Đến nội dung chính

Chương 40: Cái kết

admin 802 Chữ Cài Đặt

Linh Nhi ngồi trên sofa, tay cầm tập hồ sơ cũ mà Hạ Mai vừa gửi tới. Cô lướt qua những bức ảnh vụ cháy, gương mặt không hề có sự dằn vặt hay đau khổ như Hạ Mai mong đợi.

Đúng lúc đó, Minh Vũ bước vào. Thấy tập hồ sơ trên tay vợ, đôi mắt anh ngay lập tức trở nên âm trầm, sát khí tỏa ra khiến không khí trong phòng lạnh hẳn xuống. Anh tiến lại, giật phắt tập tài liệu ném thẳng vào lò sưởi.

“Đừng xem những thứ rác rưởi đó.” Minh Vũ gằn giọng, anh xoay người Linh Nhi lại, tay siết chặt vai cô. “Hạ Mai lại tìm em đúng không?”

Linh Nhi bình thản ngước nhìn chồng, cô đưa tay vuốt ve gương mặt đang căng thẳng của anh: “Vũ, anh lo lắng cái gì? Anh tưởng em sẽ vì chuyện của một người cha nghiện ngập đã mất mười năm trước mà bỏ rơi anh sao? Hay anh tưởng em sẽ sốc khi biết ông nội em không phải thánh nhân?”
Minh Vũ khựng lại. Sự chiếm hữu trong anh bấy lâu nay luôn đi kèm với nỗi sợ rằng cô quá thanh cao để chấp nhận bóng tối của anh.

“Em không… hận sao?”

Linh Nhi bật cười, nụ cười pha chút mỉa mai: “Người cha đó đã đánh anh suýt chết, còn ông nội em thì cũng chẳng thương yêu gì em bằng cái tập đoàn kia. Hai chúng ta là người cùng một thế giới, Vũ ạ. Thế giới của những kẻ bị gia đình bỏ rơi.”

Biết Linh Nhi không hề bị lay chuyển, Minh Vũ không còn lo sợ nữa, mà chuyển sang thịnh nộ. Anh không thể chịu nổi việc có kẻ dám mang những ký ức kinh tởm đó đến trước mặt vợ mình một lần nữa.

“Được. Nếu em đã nói vậy, thì anh không cần phải nể nang gì nữa.”

Anh nhấc điện thoại, gọi thẳng cho Hạ Mai trước mặt Linh Nhi. Đầu dây bên kia, Hạ Mai đắc thắng nhấc máy: “Sao hả Minh Vũ? Vợ cậu khóc lóc đòi ly hôn rồi chứ?”
Minh Vũ nhếch môi, nụ cười tàn nhẫn đến cực điểm: “Hạ Mai, cô đánh giá thấp Linh Nhi, và cô quá coi trọng cái xác chết của bố tôi rồi. Cô thích chơi với lửa đúng không? Vậy thì tôi sẽ cho cô thấy vụ cháy năm xưa thực sự cảm giác thế nào.”

Ngay trong đêm, Minh Vũ tung ra đòn chí mạng. Anh không thèm dùng đến bí mật vụ cháy. Anh dùng quyền lực tài chính của tập đoàn phương Nam để chặn đứng mọi nguồn vốn của Hạ gia.

Chưa dừng lại ở đó, Hạ Nam và Tiêu Khiết cũng tham gia vào cuộc chơi. Hạ Nam dẫn người đến “niêm phong” toàn bộ các kho hàng lậu mà Hạ Mai đang lén lút kinh doanh riêng.Tiêu Khiết dùng mạng lưới truyền thông của mình, tung bằng chứng Hạ Mai từng thuê người dàn dựng vụ quyến rũ Minh Vũ ở khách sạn nhưng bị đá ra ngoài như một món hàng lỗi.
Danh tiếng của Hạ Mai sụp đổ hoàn toàn chỉ sau một đêm.

Tại biệt thự, Minh Vũ bế thốc Linh Nhi lên giường. Anh không bật đèn, chỉ có ánh trăng rọi vào. Sự cực đoan trong tình yêu của anh trỗi dậy, anh muốn dùng hơi ấm của mình để xóa sạch mọi dấu vết của tập hồ sơ kia trong tâm trí cô.

“Linh Nhi, em nói đúng, chúng ta là người cùng một thế giới.” Anh thì thầm, hôn sâu vào hõm cổ cô, để lại những dấu vết đỏ thẫm. “Nên em đừng bao giờ nghĩ đến chuyện rời đi. Dù trời sập xuống, dù cả cái Đàm gia này có sụp đổ, em vẫn phải ở lại đây, làm Minh phu nhân của anh.”

Linh Nhi ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh, khẽ đáp: “Em biết rồi, đồ sói già chiếm hữu.”

Sáng hôm sau, Hạ Mai đứng trước cửa tập đoàn của Minh Vũ, quần áo xộc xệch, cầu xin được gặp anh. Nhưng thứ cô ta nhận được chỉ là một túi hồ sơ bay thẳng vào mặt từ tay vệ sĩ.

Bên trong là lệnh trục xuất cô ta khỏi giới thượng lưu Bắc Kinh vĩnh viễn, kèm theo một tối hậu thư: Nếu còn xuất hiện trong bán kính 10km quanh Linh Nhi, những bí mật về “người đứng sau” hỗ trợ cô ta (Minh Hưng) sẽ được gửi thẳng đến cảnh sát quốc tế.

Hạ Mai gục xuống, nhận ra mình đã thua trắng tay. Cô ta tưởng mình nắm thóp được Minh Vũ, nhưng thực tế cô ta chỉ làm cho tình yêu của họ thêm phần điên cuồng và không thể tách rời.