nàng bệnh mà không ăn được dầu mỡ, bảo bếp nghiên cứu những món ăn thanh đạm cho nàng.”
Phú Quý mỉm cười đáp: “Nô tài tuân chỉ. Vương gia quan tâm đến nàng, bọn nô tài tất nhiên sẽ hầu hạ chu đáo.”

Yến Vương và Phú Quý rời đi, Trương Nguyệt vẫn núp sau bóng cây, khuôn mặt lộ vẻ tức giận. Nàng xiết chặt tay, móng tay sâu vào lòng bàn tay.

Sao lại như vậy? Thẩm Vi nàng vì sao lại vẫn được sủng ái?

Yến Vương vừa rời đi, Thẩm Vi nhanh chóng tỉnh lại, vội vã rời giường. Nội Vụ Phủ đã gửi đến mười tấm vải chất lượng, kèm theo không ít điểm tâm tinh xảo ngon miệng.

Thẩm Vi lấy ra phần phù quang cẩm còn lại và đưa cho Thải Bình. Nàng định dùng phần này để làm một bộ quần áo cho Yến Vương, còn phần nguyên liệu thừa lại thì không có ý định bỏ phí.

Nàng vuốt ve tấm lụa mềm mại, cảm thấy vô cùng yêu thích.

Thải Liên nhẹ nhàng đề nghị: “Chủ tử, nếu ngài thích, nửa tấm phù quang cẩm còn lại, để nô tỳ làm một bộ xiêm y cho ngài? Nếu không, có thể dùng vật liệu thừa làm một vài túi thơm.”
Thẩm Vi lắc đầu, từ chối khéo.

Phù quang cẩm quá quý giá, nếu nàng mặc vào bộ trang phục làm từ chất liệu này, khắp nơi đều sẽ bị rêu rao, chắc chắn sẽ khiến Vương phi phải để ý và kiêng kị.

Vương phi xuất thân danh môn, lại có hài tử bên người, Thẩm Vi căn bản không thể đấu lại nàng.

Hiện tại, vị trí của nàng vẫn chưa ổn định, không thể tự chuốc lấy phiền toái.

Sau khi suy nghĩ một lúc, Thẩm Vi liền phân phó Thải Liên:

“Ngươi đem nửa tấm phù quang cẩm này mang ra ngoài vương phủ, tìm một cửa tiệm vải để bán. Cẩn thận một chút, đừng để ai phát hiện.”

Cái bộ y phục mà nàng định làm cho Yến Vương từ tấm phù quang cẩm kia đã dùng một nửa, phần còn lại màu sắc có chút kém hơn. Tuy vậy, nó vẫn là một vật liệu quý giá, cho dù là một mảnh nhỏ cũng có thể bán với giá cao ngất ngưởng.
“Vâng, nô tỳ đi ngay.” Thải Liên hiểu ý, cẩn thận thu xếp nửa thất phù quang cẩm, lặng lẽ rời khỏi vương phủ.

Thẩm Vi uống một ngụm trà, ánh mắt nhìn ra ngoài sân, quan sát những người hầu trong Phương Phỉ Uyển.

Hai tiểu thái giám đang chăm sóc cỏ dại, một tên gọi Cát Tường, một tên gọi Đức Thuận. Họ xuất thân không cao, nhưng làm việc cần cù và thành thật.

Dung ma ma có tư lịch thâm hậu, lại am hiểu việc tính toán, vì vậy Thẩm Vi đã giao cho bà quản lý tài sản nhỏ của mình.

Hai nha hoàn ở Phương Phỉ Uyển là Thải Liên và Thải Bình. Thải Liên thông minh, làm việc kiên định; Thải Bình thì lắm chuyện, giỏi điều tra tin tức.

Thẩm Vi tận dụng tối đa những sở trường của các nô tài này, nỗ lực xây dựng Phương Phỉ Uyển ngày càng lớn mạnh.

Thải Liên ra ngoài bán nửa thất phù quang cẩm, còn lại Thải Bình mang theo một bọc nhỏ dược liệu vào phòng Thẩm Vi, nhẹ nhàng thông báo: “Chủ tử, dược liệu mới mua đã đến.”

Thẩm Vi khẽ gật đầu: “Cất vào tủ bát đi.”

Thải Bình vừa đem bọc thuốc cất vào tủ bát, vừa không nhịn được hỏi nhỏ: “Chủ tử, ngài được Vương gia sủng ái như vậy, sao lại cần dùng thuốc tránh thai?”

Sau khi trở về từ viên phòng của Yến vương, Thẩm Vi mỗi ngày đều uống thuốc tránh thai, chưa từng gián đoạn. Thải Bình vừa lấy về gói thuốc nhỏ, bên trong đúng là thuốc tránh thai.

Thải Bình khó hiểu, nếu có hài tử, địa vị của Thẩm Vi ở vương phủ không phải càng thêm vững chắc sao?

Thẩm Vi lắc đầu, nhẹ nhàng đáp: “Ngươi không hiểu đâu, sinh hài tử phải chọn đúng thời cơ.”

Hiện tại, thân thể nàng không thích hợp để mang thai. Sức khỏe yếu kém, nếu có thai sẽ rất khó sinh và còn để lại dấu vết không đẹp trên cơ thể.

Nam nhân sao, luôn là những người miệng nói yêu thương, nhưng khi thấy cơ thể của nàng trở nên khô héo và xấu xí, họ sẽ quay lưng đi tìm những người phụ nữ khác.

Thẩm Vi lúc này chỉ muốn tập trung vào việc cải thiện sức khỏe của mình.

Thải Bình cẩn thận cất gói thuốc tránh thai vào tủ bát, rồi lén lấy ra những viên thuốc tránh thai cũ, mang ra ngoài cất giấu trong một khu đất hoang bên ngoài Phương Phỉ Uyển.

Đất hoang ấy thường có những con mèo hoang đến lui tới, ít ai để ý tới.

Thải Bình nghĩ mình đã hoàn thành mọi việc một cách hoàn hảo, không hề biết rằng một bóng dáng đang lặng lẽ theo dõi từ phía sau.

Trương Nguyệt, một nha hoàn khác, âm thầm chui vào khu đất hoang, cẩn thận đào xới đất, phát hiện những viên thuốc tránh thai.

Trương Nguyệt nhíu mày, mùi thuốc có vẻ rất lạ: “Thuốc tránh thai mà lại giấu giếm như vậy. Liệu có vấn đề gì không?”

Nàng ta thu thập những viên thuốc, rồi lặng lẽ rời đi, quyết định sẽ tìm đại phu hỏi thử. Nếu thực sự phát hiện ra điều gì sai sót từ Thẩm Vi, Trương Nguyệt sẽ không bỏ qua cơ hội để tìm cách gây rối.

Mặc dù giữa Trương Nguyệt và Thẩm Vi không có xung đột trực tiếp, nhưng Trương Nguyệt không thể không cảm thấy ghen tị khi thấy Thẩm Vi được sủng ái và sống trong cảnh phú quý.

Trước đây, họ chỉ là những nha hoàn cùng làm việc, nhưng giờ Thẩm Vi lại âm thầm có được sự sủng ái mà cô không thể có. Trương Nguyệt không thể chịu đựng được sự bất công này.