Sáng hôm sau, Bắc Kinh đón một cơn mưa đầu mùa se lạnh. Linh Nhi thức dậy trong vòng tay siết chặt của Minh Vũ. Cậu không đi làm, chỉ nằm đó nhìn cô, đôi mắt âm trầm nay đầy vẻ hối lỗi nhưng vẫn không giấu được sự chiếm hữu.
“Linh Nhi, nếu tôi bảo Hạ Mai nắm giữ một bí mật có thể khiến tập đoàn phương Nam sụp đổ, cô có tin tôi vẫn sẽ chọn cô không?”
Linh Nhi nhìn thẳng vào mắt cậu, khẽ chạm vào vết sẹo nhỏ trên tay Minh Vũ: “Tôi tin cậu. Nhưng tôi không tin cô ấy.”
Tại văn phòng Hạ thị
Hạ Mai đang ngồi trong văn phòng sang trọng, gương mặt lạnh lùng nhìn bản danh sách cổ đông. Bỗng nhiên, cửa phòng bị đá bay không thương tiếc. Tiêu Khiết xông vào, theo sau là Hạ Nam đang ôm một rổ… sầu riêng (vũ khí quen thuộc).
“Hạ Mai! Đồ trà xanh mặt dày!” Tiêu Khiết chống nạnh, hét lên giữa văn phòng. “Cậu định dùng cái vẻ “đại tỷ” đó để quyến rũ Minh Vũ đến bao giờ hả?”
Hạ Mai thong thả nhấp ngụm trà, nhếch môi: “Tiêu Khiết, cậu vẫn ồn ào như thế. Cậu thì hiểu cái gì? Minh Vũ và tớ đã cùng nhau đi lên từ máu và bụi ở phương Nam. Linh Nhi của cậu chỉ là một bình hoa được cậu ta bảo vệ trong lồng kính thôi.”
“Bình hoa cái đầu cậu!” Tiêu Khiết tiến lại gần, gằn giọng: “Cậu nghĩ cậu hiểu Minh Vũ? Không, cậu chỉ yêu cái quyền lực mà cậu ta mang lại thôi. Còn Linh Nhi yêu con người cậu ta. Hạ Nam, để sầu riêng xuống đây! Nếu mụ này còn dám bén mảng đến gần Minh Vũ, tớ cho mụ ấy ăn sầu riêng cả vỏ!”
Hạ Nam lúng túng đặt rổ sầu riêng xuống bàn, gãi đầu: “Mai tỷ… thực ra Minh Vũ hồi ở phương Nam mỗi lần say đều gọi tên Linh Nhi. Tớ thấy tỷ nên bỏ cuộc đi, tớ không muốn phải dùng bóng rổ để… xử tỷ đâu.”
Hạ Mai tức đến run người, cô ta hất đổ ly trà: “Cút hết cho tôi!”
Chiều hôm đó
Linh Nhi rủ Loan Loan đi dạo để khuây khỏa. Loan Loan nắm tay Linh Nhi, giọng dịu dàng: “Linh Nhi, tớ thấy Hạ Mai đã thay đổi rồi. Ánh mắt cô ấy nhìn cậu lúc này không còn là bạn bè nữa. Tớ sợ cô ấy sẽ làm điều gì đó liều lĩnh.”
“Tớ biết.” Linh Nhi thở dài. “Hạ Mai nắm giữ những sổ sách không minh bạch của Minh Vũ thời mới lập nghiệp. Nếu cô ấy tung ra, Minh Vũ sẽ phải ngồi tù.”
Đúng lúc này, điện thoại Linh Nhi nhận được tin nhắn từ Hạ Mai: “Muốn giữ cho Minh Vũ không vào tù? 7 giờ tối nay, gặp nhau ở sân thượng cao ốc Hạ thị. Một mình cậu.”
Gió trên sân thượng thổi lồng lộng, hất tung làn váy của Linh Nhi. Hạ Mai đứng đó, cầm trên tay một chiếc USB, gương mặt lộ vẻ điên cuồng.
“Linh Nhi, cậu chọn đi. Rời xa Minh Vũ, tớ sẽ đưa USB này cho cậu và xóa sạch mọi dấu vết. Hoặc là tớ sẽ gửi nó thẳng cho cục thuế và cảnh sát kinh tế ngay bây giờ.”
Linh Nhi tiến lại gần, không hề sợ hãi: “Cậu yêu cậu ấy đến mức muốn hủy hoại cậu ấy sao, Hạ Mai?”
“Vì tớ không có được cậu ấy, thì không ai có được cả!” Hạ Mai gào lên.
Bỗng nhiên, một bóng đen bước ra từ cánh cửa sân thượng. Minh Vũ xuất hiện, gương mặt cậu dưới ánh đèn cao áp trông âm trầm như một vị thần chết. Cậu không nhìn Hạ Mai, mà đi thẳng đến bên cạnh Linh Nhi, kéo cô vào lòng mình.
“Cậu định tố cáo tôi bằng cái USB đó sao, Hạ Mai?” Minh Vũ khẽ nhếch môi, nụ cười đầy sự khinh bỉ. “Tôi đã nói rồi, tôi là kẻ sinh ra từ bùn lầy. Cậu nghĩ tôi sẽ để một người phụ nữ nắm thóp mình suốt hai năm mà không có biện pháp phòng bị?”
Minh Vũ búng tay một cái. Trên màn hình lớn của tòa nhà đối diện, những bằng chứng về việc Hạ Mai biển thủ quỹ công ty và thông đồng với Cố Thần năm xưa hiện lên rõ mồn một.
“Tôi đã cho cậu cơ hội làm bạn, nhưng cậu lại muốn làm kẻ thù của Linh Nhi.” Minh Vũ lạnh lùng nói. “Cái USB đó chỉ là bản sao giả mà tôi cố ý để cậu lấy được. Còn đây…” Cậu giơ điện thoại lên. “Lệnh bắt giữ cậu vì tội kinh doanh phi pháp vừa được ký.”
Hạ Mai khuỵu xuống sàn, chiếc USB rơi khỏi tay. Cô ta thua rồi. Cô ta tưởng mình hiểu Minh Vũ, nhưng cô ta quên mất rằng Minh Vũ là một con sói, và sói thì không bao giờ để kẻ khác chạm vào điểm yếu của mình.
Cảnh sát đưa Hạ Mai đi. Linh Nhi đứng nhìn theo, lòng đau xót cho một tình bạn đẹp đã tan vỡ vì lòng tham và sự đố kỵ.
Minh Vũ xoay người Linh Nhi lại, ôm chặt lấy cô. Cậu vùi mặt vào cổ cô, giọng run rẩy đầy sự chiếm hữu: “Linh Nhi… đừng nhìn theo cô ấy. Nhìn tôi này. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ dọn sạch mọi thứ xung quanh cô. Dù là bạn thân nhất của cô đi chăng nữa, nếu họ muốn hại cô, tôi cũng sẽ không tha thứ.”
Linh Nhi ôm lấy cậu, cảm nhận được nhịp tim dồn dập của Minh Vũ. Cô biết, người đàn ông này có thể tàn nhẫn với cả thế giới, nhưng trái tim cậu mãi mãi chỉ có một chỗ trống dành cho cô.