Sau những sóng gió, Minh Vũ bắt đầu thay đổi cách yêu. Anh không còn dùng súng đạn hay thủ đoạn tàn độc, mà dùng sự nuông chiều cực đoan để vây hãm Linh Nhi. Anh mua lại toàn bộ khu đất xung quanh biệt thự để đảm bảo không ai có thể nhìn thấy cô qua khung cửa sổ. Anh thay đổi toàn bộ dàn người hầu bằng những người chỉ biết nghe lệnh anh tuyệt đối.
Linh Nhi nhận ra mình đang sống trong một “chiếc lồng kính” lộng lẫy nhất thế gian.
“Vũ, tối nay em muốn đi ăn tối với Tiêu Khiết và Loan Loan.” Linh Nhi nói khi anh đang giúp cô sấy tóc.
Bàn tay Minh Vũ hơi khựng lại, anh đặt máy sấy xuống, vòng tay ôm chặt lấy cô từ phía sau, hơi thở nồng đậm vị bạc hà phả bên tai cô: “Sao phải ra ngoài? Anh đã mời đầu bếp 5 sao đến nhà rồi. Bạn của em… anh cũng đã gửi quà đến cho bọn họ. Đêm nay, em chỉ cần ở bên anh thôi, được không?”
Linh Nhi xoay người lại, nhìn vào đôi mắt âm trầm của chồng mình: “Anh đang giam lỏng em sao?”
Minh Vũ không phủ nhận, anh nâng cằm cô lên, một nụ hôn áp đảo và đầy tính đánh dấu chủ quyền rơi xuống: “Anh không giam em. Anh chỉ đang bảo vệ báu vật của mình khỏi bụi bặm thế gian thôi.”
Tại quán cafe, Tiêu Khiết tức giận đập bàn khi nhận được lẵng hoa kèm tấm thẻ đen từ Minh Vũ với nội dung: “Linh Nhi mệt, không thể đến. Mọi chi phí của các bạn tối nay tôi chi.”
“Cái tên Minh Vũ này điên thật rồi!” Tiêu Khiết gào lên. “Hắn định biến Linh Nhi thành búp bê tủ kính à? Hạ Nam, cậu mau gọi cho đại ca của cậu đi!”
Hạ Nam run rẩy, tay cầm điện thoại nhưng không dám bấm số: “Tiêu Khiết, cậu không biết đâu. Minh Vũ hồi xưa ở xóm nghèo, món đồ chơi duy nhất cậu ấy có là một con lật đật rách, cậu ấy đã ôm nó ngủ suốt 5 năm không rời. Giờ cậu ấy có Linh Nhi… tớ nghĩ cậu ấy sẽ không bao giờ buông tay đâu.”
Loan Loan lo lắng: “Nhưng Linh Nhi là con người, không phải đồ chơi. Sự chiếm hữu này sớm muộn gì cũng khiến cậu ấy nghẹt thở.”
Linh Nhi không phải là người phụ nữ cam chịu. Đêm đó, khi Minh Vũ đang bận một cuộc họp trực tuyến với phương Nam, cô lén mặc một bộ váy đơn giản, dùng chìa khóa dự phòng (mà cô đã âm thầm đánh tráo) để trốn ra ngoài.
Cô chỉ muốn hít thở không khí tự do, muốn đi dạo trên con phố Bắc Kinh mà không có vệ sĩ bám đuôi. Nhưng cô đã lầm.
Chỉ 10 phút sau khi cô bước ra khỏi cổng, 5 chiếc xe đen đồng loạt xuất hiện, bao vây lấy cô. Minh Vũ bước xuống từ chiếc xe dẫn đầu. Anh không mặc áo khoác, gương mặt tái nhợt vì giận dữ và lo sợ.
Anh tiến lại gần, túm chặt lấy cổ tay cô kéo về phía mình. Sự cực đoan bùng phát mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
“Em muốn đi đâu?” Giọng anh run rẩy, không phải vì lạnh mà vì sự kích động. “Tôi cho em tất cả, tôi cho em cả mạng sống này, tại sao em vẫn muốn rời khỏi tôi?”
“Em chỉ muốn đi dạo!” Linh Nhi hét lên, nước mắt tràn ra. “Anh yêu em hay anh yêu việc kiểm soát em?”
Minh Vũ khựng lại, anh bế xốc cô lên, ném vào ghế sau xe. Về đến nhà, anh khóa chặt cửa phòng ngủ, ném chìa khóa ra ngoài ban công. Anh ép cô xuống giường, nụ hôn nồng nặc vị chiếm đoạt tàn bạo và cả sự tuyệt vọng của một kẻ sợ bị bỏ rơi.
“Tôi yêu em đến phát điên!” Minh Vũ gầm khẽ, đôi mắt đỏ ngầu. “Nếu em còn định trốn đi lần nữa, tôi sẽ xích em lại bằng sợi xích vàng này. Linh Nhi, đừng thử thách giới hạn của tôi. Tôi có thể tàn nhẫn với kẻ thù, nhưng tôi có thể trở thành ác quỷ nếu em rời bỏ tôi.”
Linh Nhi nhìn người đàn ông đang run rẩy vì sợ mất mình, trái tim cô thắt lại. Cô hiểu, vết thương lòng từ quá khứ nghèo khó và bị bỏ rơi đã khiến Minh Vũ trở nên lệch lạc trong cách yêu.
Cô đưa tay ôm lấy đầu anh, kéo anh vào lòng mình: “Vũ… em không đi đâu cả. Nhưng anh phải để em thở. Nếu anh cứ thế này, em sẽ héo mòn mất.”
Minh Vũ im lặng rất lâu, anh vùi mặt vào ngực cô như một đứa trẻ lạc lối. Cuối cùng, anh thầm thì: “Vậy thì… ngày mai anh sẽ đưa em đến văn phòng làm việc cùng anh. Em phải ở trong tầm mắt anh 24/24. Đó là giới hạn cuối cùng của anh.”
Linh Nhi thở dài, một sự thỏa hiệp đầy ngọt ngào nhưng cũng đầy xiềng xích.