Đến nội dung chính

Chương 33: Cầu hôn chấn động

admin 833 Chữ Cài Đặt

Hòn đảo xanh ngắt đón chào ba cặp đôi bằng những dải cát trắng mịn. Đây là lần đầu tiên sau hai năm, họ mới có một chuyến đi đông đủ và thoải mái đến thế.

Trên bãi biển lúc hoàng hôn.

Minh Vũ và Linh Nhi nắm tay nhau đi dọc bờ nước. Minh Vũ đã cởi bỏ bộ suit cứng nhắc, chỉ mặc chiếc sơ mi trắng mở cúc hờ hững, nhưng khí chất âm trầm vẫn phảng phất đâu đó. Cậu nhìn Linh Nhi, ánh mắt đầy vẻ chiếm hữu nhưng đã dịu đi rất nhiều.

“Nếu sau này không còn kẻ thù nào nữa, cô có thấy cuộc sống bên cạnh tôi nhàm chán không?” Minh Vũ khẽ hỏi.

Linh Nhi tựa đầu vào vai cậu: “Chỉ cần là bên cạnh cậu, sóng gió hay bình yên tôi đều cam lòng. Mà này… cậu nhìn xem hai người kia đang làm gì kìa.”

Phía xa, Tiêu Khiết đang rượt đuổi Hạ Nam vì gã này lỡ tay làm rơi chiếc váy đi biển yêu thích của cô xuống nước.
“Hạ Nam! Cậu đứng lại đó cho tớ! Tớ sẽ bắt cậu chép phạt bài “Sóng” bằng cát trên khắp cái bãi biển này!” Tiêu Khiết hét lên, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ.

Hạ Nam vừa chạy vừa cười hì hì, trên tay ôm một cái hộp gỗ lớn: “Tiêu Khiết! Nghe tớ giải thích đã! Tớ làm rơi váy là để cậu phải mặc… cái này này!”

Hạ Nam bất ngờ dừng lại, quỳ một chân xuống cát (dù bị lỡ đà nên suýt chút nữa là lộn nhào). Hắn mở chiếc hộp gỗ ra, bên trong không phải hoa hồng, mà là một chiếc bóng rổ có chữ ký của toàn đội tuyển quốc gia, và ở giữa quả bóng là một chiếc nhẫn kim cương sáng loáng.

“Tiêu Khiết! Tớ không biết nói lời hoa mỹ như Minh Vũ, tớ cũng không giàu bằng cậu ấy. Tớ chỉ có cái thân xác đô con này để bảo vệ cậu, và đôi tay này để chép phạt bài “Sóng” cho cậu cả đời thôi!”
Hắn hít một hơi thật sâu, hét lớn trước mặt mọi người: “Vương Tiêu Khiết! Cậu có đồng ý làm “huấn luyện viên” cuộc đời tớ không? Tớ hứa sẽ không bao giờ dẫm vào chân cậu khi khiêu vũ nữa!”

Cả hội trường (gồm Minh Vũ, Linh Nhi, Loan Loan và Trần Diệc) đều đứng hình mất 3 giây trước màn cầu hôn “đậm chất thể thao” này. Tiêu Khiết đỏ mặt tía tai, cô định mắng nhưng nhìn vào ánh mắt chân thành đến ngốc nghếch của Hạ Nam, nước mắt cô bỗng rơi ra.

“Đồ ngốc! Ai thèm làm huấn luyện viên của cậu chứ… Nhưng mà nhẫn đẹp đấy, tớ tạm nhận!”

Hạ Nam mừng rỡ hú hét, bế thốc Tiêu Khiết lên xoay mấy vòng, khiến cô nàng vừa cười vừa đấm túi bụi vào lưng hắn.

Ở một góc tĩnh lặng hơn, Loan Loan và Trần Diệc đang cùng nhau vẽ cảnh hoàng hôn. Trần Diệc nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên tóc cô: “Cảm ơn em vì đã đợi anh khi anh chẳng có gì trong tay.”
Loan Loan mỉm cười: “Vì em biết, màu sắc đẹp nhất trên thế giới này chính là sự chân thành của anh.”

Đêm khuya

Khi mọi người đã về phòng, Minh Vũ dẫn Linh Nhi lên sân thượng của căn villa hướng biển. Cậu ép cô vào lan can gỗ, hơi thở nồng nàn mùi rượu vang trắng.

“Tiêu Khiết và Hạ Nam đã xong rồi.” Minh Vũ thầm thì, đôi mắt âm trầm khóa chặt lấy cô dưới ánh trăng. “Còn chúng ta? Linh Nhi, tôi không muốn đợi thêm một giây nào nữa. Ngày mai về Bắc Kinh, chúng ta sẽ đăng ký kết hôn.”

Linh Nhi hơi bất ngờ: “Nhanh vậy sao? Đám cưới còn chưa chuẩn bị…”

“Đám cưới chỉ là hình thức cho thiên hạ thấy.” Minh Vũ gằn giọng, sự cực đoan hiện rõ khi cậu siết chặt eo cô. “Tôi muốn cô là của tôi trên danh nghĩa pháp luật ngay lập tức. Tôi muốn không một kẻ nào, dù là Cố Thần hay bất cứ ai, có thể nảy sinh ý định cướp cô khỏi tay tôi một lần nữa.”

Cậu cúi xuống, hôn sâu vào hõm cổ cô, để lại một dấu vết mờ mờ như một lời khẳng định chủ quyền: “Cô là của tôi. Mãi mãi là của tôi.”

Linh Nhi ôm lấy cổ cậu, khẽ mỉm cười. Cô biết con sói này sẽ chẳng bao giờ thay đổi được cái tính chiếm hữu đó, nhưng cô nguyện lòng để cậu giam giữ trong tình yêu này.

Bắc Kinh – Một âm mưu mới từ tro tàn.

Trong lúc họ đang tận hưởng hạnh phúc, ở một góc tối của nhà tù, Hạ Mai nhận được một bức thư nặc danh. Bên trong chỉ có một dòng chữ: “Muốn trả thù không? Có kẻ còn hận Minh Vũ hơn cả cô.”