Phú Quý sau khi làm xong việc trồng rau, nhìn thấy những mầm cây vừa nảy mầm, trong lòng hắn bất giác dâng lên cảm giác thỏa mãn khó tả.
Trồng rau không chỉ là một công việc đơn giản mà còn mang lại niềm vui, một cách khác để kết nối với đất đai và thiên nhiên.
Trong khi đó, Thẩm Vi cùng Yến vương đã xong công việc trồng rau.
Thẩm Vi tinh tế lấy khăn tay lau sạch bụi bẩn trên tay Yến vương, dịu dàng giải thích về quá trình phát triển của từng loại rau: “Cải trắng và củ cải sẽ nhanh chóng nảy mầm, trong vòng năm ngày sẽ thấy kết quả, một tháng nữa có thể thu hoạch. Còn cà tím, cà chua cần thêm thời gian, khoảng hai đến ba tháng mới có thể có quả.”
Đứng cạnh nàng, Yến vương cảm thấy một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng. Vừa có vẻ đẹp kiều diễm của Thẩm Vi, vừa là những thành quả nhỏ bé từ chính tay mình trồng rau, tạo thành một cảnh tượng bình dị nhưng cũng đầy ý nghĩa.
Khi đêm xuống, Yến vương tự nhiên ngủ lại tại Phương Phỉ Uyển. Hai người có một đêm mãn nguyện, vui đùa đến khuya, tiếng gọi khe khẽ trong đêm vang lên năm, sáu lần.
Yến vương không thể không thừa nhận, Thẩm Vi là người vô cùng đặc biệt. Nàng không chỉ trong những lúc quan trọng mà còn trong những khoảnh khắc giản đơn, luôn làm hắn cảm thấy được yêu thương.
Sáng hôm sau, khi trời còn tờ mờ sáng, Yến vương khoác áo, chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên, hắn không đánh thức Thẩm Vi đang ngủ say. Hắn hiểu rằng nàng đã vất vả suốt đêm dài để đồng hành cùng hắn, nên hắn muốn nàng có thể nghỉ ngơi thêm một chút.
Sau khi ra ngoài, Yến vương đi dạo trong khu vườn, bước chân dừng lại khi hắn nhìn thấy khu đất trồng rau mà hôm qua họ cùng nhau gieo hạt.
Mặc dù cải trắng chưa nảy mầm, nhưng các mầm rau khác như cà tím, cà chua, hoa tỏi và ớt cay đang phát triển rất tốt.
Lá cây xanh mượt, mọc lên đầy sức sống, khiến Yến vương không khỏi mỉm cười.
Một khoảnh khắc giản đơn nhưng đầy ý nghĩa. Mọi thứ dường như đang đi đúng hướng, không chỉ trong vương phủ, mà trong cuộc sống của chính hắn và Thẩm Vi.
Yến vương nhẹ nhàng khảy mầm cà tím xanh non, tâm trạng hắn sung sướng khi thấy sự phát triển tốt của những cây rau mà họ cùng nhau trồng.
Sự bình yên trong khoảnh khắc này thật hiếm hoi, nhưng lại mang lại cảm giác đầy đủ và mãn nguyện cho hắn.
Phú Quý đứng ở góc vườn, tranh thủ nhìn những mầm cây mà hôm qua hắn cũng đã gieo trồng.
Thật không ngờ rằng việc này lại khiến hắn cảm thấy một niềm vui giản dị mà khó tả, như thể chính tay mình đang tạo ra sự sống.
Sau khi Yến vương rời đi, Thẩm Vi cũng tỉnh dậy không lâu sau đó, mắt hơi lờ đờ vì mệt mỏi.
Nàng uống một ly nước muối pha loãng, ăn một viên đường mía để nạp năng lượng, rồi bắt đầu chuẩn bị cho buổi tập chạy của mình.
Thải Bình nhìn Thẩm Vi, không khỏi cảm thấy lo lắng: “Chủ tử, ngài tối qua đã mệt mỏi như vậy, sáng nay đừng ép mình quá.” Thải Bình nhớ lại giọng nói của Thẩm Vi đứt quãng và cả chiếc bàn sụp trong đêm qua, lòng nàng càng thêm xót xa.
Thẩm Vi chỉ xoa bóp tay một chút, cố gắng vận động gân cốt và đáp lại: “Không thể chậm trễ. Nếu hôm nay không chạy, ngày mai sẽ không chạy nữa, rồi từ đó càng ngày càng lười biếng. Không thể để bản thân như vậy được!”
Thẩm Vi kiên trì với việc rèn luyện, vì nàng biết rằng việc duy trì thói quen là vô cùng quan trọng. Bụng rỗng chạy bộ giúp nàng tăng cường sức bền và nâng cao thể lực, nhưng cũng cần phải cẩn thận vì có thể dẫn đến tụt huyết áp. Vì thế, nàng ăn một chút đường mía để duy trì sức khỏe.
Sau buổi tập chạy, Thẩm Vi nghỉ ngơi một chút rồi bắt đầu bữa sáng đầy đủ của mình.
Món ăn sáng bao gồm trứng gà, thịt cá, yến mạch, chân giò hun khói, và cháo cùng với một ít dưa muối.
Các món ăn này giàu protein và mang lại năng lượng dồi dào cho cơ thể, giúp nàng duy trì sự khỏe mạnh.
Đây chính là cách mà Thẩm Vi chăm sóc bản thân, và cũng là cách mà nàng duy trì vị trí sủng ái trong vương phủ.
Thẩm Vi muốn ăn gì, chỉ cần cùng đầu bếp trong vương phủ bàn bạc trước, nhìn thấy vẻ mặt của Yến vương, các đầu bếp sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của Thẩm Vi.
Còn đối với những nữ nhân khác trong vương phủ, buổi sáng chỉ có thịt và cá, bếp không hề phản ứng, chỉ đơn giản là đưa thức ăn theo phân công, thậm chí thường xuyên bị cắt giảm phần ăn.