Phú Quý nhẹ nhàng thông báo, báo hiệu Yến vương đã đến.
Cửa phòng mở ra, Thải Bình và Thải Liên, hai nha hoàn, đồng loạt quỳ xuống đất.
Thải Liên có chút lo lắng, nói: “Vương gia đến đột ngột, chủ tử hiện đang tắm gội… Xin Vương gia chờ một chút.”
Phú Quý nhíu mày: “Nô tỳ vô lễ! Sao có thể để Vương gia chờ đợi?”
Yến vương chỉ liếc nhìn Phú Quý, không nói gì thêm.
Phú Quý khéo léo im lặng, lập tức tuân theo, không dám cãi lời.
Yến vương đẩy cửa bước vào, ngoài phòng chỉ còn lại Phú Quý cùng hai nha hoàn.
Yến vương bước nhanh về phía tẩm điện chính, không khỏi ngạc nhiên trước sự tinh tế nơi đây.
Không có nhiều vật dụng quý giá, nhưng không gian vẫn toát lên vẻ đẹp thanh tao, tinh xảo.
Sàn nhà trải thảm lông mềm mại, trên bàn là bình hoa mới cắm, với những cánh đào tươi thắm.
Những vật dụng thủ công tinh xảo đặt khắp nơi. Phía xa, bức bình phong trang nhã và cửa sổ cảnh vật tựa như tranh vẽ.
Một làn sương mỏng nhẹ vương trên màn cửa, nơi Thẩm Vi đang tắm, mơ màng trong hơi nước.
Thẩm Vi giật mình khi nghe thấy tiếng bước chân, giọng nói khẽ khàng, có chút lo lắng: “Vương gia, thỉnh thứ lỗi, thiếp còn đang tắm…”
Giọng nàng mềm mại, e lệ, tựa như một chú chim nhỏ ngượng ngùng.
Yến vương cảm thấy thú vị, liền bước tới kéo nhẹ tấm màn.
Ánh đèn lung linh chiếu sáng, bồn tắm bốc lên hơi nước mờ ảo. Thẩm Vi, với mái tóc đen ướt rơi nhẹ trên vai, tỏa ra một vẻ đẹp thanh thoát, làn da trắng như ngọc, mảnh mai và quyến rũ.
Yến vương không thể rời mắt, ánh mắt đăm đắm như lạc vào cánh rừng tĩnh lặng.
Thẩm Vi cúi đầu, khuôn mặt đỏ ửng, trong lòng thầm thở phào vì cuối cùng cũng có thể gặp được người mà nàng mong đợi. Dù tình huống đến đột ngột, nhưng nàng đã chuẩn bị từ trước.
Yến vương không kìm nổi sự tò mò, tiến tới gần, nhẹ nhàng nắm lấy cằm Thẩm Vi, hỏi: “Tên của nàng là gì?”
Nàng ngập ngừng đáp, giọng nói yếu ớt nhưng đầy quyến rũ: “Thiếp… Tên là Thẩm Vi.”
Hơi nước trong bồn tắm cuồn cuộn, những đợt sóng nhẹ nhàng vỗ về, như ẩn chứa sự mong đợi.
Thẩm Vi nhìn Yến vương với đôi mắt ngấn lệ, vẻ e thẹn làm trái tim hắn như bị chao đảo.
Nàng, với vẻ đẹp dịu dàng, lại một lần nữa khiến Yến vương phải quay đầu, ánh mắt không thể rời.
Thời gian trôi qua, ánh trăng dần khuất bóng, Thải Bình và Thải Liên đứng ngoài cửa, mặt đỏ bừng khi nghe được giọng nói mê hoặc từ trong phòng.
Giọng của Thẩm chủ tử quả thật quá quyến rũ, thậm chí còn mềm mại hơn cả tiếng chim hoàng oanh trong mùa xuân.
Cả hai nha hoàn đều cảm thấy lòng mình dậy sóng, không thể không chú ý đến sức hấp dẫn của Yến vương, người luôn nổi bật với khí thế mạnh mẽ.
Chỉ có điều, Thải Bình xoa xoa đầu gối, cảm thấy đau nhức vì đã đứng quá lâu. Thẩm chủ tử trông mảnh mai yếu đuối, nhưng không ngờ lại có thể chịu đựng suốt thời gian dài như vậy!
Trong phòng, hơi thở ấm nóng chưa tan hết.
Yến vương cảm thấy thoả mãn, nữ nhân nhỏ bé như cành liễu, không ngờ lại có thể chịu đựng lâu đến vậy. Nếu là nữ nhân khác, không đầy nửa canh giờ đã kiệt sức, nhưng Thẩm Vi lại có thể ở bên hắn đến tận khuya.
Thật đáng quý!
Yến vương cuối cùng cũng thỏa mãn, nhìn nàng, sự yêu thương trong ánh mắt càng đậm. Hắn nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên má Thẩm Vi, nói: “Vất vả cho nàng rồi.”
Thẩm Vi mở mắt, khẽ liếc nhìn Yến vương, rồi giọng nói dịu dàng đáp: “Vương gia vất vả rồi, hầu hạ Vương gia là bổn phận của thiếp.”
Yến vương ngạc nhiên, ánh mắt trở nên sắc bén: “Nàng sao biết bổn vương vất vả?”
Thẩm Vi cúi đầu, đáp với vẻ ngượng ngùng: “Vương gia, nô tỳ là người phương Nam, hai năm trước mới vào Yến Kinh. Khi còn nhỏ, nô tỳ đã thấy những quan viên nam tuần, họ phải đi khắp các quận huyện để giải quyết mọi việc, từ thanh lý oan án đến các vụ án mạng, luôn bôn ba vì bá tính.”
Rồi Thẩm Vi nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt Yến vương, âu yếm nói: “Vương gia gầy và da sạm đi rồi.”
Không có người nam nhân nào không thích một nữ nhân tinh tế và hiểu chuyện.
Niềm vui thân thể chỉ thoáng qua, nhưng nếu có thể ghi dấu trong tâm hồn, thì sẽ bền vững hơn nhiều.
Thẩm Vi hiểu rõ, nàng muốn trở thành “bông hoa giải ngữ” của Yến vương, người mà hắn sẽ tìm đến mỗi khi mệt mỏi, là bến bờ yên bình duy nhất trong cuộc đời hắn.
Chỉ khi đạt được điều đó, nàng mới có thể thực sự an ổn trong vương phủ.
Yến vương ngẩn ngơ.
Sau những chuyến đi dài, Thái tử và các phi tần có gửi tặng quà, chỉ là những lời xã giao nhẹ nhàng như “Vương gia vất vả”. Nhưng chỉ có Thẩm Vi, tiểu Thị thiếp, lại chăm chú đến từng chi tiết như làn da sạm đi, thân thể gầy yếu và những nếp nhăn nơi khóe mắt.
Yến vương cảm thấy một luồng xúc động mạnh mẽ, ánh mắt của hắn bỗng trở nên mềm mỏng.
Như một hài tử đang mong đợi lời khen, cuối cùng hắn cũng nhận được những lời an ủi chân thành từ Thẩm Vi.
Hắn không thể kiềm chế, cúi đầu hôn lên nàng, trong lòng nghĩ: “Nàng thật sự yêu ta… Nếu không, sao lại chú ý đến những điều nhỏ nhặt như vậy?”
Yến vương siết chặt Thẩm Vi trong vòng tay, cuối cùng chìm vào giấc ngủ, cảm thấy thư giãn và mãn nguyện.
Thẩm Vi cảm nhận hơi thở đều đều trên đầu mình, thầm nghĩ trong lòng, đôi môi mỉm cười nhưng cũng có chút than thở.
Cái tên đáng ghét, suýt nữa thì làm nàng kiệt sức. May mà những ngày qua nàng đã chăm chỉ luyện tập thể lực, nếu không, có lẽ đã ngất đi giữa chừng.
Thẩm Vi trong lòng âm thầm cười khổ, đầu tựa vào Yến vương, như thể đang ôm lấy cả thế giới quý giá, và rất nhanh, nàng cũng chìm vào giấc ngủ say.