Đến nội dung chính

Chương 14

admin 767 Chữ Cài Đặt

Sáng hôm sau, khi bình minh vừa ló rạng, tiếng chim hoàng líu lo vang lên từ bên ngoài phòng.

Yến vương vốn có thói quen dậy sớm, tự nhiên mở mắt.

Trong vòng tay của hắn, một hơi ấm dịu dàng khiến hắn cúi đầu nhìn xuống.

Trước mặt là Thẩm Vi đang say ngủ, mái tóc đen buông nhẹ trên bờ vai mượt mà, đôi môi khẽ sưng đỏ dưới chiếc mũi thanh tú.

Ánh mắt Yến vương thoáng dịu lại. Bàn tay hắn nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, lòng không khỏi cảm thán. Một cơ thể mong manh như vậy lại có thể cùng hắn vượt qua cả đêm dài. Trong lòng hắn bỗng dưng dấy lên vài phần thương xót.

Thẩm Vi lúc này mơ màng tỉnh giấc, cảm nhận được sức nặng bên mình. Nàng mở mắt, đối diện ngay với khuôn mặt tuấn lãng của Yến vương.

Nàng thoáng sững sờ, rồi gương mặt bừng đỏ, giọng nói dịu dàng thốt lên: “Vừa mở mắt đã được nhìn thấy Vương gia, thật là niềm vui lớn.”
Đôi mắt nàng trong veo, ánh lên tình cảm chân thành, không chút che giấu.

Ánh mắt không biết nói dối.

Yến vương, người đã gặp qua vô số mỹ nhân, dễ dàng nhận ra tình cảm trong mắt nàng là thật.

Sự ngưỡng mộ, yêu thương nơi nàng không hề giả dối. Thẩm Vi thật sự xem việc được ở bên cạnh hắn là hạnh phúc.

Lâu lắm rồi, hắn mới cảm nhận được một thứ tình yêu thuần khiết như vậy.

Hắn cúi xuống, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán nàng, giọng nói trầm ấm: “Bổn vương còn có việc phải làm. Tối nay sẽ đến thăm nàng.”

Thẩm Vi thẹn thùng kéo chăn lên che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt to tròn long lanh, ánh lên vẻ mong chờ.

Nàng khẽ nói: “Thiếp sẽ chờ Vương gia. Lời của Vương gia là vàng ngọc, không được nuốt lời đâu.”

Yến vương nhìn đôi mắt mong chờ của Thẩm Vi, không khỏi bật cười sảng khoái.
Nha hoàn bước vào, chuẩn bị phục vụ hắn thay quần áo.

Chẳng mấy chốc, Yến vương rời khỏi Phương Phỉ Uyển, để lại một bầu không khí vương vấn hơi ấm.

Trên giường, Thẩm Vi từ từ ngồi dậy, khuôn mặt thoáng nhăn nhó vì cơn đau mỏi khắp cơ thể.

Nàng nghiến răng lầm bầm: “Yến vương thật sự nghĩ ta yêu hắn sao?”

Haha, ánh mắt đôi khi cũng biết dối người.

Thẩm Vi cười nhạt, ôm lấy cảm giác từ đêm qua như thể đang ôm một khối vàng ròng lấp lánh.

Nàng không yêu Yến vương, nhưng từ tận đáy lòng, nàng chân thành, say mê vô cùng với khối tài sản khổng lồ mà hắn có!

Những đêm kế tiếp, Yến vương đều dành trọn thời gian tại Phương Phỉ Uyển.

Chẳng bao lâu, cái tên Thẩm Vi trở thành tâm điểm của hậu trạch, nổi bật hơn bất kỳ ai khác.

Tại Khôn Ngọc Viện, Lưu ma ma đang ngồi bên cạnh Vương phi, giúp nàng chỉnh lại chỉ thêu.
Trong lúc ấy, bà ta khẽ thầm thì: “Vương phi, Vương gia đã lưu lại phòng của Thẩm thị suốt ba ngày. Có cần gửi thuốc tránh thai đến không?”

Vương phi lúc này đang cẩn thận thêu hoa cúc, từng cánh hoa trắng mịn màng, hòa cùng sắc xanh non của lá.

Những bông cúc thanh nhã dần nở rộ trên khăn tay, phản chiếu dáng vẻ điềm đạm của Vương phi – một người tựa hoa cúc, bình thản, không tranh không đoạt.

Nghe lời Lưu ma ma, Vương phi chỉ khẽ cười nhạt, đáp: “Không cần, cứ mặc kệ.”

Hoa đẹp đến mấy cũng sẽ tàn, thời gian sẽ làm tất cả phai nhòa.

Suốt mười năm qua, trong vương phủ này đã có không ít nữ nhân giống như Thẩm Vi, mỗi người đều ngỡ rằng mình có thể giữ trọn sự sủng ái của Vương gia. Nhưng đến cuối cùng, tất cả đều ra đi với hai bàn tay trắng.

Vương phi mỉm cười, nét cười pha chút châm biếm: “Xem như thú vui giải trí đi.”

Ngay cả khi Thẩm Vi may mắn mang thai hài tử của Vương gia, thì với xuất thân thấp hèn của nàng, cũng không có tư cách được nuôi dưỡng hài tử ấy – trừ phi nàng đủ khả năng giành được vị trí Trắc phi.

Chỉ tiếc, xuất thân của Thẩm Vi quá đỗi thấp kém. Đời này, vị trí cao nhất nàng đạt được chỉ là Thứ phi mà thôi.