Đến nội dung chính

Chương 23

admin 726 Chữ Cài Đặt

Dữu Dữu đã quen với việc chịu đói. Lúc nhỏ không được ăn, lớn lên là không muốn ăn. Dù bụng trống rỗng, cô vẫn cảm thấy bình thường. Nếu hệ thống còn hoạt động, nó sẽ ép cô ăn nhưng hiện giờ nó im lặng, chẳng ai biết thực ra cô đang đói.

Mấy cụ già nhìn trộm qua khe cửa, vừa thương vừa xót, sợ dọa cô nên không dám ra. Khi Dữu Dữu ăn xong, Tống Thanh Hạc hỏi nhỏ: “Chị có muốn gặp ông bà không?”

Dữu Dữu không đáp, cũng không phản đối. Thấy thế, Tống Quý Đồng nhẹ nhõm cả người.

Bốn cụ già suýt tranh nhau xem ai được ra trước, cuối cùng bà nội thắng. Nhưng đến khi thật sự bước ra, bà cụ lại run rẩy, sợ cháu gái không thích mình.

Từ xa nhìn lại, Dữu Dữu thấy một người phụ nữ quý phái sở hữu tóc uốn gợn sóng, tai đeo ngọc trai, dáng vẻ tao nhã mà dịu dàng.
“Bé cưng à, là bà nội đây.”

Đôi mắt Dữu Dữu sáng rực, bà nội nhìn mà lòng vừa thương vừa đau. Bà cụ cố kìm nước mắt, lấy từ một con thỏ bông trắng từ trong túi ra rồi cười hiền hậu: “Con xem này, dễ thương không? Là bà tự làm đó?”

Bà cụ vốn chưa từng tự tay làm thứ gì cho ai, đến cả ông cụ cũng chưa từng được như vậy. Dữu Dữu nhìn con thỏ trắng mềm mại mà không nói gì. Tống Thanh Hạc đưa cho cô: “Chị thử sờ xem, mềm không?”

Cô khẽ bóp đôi tai thỏ, môi cong nhẹ, nụ cười nhỏ nhoi ấy khiến bà nội suýt khóc òa.

Người thứ hai đi đến là ông cụ Dư. Cả đời ông cụ nghiêm khắc dạy học trò, không biết cười, ấy vậy mà nay lại cố gắng nở một nụ cười với cháu gái – nụ cười cứng đờ đến mức khiến cả nhà tái mặt.

Nhưng thật bất ngờ, Dữu Dữu nhìn ông cụ rồi bật cười! Cô thấy biểu cảm đó khá buồn cười, nụ cười để lộ hàm răng trắng nhỏ, trong trẻo đến lạ.
Ông cụ Dư xúc động đến mức run tay, vội lấy ra món quà là một con dấu bằng ngọc hình thỏ. Ông cụ đã khắc từng năm, từ khi Dữu Dữu còn nằm trong bụng mẹ. Mỗi năm một con, sản phẩm ngày càng tinh tế theo thời gian hơn.

Đến lượt ông nội Tống, quà gặp mặt của ông cụ vô cùng “thực tế”: Một tập dày giấy chuyển nhượng bất động sản và cổ phần, kèm theo một thẻ đen đặc chế in hình thỏ mắt đỏ.

Dữu Dữu ôm thỏ bông, cầm dấu ngọc rồi lại bị nhét thêm đống giấy tờ, chẳng biết phải làm sao. Tống Thanh Hạc giúp cô cất thẻ vào túi áo, còn ông nội thì nhìn cháu gái với ánh mắt rưng rưng: Trời ơi, sao lại đáng yêu thế này!

Dù thèm được bế cháu, nhưng ông cụ vẫn giữ chừng mực. Ông cụ cũng có cháu gái nên không muốn bế mấy cô bé của nhà người ta, chỉ muốn tìm được cô cháu gái nhỏ của mình rồi mang về nhà.
Người cuối cùng xuất hiện là bà cụ Dư, bà ngoại của Dữu Dữu.

Bà cụ là một người hiền hậu, từ ái. Sau khi nghỉ hưu, bà cụ không nhận lời mời quay lại giảng dạy của trường mà dành trọn thời gian cho công việc từ thiện. Mỗi khi giúp đỡ một bé gái được đi học, trong lòng bà cụ lại dâng lên một niềm hy vọng rằng cô cháu gái thất lạc nơi phương xa của mình cũng sẽ gặp được người tốt, sẵn lòng giúp đỡ như thế.

Bà cụ tặng cho Dữu Dữu một cây kèn harmonica. Dữu Dữu không biết thổi nhưng khi cầm trong tay, cô cảm thấy nó nặng trĩu. Cô nhìn chằm chằm vào bà ngoại Dư, sao mà gương mặt ấy quen thuộc quá, hình như có vài phần giống mình.

Sợ làm cô hoảng sợ, mọi người trong nhà không dám cùng lúc ùa tới. Chỉ có người anh em sinh đôi Tống Thanh Hạc của cô ngồi cạnh, lặng lẽ ở sát bên. Ngay cả Tống Quý Đồng cũng không dám tùy tiện chạm vào con gái.