Hắn dịu dàng lau đi vết bùn dính trên má nàng: “Vi Vi, nàng đang làm gì vậy?”
Thẩm Vi giơ cao chiếc cuốc nhỏ, đôi mắt cong cong như vầng trăng non: “Trồng rau đó, Vương gia!”
Yến vương thoáng sững sờ, ánh mắt hiện lên chút kinh ngạc. Phải mất một lúc lâu hắn mới kịp phản ứng.
“Trồng rau?”
Thẩm Vi gật đầu chắc nịch, nụ cười rạng rỡ không chút ngại ngần. Nàng hào phóng nắm lấy tay Yến vương, kéo hắn đi về phía góc sân – nơi nàng tự tay dựng nên một khu vườn rau nhỏ xinh.
Yến vương cúi đầu nhìn đôi tay đang nắm lấy nhau của họ, đôi tay Thẩm Vi luôn ấm áp, mềm mại, mang theo hương thơm nhẹ nhàng, cảm giác khi tay nàng chạm vào tay hắn thật dễ chịu, như thể tất cả sự căng thẳng trong hắn đều tan biến.
Trong hậu viện vương phủ, các Thị thiếp khác đều như những khuôn mẫu nhàm chán, khi gặp Yến vương, họ luôn cúi đầu cung kính, không hề có chút tự nhiên, trên giường cũng chẳng có gì nổi bật, đều theo đúng lối mòn.
Nhưng Thẩm Vi lại khác. Nàng không ngại chủ động cầm tay hắn, luôn kính trọng, yêu thương hắn, và trên giường thì tận tình phối hợp, khiến hắn cảm thấy đặc biệt và được yêu thương thật sự.
Chắc chắn nàng là chân ái của ta. Yến vương thầm nghĩ trong lòng.
Hai người cùng nhau đi vào khu đất trồng rau, nơi có một mảnh đất vuông vức, mùa xuân đất còn đầy bùn mới.
Thẩm Vi đã gieo một ít hạt giống rau xanh, bên cạnh là những cây ớt cay và cà tím đang nhú mầm.
Nàng cười tươi giải thích: “Thực ra, khi còn nhỏ, vì xuất thân nghèo khó, thiếp đã quen với việc làm ruộng. Nhìn mảnh đất này, trồng hoa thì thật đáng tiếc, nên thiếp nghĩ trồng rau sẽ tốt hơn.”
Yến vương, người đã sống trong nhung lụa, đọc đủ mọi loại sách thánh hiền, cưỡi ngựa săn bắn và làm đủ chuyện lớn, lại chưa bao giờ thử trồng rau.
Thẩm Vi nhìn ra điều này, nàng hiểu rõ tính cách Yến vương, một nam nhân có trách nhiệm, từng đi tuần nam để chăm sóc dân tình, người không phải là loại công tử ăn chơi vô lo. Hắn có học thức và hiểu biết về chính trị, biết rõ tầm quan trọng của nông nghiệp đối với quốc gia.
Vì vậy, nàng nghĩ Yến vương sẽ không cảm thấy phản cảm khi nhìn thấy nàng trồng rau.
Quả nhiên, Yến vương tỏ ra rất thích thú: “Vậy thì trồng rau như thế nào?”
Thẩm Vi cầm một gói hạt cải thìa, chỉ cho hắn cách gieo vào đất: “Đầu tiên phải rải hạt giống đều, phủ một lớp đất mỏng lên trên, mùa xuân khí hậu tốt, tưới nước, bón phân là rau sẽ nhanh chóng mọc lên. Những cây cà tím này, cà chua kia, thiếp sẽ đào những hố nhỏ…”
Thẩm Vi nói thao thao bất tuyệt về cách chăm sóc cây cối, cuối cùng, nàng đưa cho Yến vương những cây mầm cà tím, tươi cười nói: “Vương gia, sao không thử xem? Thực ra rất thú vị.”
Phú Quý, thái giám đứng bên cạnh, không khỏi nhíu mày. Thẩm Vi thật là gan dạ! Dám để Vương gia – một người có thân phận tôn quý – làm những việc như thế này! Trồng rau sao?
Vương gia có thể nào để tay ngọc của mình phải động vào đất đai? Phú Quý thầm than, trong lòng càng lo lắng về việc Thẩm Vi ngày càng được Vương gia sủng ái, dường như đang ngày càng không kiểm soát được nàng.
Tuy nhiên, Yến vương lại không hề cảm thấy phiền, ngược lại, hắn cảm thấy rất thú vị: “Quả thực rất thú vị.”
Hắn nhận lấy những cây mầm từ tay Thẩm Vi, nửa ngồi xổm xuống bên đất trồng rau.
Thẩm Vi vẽ một đường phân chia khu đất trồng rau: “Đây là khu đất bên trái, Vương gia sẽ trồng rau ở đây. Còn khu đất bên phải là của thiếp – khi cà tím và cà chua của thiếp mọc lên, Vương gia đừng có trộm mất đồ của thiếp nhé.”
Yến vương mỉm cười.
“Bổn vương sao có thể trộm đồ ăn của nàng?”
Và thế là, một trận vui vẻ nảy sinh giữa hai người. Thẩm Vi tiếp tục chỉ dẫn Yến vương cách dùng cuốc, cách đào hố trồng rau.
Phú Quý đứng bên cạnh chứng kiến, chỉ biết càng lúc càng nhăn mặt. Quả thật, cảnh tượng này làm hắn không thể tưởng tượng nổi: Vương gia tôn quý lại đang cầm cuốc trồng rau. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, hắn sẽ không tin được.
“Phú Quý tổng quản.” Thải Liên tinh ý nhìn ra tình hình, nhanh chóng đưa cho Phú Quý một cây cà tím mầm: “Vương gia và Thẩm chủ tử rất bận, ngài cũng thử trồng rau đi, rất thú vị đấy.”
Phú Quý vội vã xua tay: “Ta không biết làm.”
Thải Liên khúc khích cười: “Không sao đâu, Thải Liên sẽ dạy ngài.”
Vậy là, Thải Liên dẫn Phú Quý đến một khu đất nhỏ ở góc sân, nơi nàng và Thải Bình đang trồng cải thìa.
Chẳng mấy chốc, hạt giống trong đất bắt đầu nảy mầm.
Thải Liên và Thải Bình nhìn thấy rau của mình mọc lên, lòng đầy thỏa mãn, không hiểu sao cảm giác ấy khiến họ vui vẻ lạ thường.
Như Thẩm Vi từng nói, đây chính là lòng trung thành. Khi họ chăm sóc cây cối, họ sẽ có cảm giác gắn bó và trung thành với công việc mình đang làm.