Đến nội dung chính

Chương 1: Xuyên sách rồi!

admin 815 Chữ Cài Đặt

Tác giả: Mập Mập.

*****

Bóng tối bao trùm lên căn phòng ngủ tĩnh mịch, chốc chốc lại vang lên vài tiếng thì thầm đứt quãng. Ánh sáng dịu nhẹ từ màn hình điện thoại di động hắt lên khuôn mặt của Hạ Vũ, mái tóc nâu hạt dẻ hơi rối trông thật mềm mại trong bóng tối mờ ảo. Đôi mắt cậu rực sáng trong đêm với biểu cảm vô cùng sinh động.

“Chậc chậc chậc, thằng cha già này biến thái thật đấy!”

Hạ Vũ khẽ lầm bầm bất bình, sau đó lại vô cùng ngạc nhiên:

“Trời ơi má này máu M à? Đù đù đù!!”

….

“Không ngờ đến luôn????”

Hạ Vũ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, ngón tay lướt liên tục và càng lúc càng nhanh, như đang cố bỏ qua điều gì.

“Aaa, đừng làm thế mà!” Mặt cậu đỏ bừng, nhưng vẫn không dời mắt khỏi màn hình, thời gian lặng lẽ trôi qua, sự phấn khích của cậu chàng cũng càng ngày càng được đẩy lên.
Hai tiếng sau, Hạ Vũ thỏa mãn đóng trang web đọc truyện yêu thích của mình lại, trong mắt vẫn còn hơi tiếc nuối.

“Lâu lắm rồi mới có một bộ truyện bạo như vậy, tác giả tả cảnh ấy ấy đúng gu mình ghê!”

Cậu lăn qua lăn lại trên giường, mái tóc vốn đã rối nay lại càng bù xù hơn. Bỗng cậu ngóc đầu dậy, rồi giật mình: “Đã 3 giờ sáng rồi sao? Ngày mai mình vẫn còn phải đi làm nữa…”

Hạ Vũ thầm càu nhàu, lò dò bật điện để đi vệ sinh. Căn phòng trọ này cậu vừa chuyển đến không lâu, cơ sở vật chất không tồi, giá thuê lại rẻ bất ngờ, cậu không nghi ngờ gì đã nhanh chóng dọn vào ở. Lúc này, tay cậu nhấn công tắc điện nhưng ánh sáng lập lòe vài cái đã tắt ngúm.

“Ơ, chẳng lẽ bị cúp điện hả? Đâu có nhỉ, bóng đèn cháy à…”

“Xui thật sự.” Cậu cầm điện thoại và dựa vào ánh sáng lờ mờ để giải quyết vấn đề, sau đó lồm cồm bò lại lên giường.
Rất nhanh, sự mệt mỏi bị bỏ qua ùa về, và Hạ Vũ chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Cậu không hề biết rằng, màn hình điện thoại vốn tối tăm bỗng rực sáng trong màn đêm, cảnh tượng càng ngày càng mờ ảo và ánh sáng mỏng manh bao phủ khắp người cậu, Hạ Vũ nhanh chóng biến mất không một tiếng động.

*****

Ngơ ngác. Hạ Vũ không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cậu đang ở nơi thần tiên nào thế?

“Bộp!” Hạ Vũ tự đánh vào đầu mình, cảm giác đau nhắc nhở cậu rằng đây không phải là trong mơ.

“Chẳng lẽ mình là thiếu gia nhà giàu bị thất lạc mới được tìm về sao?”

…

“Không phải chứ, mình xuyên không rồi à?”

“Hay là xuyên sách…”

Cậu đờ người, nhận ra những kí ức không thuộc về mình bằng một cách nào đó hiện ra trong đầu như một thước phim.

Hạ Vũ không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận hiện thực. Cậu ôm gối lặng lẽ lau giọt nước mắt vốn dĩ không tồn tại.
“Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi cảnh nghèo khổ rồi, ông trời đúng là có mắt mà…”

“Nhưng tại sao mình lại xuyên vào một nhân vật phản diện cơ chứ?” Cậu hết cười rồi lại u sầu, hệt như một người có vấn đề về thần kinh.

Hạ Vũ đang làm khùng làm điên trong phòng thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.

“Cốc cốc cốc.” Ba tiếng vô cùng quy củ.

Âm thanh của một người đàn ông vọng vào: “Thưa cậu chủ, đến giờ ăn cơm tối rồi ạ. Ông chủ và bà chủ đang đợi cậu.”

Hạ Vũ nhanh chóng ngồi bật dậy, chỉnh lại trang phục chỉnh tề mặc dù chỉ có một mình cậu đang ở trong căn phòng này, sau đó, cậu do dự trả lời:

“Được rồi, lát nữa tôi xuống.”

Hạ Vũ nhanh chóng lao vào nhà tắm trong kí ức và ngắm mình trong gương. Nhìn kĩ, thân thể này rất giống cậu, nhưng những đường cong trên khuôn mặt dường như sắc nét hơn và mang vẻ lạnh nhạt không thể kìm chế được.

Nghĩ lại, thì nguyên chủ được miêu tả trong sách là một người vô cùng lạnh lùng, đã thế còn cao ngạo tận trong xương. Nhưng sống trong một gia đình quyền quý đến thế mà không kiêu ngạo mới lạ.

“Trong “Chạy Show Gặp Định Mệnh”, Hạ Vũ, bây giờ là mình rồi, tuy là nhân vật phản diện nhưng được tác giả ưu ái mà cho rất nhiều đất diễn. Chắc một phần vì gia thế…”

Hạ Vũ lầm bầm, nhanh nhẹn rửa mặt và thay đồ, sửa sang lại bản thân sau đó xuống lầu, vừa đi cậu vừa suy nghĩ trong đầu.

*****