Đến nội dung chính

Chương 10

admin 724 Chữ Cài Đặt

Dữu Dữu làm như không nghe, không đau không ngứa. Trước khi đi, Tiền Xuân Hồng còn khóa cổng vì sợ cô bỏ trốn.

Dữu Dữu thong thả dạo quanh sân, bụng có hơi đói.

Tiền Xuân Hồng chưa bao giờ cho cô ăn no, một ngày chỉ cho ăn một bữa, cơm loãng đến soi gương được, vậy mà vẫn bắt cô làm việc liên tục. Dạo quanh một lúc, cô hái mấy quả cà chua còn xanh trong sân, rửa sơ rồi cắn một miếng, chua đến nhăn mặt. Dữu Dữu vốn không thích ăn thịt, chẳng ham ăn uống, chỉ cần có cái ăn là được chứ không hề thèm thuồng. Chính xác hơn, ngoài vẽ tranh ra thì cô chẳng hứng thú với điều gì.

À, bây giờ thì có thêm một thứ khiến cô để tâm: Người thân tương lai, vì hệ thống đã ca ngợi họ lên tận mây xanh.

Cà chua không ngon, do bụng đói nên Dữu Dữu vẫn cố ăn hết. Xong xuôi hết, cô đi vào gian chính. Tiền Xuân Hồng vốn tham ăn, lại sinh ra Chu Chiêu Đệ càng giống ma đói đầu thai, sợ con gái trộm đồ ăn nên luôn khóa chặt. Dữu Dữu rất không vui, đã lâu rồi cô chưa phải chịu đói như thế.
Cô nghĩ một lúc, ánh mắt dừng lại trên mấy con gà đang bới đất trong sân.

Dữu Dữu vốn không thích ăn thịt, cũng chẳng thích ăn trứng. Tất cả đồ mặn tanh, cô đều không ưa. Có điều tự tay nấu thì cô lại biết, bởi vì Tiền Xuân Hồng chẳng khác nào bắt cô làm nô bộc, chuyện gì cũng ép Dữu Dữu phải học cho biết một chút…

Thôi vậy, thịt gà dở tệ.

Nhịn đói hai ngày chờ người nhà đến đón cũng chẳng sao. Khi có cảm hứng sáng tác, Dữu Dữu thường quên ăn quên ngủ, mấy ngày liền không chợp mắt, không uống nước là chuyện thường nên tuổi còn trẻ mà đã mắc bệnh dạ dày. Tính cách cô lại cô độc, chỉ có hệ thống là thường xuyên thúc giục, mà còn là kiểu “ma âm xuyên não” không cho nghỉ.

Lúc Tiền Xuân Hồng và Chu Phú Quý dắt Chu Chiêu Đệ ra ngoài, miệng vẫn không ngừng chửi rủa. Họ chửi Chu Chiêu Đệ là đồ phá nhà, là thứ vô dụng, có nấu cơm thôi mà cũng khiến mình bị bỏng, lại tốn gần năm chục đồng tiền thuốc. Bà ta vừa lải nhải vừa oán trách mãi không thôi, Chu Chiêu Đệ rất muốn cãi lại nhưng lại sợ bị đánh.
Đúng lúc ấy, trong làng bỗng náo động. Những người dân ăn trưa xong đang nằm nghỉ dưới bóng cây đều ngẩng đầu lên nhìn. Cả nhà ba người nhà họ Chu cũng ngẩng lên, chỉ thấy một chiếc máy bay đang tiến lại gần, càng lúc càng gần. Dù không hiếm thấp nhưng chiếc này có vẻ bay thấp quá – thấp đến mức khiến người ta thấy kinh ngạc.

Dữu Dữu nhàm chán, nhặt một cành cây vẽ bừa vài nét lên đất. Đổi lại là kiếp trước, bức vẽ ấy ít nhất cũng có thể đem đấu giá vài triệu.

Ngôi làng nhỏ hẻo lánh nghèo nàn, nhiều nhà không có nổi chiếc tivi, bóng đèn cũng phải tiết kiệm điện mà bật, chuyện thấy máy bay chỉ là nghe kể chứ chưa từng thấy. Vậy mà hôm nay, khi chiếc máy bay ấy hạ xuống trước cửa làng, ai nấy đều sững sờ. Nó có kích thước khổng lồ, lớn hơn nhiều so với mấy chiếc xe con của cán bộ huyện!
Tim Tiền Xuân Hồng chợt “thình thịch” một cái, chẳng hiểu vì sao, chỉ thấy có điều chẳng lành. Bà ta siết chặt lấy Chu Chiêu Đệ theo bản năng, vừa đúng ngay chỗ cánh tay bị bỏng của cô ta. Chu Chiêu Đệ vẫn chưa kịp giải thích rằng không phải mình bất cẩn mà là Dữu Dữu cố ý làm, đã bị mẹ túm đau đến nỗi kêu thét lên một tiếng thảm thiết.

Dân làng chỉ trỏ bàn tán trước chiếc máy bay to lớn, vừa hiếu kỳ vừa tự ti, không dám lại gần. Cửa máy bay mở ra, người đầu tiên bước xuống là một thiếu niên vô cùng tuấn tú.