Dữu Dữu ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, lưng thẳng tắp, tự nhiên toát lên vẻ đoan trang, thanh nhã. Dù đã sống mười lăm năm nơi thôn dã heo hút, cô vẫn giữ được phong thái ấy, không cần ai dạy bảo.
Tống Thanh Hạc dịu giọng dỗ dành: “Em đưa chị đi dạo quanh nhà nhé? Nhà hơi lớn, chúng ta đi một vòng để quen với chỗ này, sau này chị sẽ ở đây mà.”
Dữu Dữu không trả lời nhưng khi cậu ta khẽ nắm tay cô kéo dậy, cô cũng không né tránh. Thái độ không hề bài xích ấy khiến mọi người xung quanh đều âm thầm ghen tị. Đến khi Dữu Dữu đứng dậy, niềm ghen tị ấy lập tức hóa thành thương xót vô cùng.
So với Tống Thanh Hạc cao 1m75, Dữu Dữu cùng tuổi lại nhỏ bé đến đáng thương! Ai nhìn vào cũng sẽ không tin rằng họ là anh em sinh đôi.
Dáng người Dữu Dữu nhỏ nhắn, chân ngắn, bước đi chậm chạp. Mọi động tác của cô đều nhẹ nhàng, thong thả như thể luôn sợ làm vỡ điều gì đó. Tống Thanh Hạc nắm bàn tay nhỏ của cô, trông chẳng khác nào dắt một đứa trẻ lên ba.
Biệt thự nhà họ Tống cực kỳ rộng lớn. Phía trước là tòa nhà ba tầng dành cho gia chủ, phía sau có thêm một căn nhà hai tầng cho người giúp việc. Ngoài ra còn có bể bơi, nhà kính trồng hoa bằng kính và sân bóng rổ. Trong nhà kính là các loài hoa mà bà cụ Tống yêu thích. Từ cổng sắt hoa văn đi vào phòng khách là khu vườn và đài phun nước, bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng. Tóm lại là không khí trong lành, khung cảnh yên tĩnh.
Dữu Dữu bước đi trên đôi dép lê, chưa được bao lâu đã thấm mệt, bước chân ngày càng chậm, hơi thở cũng nặng dần.
Tống Thanh Hạc lập tức nhận ra: “Chị mệt rồi à? Em cõng chị nhé?”
Dữu Dữu nhìn thân hình thiếu niên cao hơn mình cả cái đầu nhưng vẫn còn gầy mảnh, không dám để cậu ta cõng. Lỡ ngã thì sao đây?
Ngay lúc cô còn do dự, một tấm lưng rộng lớn bỗng xuất hiện trước mặt. Tống Quý Đồng vẫn âm thầm theo sau hai đứa con đột nhiên bước lên trước, quỳ một gối. Ông quay đầu nhìn cô, khẽ giơ ngón cái về phía lưng mình: “Bố cõng con nhé? Bố sẽ nhẹ tay thôi, tuyệt đối không để con bị ngã đâu.”
Dữu Dữu ngẫm nghĩ rất lâu. Tống Quý Đồng vẫn kiên nhẫn chờ đợi, không hề thúc giục.
So với cô và Tống Thanh Hạc, người đàn ông đã ngoài bốn mươi như Tống Quý Đồng lại mang vẻ chín chắn, điềm tĩnh của một người trưởng thành. Tấm lưng ông rộng và vững chãi, khiến người ta nhìn vào là thấy an tâm. Thật ra Dữu Dữu không hứng thú với việc đi dạo, cô chẳng mấy để tâm nơi mình ở trông ra sao. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt chờ đợi của ông, cô lại thấy mình không thể từ chối.
Cô muốn được hạnh phúc, chỉ có như vậy thì hệ thống mới quay trở lại bên cô.
Thế là Dữu Dữu buông tay Tống Thanh Hạc, bước lên hai bước rồi “bịch” một tiếng, nhẹ nhàng ngả người lên lưng Tống Quý Đồng.
Tống Thanh Hạc bị hành động đáng yêu ấy làm cho bật cười, còn Tống Quý Đồng thì cảm nhận được một chút trọng lượng nơi lưng. Cô chẳng biết cách để người khác cõng, chỉ nằm cứng đờ, thẳng đuột, trông ngốc nghếch như một tấm ván nhỏ.
Từ góc nhìn của Tống Thanh Hạc, có thể thấy rõ hai bàn tay nhỏ của Dữu Dữu dán chặt hai bên chân, như thể đang đứng nghiêm trong lễ duyệt binh.
Ông bà cụ Tống đang âm thầm quan sát, suýt nữa thì bật cười thành tiếng, vội vàng rút điện thoại ra chụp.
Tống Quý Đồng khẽ đưa tay chạm vào chân cô.