Tác giả: Mập Mập.
*****
[Nguyên chủ tuy lạnh lùng nhưng được cái kiêu ngạo, còn không biết nói lời ngon ngọt, chẳng trách thụ chính không thích cậu ta, đúng là ngoài giàu có và nhan sắc thì còn lại cũng chẳng có ưu điểm gì…]
[May là cũng không có tật xấu gì, mà với tính cách như vậy thì làm sao khiến người ta thích được chứ. Xem ra sau này mình phải cẩn thận tránh xa thụ chính và dàn hậu cung của hắn thôi]
Hạ Vũ thầm thở dài trong lòng, nhưng rất nhanh sau đó lại vui vẻ trở lại.
[Cuộc đời thì vô thường thật đấy, nhưng đã xuyên đến rồi thì cũng không thể làm gì ngoài chấp nhận, nếu đã cho mình đến đây rồi thì mong là ông trời hãy cho con mãi mãi giàu có để ăn miếng dưa này.]
Nghĩ đến việc có thể chứng kiến những cảnh chỉ có trong truyện, cậu đã thấy vô cùng phấn khích rồi.
Ở thế giới trước, Hạ Vũ chỉ có một mình, tuổi thơ gắn với cô nhi viện, khó khăn lắm mới học xong đại học và tìm được một công việc coi như đàng hoàng, nhưng trớ trêu thay lại vì một sự cố mà đến thế giới mới, con người mới, cuộc sống cũng vô cùng xa lạ, nói không lo lắng thì là giả. Tuy nhiên, cậu đã học được cách thích nghi vô cùng nhanh chóng, đó là kết quả của những ngày tháng khổ cực thuở bé mà cậu từ từ mài giữa ra.
Xuống lầu, dựa vào kí ức mà đến phòng ăn, trên bàn ăn dài 5 mét… Thực tế thì cậu cũng không biết dài bao nhiêu, nhưng rất dài, những món ăn tinh xảo sang quý được bày biện một cách đẹp đẽ như những tác phẩm nghệ thuật.
Mắt cậu sáng lên trông thấy, đã tưởng tượng được nên ăn món nào đầu tiên rồi.
[Trông ngon quá đi mất!]
“Mau ngồi xuống đi con.” Giọng nói nhẹ nhàng của một người phụ nữ vang lên.
“Dạ, con để cha mẹ chờ lâu rồi.”
“Không sao, lâu lắm rồi nhà mình mới ăn cơm cùng nhau. Dạo này trông con gầy quá.” Trong giọng nói của Vũ Giang Thu không che giấu nổi sự quan tâm.
Hạ Phong, cha Hạ Vũ cũng lên tiếng: “Thời gian này con bận lắm à?”
“Không ạ.”
Mấy người hỏi han nhau vài câu, sau đó bắt đầu động đũa.
Cha Hạ và mẹ Hạ đều là người bận rộn, thời gian trước công ty có một dự án hợp tác lớn, cũng vì thế mà lịch trình của hai người vô cùng dày đặc, đâu như Hạ Vũ, cậu chỉ là một nghệ sĩ nhỏ bé có một chút tên tuổi… Mà tên tuổi này, cũng là vì đeo bám người khác mà ra…
Hạ Vũ đang mải suy nghĩ thì mẹ Hạ lên tiếng cắt ngang:
“Không phải con nói muốn tham gia show “Lời Hẹn Ước Mùa Hạ” sao? Mẹ đã liên hệ với đạo diễn Lạc rồi, tối mai là bắt đầu ghi hình, con nhớ chuẩn bị nhé.”
“…Dạ?”
Hạ Vũ chưa phản ứng lại kịp: “Mẹ nói cái gì cơ?”
“Thì con nói vào đấy để theo đuổi An Du mà? Không muốn sao?” Giọng nói của Vũ Giang Thu vô cùng bình tĩnh.
“Mẹ con đã rất vất vả để lấy cơ hội này cho con. Đừng có mà làm mẹ buồn đấy.” Hạ Phong chêm vào.
“…”
“Không phải…”
[Con chưa từ chối cơ mà, cha lườm con làm gì chứ!]
Vậy nên, Hạ Vũ mặt liệt gật đầu và chấp nhận: “Vâng con biết rồi ạ, con sẽ bảo người đại diện sắp xếp.”
“Dạo này mẹ bận quá nên quên mất nói với con chuyện này, thành ra thời gian hơi gấp, vào đấy rồi con đừng lo, cứ làm việc con cần làm, nhưng cũng đừng phô trương quá, dù sao cũng lên truyền hình, mẹ nghe nói còn phát sóng trực tiếp đấy…”
Vũ Giang Thu lảm nhảm một hồi dài, Hạ Vũ chăm chú lắng nghe, đây đều là những lời quan tâm của bà, mà đến đời này cậu mới được nghe và trải nghiệm, cảm giác thật mới lạ.
[Thì ra có mẹ quan tâm là vậy sao… Thật ấm áp.]
Những điều cần lưu ý thì Hạ Vũ còn hiểu rõ hơn bà, bởi cậu là người đã biết trước cốt truyện đấy.
*****