Đến nội dung chính

Chương 77: Kiểm tra cuối kỳ 1 (phần 7)

admin 3.574 Chữ Cài Đặt

Một buổi tối se lạnh mang theo cảm giác đặc biệt khi trời chớm đông. Không khí lạnh mát thổi qua, len lỏi vào từng lớp áo khoác, khiến người ta cảm nhận rõ rệt sự thay đổi của thời tiết.

Trời tối nhanh, ánh hoàng hôn dần tắt nhường chỗ cho bầu trời đầy sao lấp lánh.

Gió thổi nhè nhẹ mang theo hương thơm dịu của lá cây rụng khắp các con đường. Những hàng cây khẳng khiu, trơ trọi sau mùa thu, đứng im lặng dưới ánh đèn đường vàng vọt.

Tiếng bước chân vang lên đều đều trên vỉa hè, hòa cùng âm thanh nhẹ nhàng của gió và những giọt sương sớm đọng lại trên lá, tạo nên một khung cảnh yên bình, thơ mộng.

Người đi đường khoác thêm chiếc khăn ấm, tay đút vào túi áo, bước nhanh hơn để tìm chút hơi ấm từ quán cà phê ven đường, nơi những ly cacao nóng bốc khói nghi ngút.
Đêm tháng 12 tuy không lạnh cắt da cắt thịt, nhưng vẫn đủ để khiến người ta thèm khát chút hơi ấm của những cuộc trò chuyện thân mật và sự sum vầy bên gia đình.

Nhạc Linh Âm mặc bộ đồ ngủ hình con gấu đáng yêu, ngồi trên giường ôm gối, ánh mắt dán vào màn hình điện thoại, đồng hồ đã điểm 9 giờ tối. Khuôn mặt cô có chút mệt mỏi pha lẫn tò mò, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía chiếc balo đen đặt bên cạnh.

Đó là balo của Cao Trình Ngôn, người đã nhờ cô giữ giùm. Nó nằm im lìm trên sàn, có vẻ bình thường nhưng lại gợi lên sự tò mò khó cưỡng.

Nhạc Linh Âm có chút đấu tranh nội tâm, tò mò muốn mở ra xem bên trong có gì, nhưng cô biết mình không thể làm vậy. Cô chần chừ vài giây, rồi thở dài và quyết định dời ánh mắt trở lại điện thoại, cố gắng lờ đi suy nghĩ ấy.
Nhạc Linh Âm nhìn chằm chằm vào chiếc balo một lần nữa, sự tò mò thôi thúc cô không thể bỏ qua được. Cuối cùng, cô đặt gối xuống và với tay lấy điện thoại, lướt đến tên Cao Trình Ngôn trong danh bạ. Ngón tay cô có chút do dự trước khi bấm số gọi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi, nhịp tim của Nhạc Linh Âm như đập nhanh hơn. Cô tự hỏi liệu Cao Trình Ngôn có bắt máy hay không, và nếu cậu ấy bắt máy, cô sẽ hỏi gì trước tiên?

Những suy nghĩ xoay quanh khiến Nhạc Linh Âm không thể giữ được bình tĩnh, ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc balo đen bí ẩn đang nằm lặng lẽ dưới sàn nhà.

Cao Trình Ngôn vừa tắm xong, mái tóc còn ẩm ướt, hơi nước vẫn phảng phất trên làn da. Cậu khoác chiếc áo choàng tắm, bước ra khỏi phòng tắm với dáng vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Cao Trình Ngôn liếc nhìn màn hình và thấy tên Nhạc Linh Âm hiện lên.

Ngồi xuống mép giường, Cao Trình Ngôn cầm điện thoại lên, giọng nói trầm ấm nhưng lạnh lùng: “Nhạc Linh Âm?”

Nhạc Linh Âm hơi bất ngờ vì giọng điệu đó, nhưng vẫn hỏi về chiếc balo. Cô lưỡng lự vài giây trước khi cất tiếng: “Balo của cậu… có gì quan trọng trong đó không? Tớ thấy nó rất nặng.”

Cao Trình Ngôn giữ giọng điệu bình tĩnh, không tỏ ra khó chịu hay né tránh. Cậu trả lời hết từng câu hỏi của Nhạc Linh Âm, giải thích ngắn gọn nhưng đủ để cô cảm thấy an tâm hơn: “Không có gì đặc biệt đâu, chỉ là vài tài liệu cần giữ kỹ. Đừng lo lắng.”

Dù câu trả lời rõ ràng, nhưng sự lạnh lùng trong giọng nói của Cao Trình Ngôn vẫn khiến Nhạc Linh Âm cảm thấy có gì đó khó hiểu, như thể có điều gì đó cậu không muốn chia sẻ thêm.

Nhạc Linh Âm do dự một lúc rồi tiếp tục hỏi: “Lúc chiều cậu bận gì thế mà đưa balo cho tớ giữ hộ?”

Cao Trình Ngôn lặng đi một giây trước khi trả lời, giọng vẫn giữ vẻ thản nhiên và lạnh lùng: “Tập bóng rổ.”

Câu trả lời ngắn gọn khiến Nhạc Linh Âm hơi bất ngờ. Cô không ngờ lý do đơn giản như vậy, nhưng vẫn cảm nhận có chút gì đó lạ lẫm, dù lời nói của Cao Trình Ngôn rất tự nhiên, cảm giác nghi ngờ vẫn len lỏi trong lòng cô.

Cao Trình Ngôn nghe thấy Nhạc Linh Âm im lặng một chút rồi cất tiếng hỏi: “Còn cậu thì sao? Đang làm gì?”

Nhạc Linh Âm bất ngờ trước câu hỏi, khuôn mặt cô thoáng chốc ửng đỏ. Cô không ngăn được mình bắt đầu kể hết mọi chuyện từ khi tan học về nhà đến giờ:

“Tớ tan học rồi đi mua một ít đồ ăn vặt. Về đến nhà thì làm bài tập, rồi tắm rửa. Sau đó tớ coi một ít video trên mạng, cũng định đọc sách nhưng lại cảm thấy hơi buồn ngủ. Đến bây giờ thì tớ ngồi đây nói chuyện với cậu…”

Nhạc Linh Âm cứ tiếp tục nói mà không ngừng nghỉ, mỗi chi tiết nhỏ nhặt đều được kể ra một cách tự nhiên, như thể muốn lấp đầy khoảng lặng trong cuộc trò chuyện.

Trong khi đó, Cao Trình Ngôn vẫn chăm chú lắng nghe, không bỏ sót một từ nào, mặc dù giọng nói của cậu vẫn điềm tĩnh, không biểu lộ nhiều cảm xúc.

Nhạc Linh Âm kể xong mới nhận ra mình đã nói quá nhiều, mặt càng đỏ hơn. Cô cắn môi, ngượng ngùng: “Tớ… nói nhiều quá rồi phải không?”

Cao Trình Ngôn khẽ nhếch môi, giọng nhẹ nhàng hơn: “Không, tôi nghe hết mà. Thế bây giờ cậu đang định làm gì tiếp?”

Câu hỏi ấy làm Nhạc Linh Âm cảm thấy ấm áp lạ thường, như thể cậu không chỉ đang nghe, mà còn thực sự quan tâm đến những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của cô.

Nhạc Linh Âm nghe thấy giọng của Cao Trình Ngôn trở nên nhẹ nhàng hơn và cảm thấy một chút ngượng ngùng, nhưng sự quan tâm từ cậu khiến cô muốn tiếp tục nói chuyện:

“Thật ra… tớ cũng không biết. Có thể sẽ coi thêm vài video nữa hoặc đọc sách một chút.”

Nhạc Linh Âm đáp, mắt lại liếc nhìn chiếc balo đen gần đó. Một chút tò mò vẫn còn vương lại.

Cao Trình Ngôn nhận ra sự ngập ngừng của Nhạc Linh Âm, rồi bất chợt cậu hỏi: “Có phải cậu muốn mở balo ra xem không?”

Nhạc Linh Âm giật mình, vội phủ nhận: “Không, không phải… chỉ là tớ thấy tò mò một chút thôi. Cậu bảo nó chỉ là tài liệu mà.”

Cao Trình Ngôn nghe thấy sự ngập ngừng trong giọng nói của Nhạc Linh Âm qua điện thoại, cậu khẽ cười rồi nói: “Nhưng nếu cậu thật sự tò mò, tôi cho phép cậu mở balo ra xem.”

Nhạc Linh Âm giật mình, nửa không tin rằng Cao Trình Ngôn lại dễ dàng đồng ý như vậy. Cô cầm điện thoại chặt hơn, giọng lưỡng lự: “Thật sao? Cậu không sợ tớ xem được thứ gì đó quan trọng à?”

“Không sao. Nếu đã muốn biết thì cứ mở ra đi.” Cao Trình Ngôn đáp, giọng điệu vẫn lạnh lùng nhưng lại có chút thách thức, như thể đang thử lòng Nhạc Linh Âm.

Nhạc Linh Âm cúi xuống bên cạnh balo, bàn tay run nhẹ khi kéo khóa xuống. Cô từ từ mở nắp balo, trong lòng dâng lên cảm giác hồi hộp lạ thường. Bên trong balo không phải là những tài liệu bình thường mà là tài liệu chứa đựng những con số và ký hiệu hình vẽ toán học kỳ lạ và một cuốn sổ bìa da.

“Chỉ có vậy thôi à?” Nhạc Linh Âm hỏi, hơi thất vọng vì không tìm thấy điều gì đặc biệt.

“Nhìn kỹ hơn đi.” Cao Trình Ngôn nói qua điện thoại, giọng cậu vẫn bình tĩnh nhưng như đang dẫn dắt cô khám phá thêm.

Nhạc Linh Âm lật giở cuốn sổ, phát hiện bên trong có những ghi chú chi tiết về một kế hoạch tập luyện bóng rổ, xen lẫn là vài bức vẽ phác thảo đơn giản và những dòng ghi chép cá nhân. Một trang giấy bị gập lại thu hút sự chú ý của cô, và khi mở ra, cô thấy tên mình được viết ngay ngắn ở đầu trang.

“Cao Trình Ngôn… cái này là gì?” Nhạc Linh Âm hỏi, cảm giác tim mình đập nhanh hơn khi nhìn thấy tên mình xuất hiện trong những ghi chép của cậu.

“Đó là kế hoạch của tớ. Có những thứ tớ muốn hoàn thành và… cậu cũng nằm trong đó.” Cao Trình Ngôn đáp nhẹ nhàng, giọng nói bỗng trở nên ấm áp hơn hẳn: “Tôi định nói với cậu khi thời điểm thích hợp.”

Nhạc Linh Âm ngẩn người, không biết phải phản ứng thế nào. Những dòng chữ trên giấy và giọng nói trầm ấm của Cao Trình Ngôn làm cô cảm thấy như mình vừa bước vào một câu chuyện mà bản thân không hề biết trước, giờ đây cô phải đối diện với sự thật mà cậu đã âm thầm giữ trong lòng.

Nhạc Linh Âm ngồi bệt xuống sàn, trong tay vẫn cầm cuốn sổ của Cao Trình Ngôn, tâm trạng vừa hồi hộp vừa lúng túng.

Không khí trong phòng như trở nên lặng đi sau khi Nhạc Linh Âm phát hiện những ghi chép bí ẩn ấy. Cô không biết phải nói gì thêm, nên bất giác chuyển chủ đề, giọng có chút rụt rè:

“Tớ… thật ra tớ có một câu chuyện cổ tích muốn kể cho cậu nghe. Chỉ là để giết thời gian thôi.”

Cao Trình Ngôn thoáng ngạc nhiên, nhưng không từ chối. Dù bề ngoài lạnh lùng và luôn giữ vẻ xa cách, cậu vẫn luôn lắng nghe những câu chuyện không đầu không đuôi của Nhạc Linh Âm.

Những câu chuyện đó thường xoay quanh những nàng công chúa, những hiệp sĩ dũng cảm, hoặc những thế giới huyền bí mà cô tưởng tượng ra.

Giọng của Nhạc Linh Âm nhẹ nhàng vang lên qua điện thoại, như dòng suối trong trẻo chảy qua trái tim khô cằn của Cao Trình Ngôn:

“Ngày xưa, có một cô gái mơ mộng luôn tin rằng trong mỗi người đều có một ngọn lửa bí ẩn. Ngọn lửa ấy sẽ bùng cháy khi người ta tìm thấy điều mà họ thật sự muốn bảo vệ. Cô ấy đi khắp nơi, tìm kiếm những trái tim còn đang ngủ quên, muốn thắp sáng ngọn lửa đó lên…”

Cao Trình Ngôn im lặng lắng nghe, giọng nói của Nhạc Linh Âm như có sức hút khiến cậu cảm thấy gần gũi hơn với thế giới mơ mộng của cô.

Mặc dù không phải là người thích nghe những câu chuyện tưởng tượng, nhưng Cao Trình Ngôn luôn dành thời gian để lắng nghe Nhạc Linh Âm.

Điều đó khiến Nhạc Linh Âm cảm thấy bản thân được thấu hiểu và quan tâm, dù bề ngoài Cao Trình Ngôn luôn tỏ ra lạnh lùng.

“Vậy ngọn lửa của cậu thì sao? Cậu đã tìm thấy nó chưa?” Cao Trình Ngôn bất ngờ hỏi, phá vỡ không gian yên tĩnh.

Nhạc Linh Âm thoáng ngập ngừng, rồi cười nhẹ: “Tớ không chắc nữa. Nhưng tớ nghĩ, chỉ cần có một ai đó lắng nghe câu chuyện của tớ, có lẽ ngọn lửa ấy cũng đã bắt đầu nhen nhóm rồi.”

Cao Trình Ngôn khẽ nhếch môi, ánh mắt dịu dàng hơn khi nghe những lời cô nói. Có lẽ cậu không chỉ là người nghe câu chuyện, mà còn đang dần trở thành một phần trong câu chuyện cổ tích đầy mơ mộng mà Nhạc Linh Âm đã tạo ra.

Cao Trình Ngôn nghe Nhạc Linh Âm say sưa kể chuyện, một nụ cười khẽ nở trên môi. Sau khi cô dừng lại, cậu cảm thấy muốn chia sẻ một điều gì đó của riêng mình.

“Tôi cũng có một câu chuyện.” Cao Trình Ngôn bắt đầu, giọng nói bỗng chuyển sang tông trầm hơn: “Nó không giống những câu chuyện cổ tích mà cậu thường nghe.”

Nhạc Linh Âm lắng nghe, cảm thấy một luồng cảm xúc kỳ lạ. Câu chuyện của Cao Trình Ngôn có gì đó đáng sợ, như thể từ sâu thẳm trong tâm hồn cậu vọng lên.

“Có một chàng trai, say mê một cô gái đến mức bất chấp mọi thứ. Tình yêu của anh ta không chỉ là ngọt ngào mà còn cực đoan. Anh ta luôn theo dõi cô từ xa, biết rõ mọi hoạt động của cô mà không ai hay biết.” Cao Trình Ngôn kể, giọng đều đều nhưng mang theo sự căng thẳng.

“Cô gái không hề hay biết về tình yêu đó. Một ngày nọ, cô quyết định rời bỏ thành phố để tìm kiếm tự do. Nhưng chàng trai, không thể chịu nổi việc mất đi người mình yêu, đã quyết định làm tất cả để giữ cô lại. Anh ta bắt đầu tạo ra những tình huống nguy hiểm, khiến cô buộc phải quay về.” Cao Trình Ngôn tiếp tục, ánh mắt cậu tối lại, như thể hình dung ra từng chi tiết trong câu chuyện của mình.

“Cô gái cảm thấy sợ hãi nhưng cũng không thể không quay lại, vì có một phần trong lòng cô vẫn muốn tìm hiểu về chàng trai bí ẩn ấy. Tình yêu trở thành một vòng xoáy mâu thuẫn: Cô muốn thoát khỏi nhưng lại không thể khước từ. Cuối cùng, chàng trai quyết định.. bắt cóc cô, với lý do rằng chỉ khi ở bên anh, cô mới được an toàn.”

Nhạc Linh Âm cảm thấy rùng mình, nhưng lại không thể rời mắt khỏi lời kể của Cao Trình Ngôn:

“Cuối cùng, tình yêu của họ trở thành một cơn ác mộng. Cô gái không còn tự do, và chàng trai, dù rất yêu cô, lại khiến cuộc sống của cả hai trở nên tồi tệ. Tình yêu ấy không còn là tình yêu nữa, mà trở thành sự ám ảnh.”

“Vậy sau cùng họ đã ra sao?” Nhạc Linh Âm không kiềm được hỏi, cảm giác hồi hộp tràn ngập trong lòng.

Cao Trình Ngôn ngừng lại một chút, đôi mắt cậu tối sầm lại như những cơn mưa sắp đổ:

“Cuối cùng, cô gái quyết định đứng lên chống lại tình yêu cuồng dại đó. Cô tìm mọi cách để thoát ra, nhưng chàng trai đã không thể chấp nhận điều đó. Họ chia tay, nhưng không phải theo cách êm đẹp. Và chàng trai, trong nỗi đau mất mát, đã tự mình giam cầm trái tim mình trong bóng tối.”

Không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề. Nhạc Linh Âm lặng thinh, cảm nhận sự khác biệt giữa câu chuyện của cô và câu chuyện của Cao Trình Ngôn:

“Tình yêu cũng có thể trở thành một cái bẫy” Cô thì thầm.

Cao Trình Ngôn nói: “Câu chuyện này nhắc nhở tớ rằng tình yêu không chỉ là sự ngọt ngào, mà còn là trách nhiệm và sự tự do. Cả hai điều đó cần phải được giữ cân bằng.”

Nhạc Linh Âm gật đầu, trong lòng tràn ngập những suy tư. Dù câu chuyện của Cao Trình Ngôn có phần đáng sợ, nhưng nó cũng khiến cô nhận ra rằng tình yêu thật sự rất phức tạp, không thể chỉ đơn giản là những điều đẹp đẽ. Cô cảm thấy một sự kết nối sâu sắc hơn với cậu, như thể họ đang cùng nhau khám phá những ngóc ngách tối tăm của cảm xúc.

Cao Trình Ngôn nhận thấy sắc mặt của Nhạc Linh Âm trở nên trầm lắng hơn sau câu chuyện của mình.

“Nhạc Linh Âm.” Cao Trình Ngôn bắt đầu, giọng nói ấm áp hơn: “Nếu cậu cảm thấy sợ hãi, thì hãy nhớ rằng tôi sẽ luôn ở đây. Tôi sẽ bảo vệ cậu.”

Nhạc Linh Âm hỏi, giọng run run: “Cậu thật sự nghĩ như vậy sao?”

“Đương nhiên.” Cao Trình Ngôn khẳng định, sự lạnh lùng trong giọng nói của cậu giờ đã dịu đi: “Dù cậu có gặp phải bất cứ điều gì, tôi sẽ luôn là người ở bên cạnh, không để cậu phải lo lắng.”

Câu nói đó khiến Nhạc Linh Âm cảm thấy ấm lòng. Cô khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn còn chút băn khoăn: “Nhưng cuộc sống không đơn giản như trong những câu chuyện cổ tích, Cao Trình Ngôn. Cậu không thể lúc nào cũng luôn bên tớ.”

“Tôi biết, đừng lo về chuyện này.” Cao Trình Ngôn nói.

Nhạc Linh Âm cảm thấy một luồng năng lượng tích cực len lỏi trong lòng: “Cảm ơn cậu, nhưng đôi khi tớ vẫn cảm thấy lo lắng.”

“Đó là điều bình thường. Ai mà không lo lắng khi phải đối diện với những điều không chắc chắn?” Cao Trình Ngôn đáp, giọng bình tĩnh: “Nhưng điều quan trọng là cậu không đơn độc. Hãy chia sẻ mọi điều với tôi. Tôi sẽ luôn lắng nghe.”

Cảm giác nhẹ nhõm dần xuất hiện, Nhạc Linh Âm cảm thấy như bức tường sợ hãi trong lòng mình đã bắt đầu nứt vỡ. Cô mỉm cười thật sự, ánh mắt tràn đầy cảm kích: “Cậu đúng là một người bạn tốt.”

Họ tiếp tục trò chuyện, cảm giác gần gũi và thấu hiểu dần lấp đầy không gian, khiến cho cả hai quên đi những lo âu bên ngoài. Trong lòng Nhạc Linh Âm, hình ảnh của Cao Trình Ngôn không chỉ là một cậu bạn lạnh lùng mà còn là một bến bờ an toàn mà cô có thể dựa vào. Cô biết rằng, dù có những câu chuyện đáng sợ, họ vẫn có thể cùng nhau đối mặt với mọi thứ phía trước.

Khi Nhạc Linh Âm và Cao Trình Ngôn tiếp tục trò chuyện, thời gian trôi qua mà không ai để ý.

Tuy nhiên, khi đồng hồ điểm hơn 10 giờ, Cao Trình Ngôn chợt nhìn thời gian và nhận ra đã muộn. Cậu nhẹ nhàng cắt ngang cuộc trò chuyện: “Nhạc Linh Âm, đã hơn 10 giờ rồi. Cậu nên đi ngủ thôi.”

Nhạc Linh Âm thoáng ngạc nhiên khi nghe cậu nhắc nhở: “Thật sao? Tớ không nghĩ thời gian trôi nhanh như vậy!” Cô cười khẽ, nhưng trong lòng cũng cảm thấy tiếc nuối khi cuộc trò chuyện thú vị phải dừng lại.

“Ừ, ngủ sớm thì tốt cho sức khỏe.” Cao Trình Ngôn đáp, giọng nói vẫn giữ được vẻ nghiêm túc, nhưng có chút ấm áp: “Cậu cũng biết đấy, sáng mai còn phải dậy đi học nữa.”

Nhạc Linh Âm gật đầu, cảm giác ấm áp từ sự quan tâm của Cao Trình Ngôn khiến cô không thể không cảm kích: “Cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Thật sự, tớ rất thích nói chuyện với cậu.”

Cao Trình Ngôn cảm thấy một nụ cười ấm áp hiện lên trên môi, nhưng cố giữ vẻ điềm tĩnh: “Tôi cũng vậy. Nhưng bây giờ là lúc cậu cần nghỉ ngơi. Hãy ngủ ngon, và nếu cậu có điều gì muốn nói, cứ nhắn cho tôi.”

“Được rồi, tớ sẽ nhắn tin nếu cần.” Nhạc Linh Âm trả lời, giọng có phần buồn buồn khi nghĩ đến việc phải tạm ngừng cuộc trò chuyện.

“Chúc cậu ngủ ngon.” Cao Trình Ngôn nói, và ngay khi Nhạc Linh Âm kịp mở miệng, cậu đã nhẹ nhàng cúp máy.

Nhạc Linh Âm nhìn vào màn hình điện thoại, cảm giác vừa hụt hẫng vừa ấm áp. Cô không muốn cuộc trò chuyện kết thúc, nhưng một phần trong cô cũng hiểu rằng đó là điều cần thiết. Cô thở dài, rồi nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, chuẩn bị cho một giấc ngủ thật sâu.

Trước khi nhắm mắt, trong tâm trí cô hiện lên hình ảnh của Cao Trình Ngôn – một chàng trai lạnh lùng nhưng cũng là người luôn sẵn sàng bảo vệ cô. Với suy nghĩ đó, Nhạc Linh Âm khép lại một ngày mệt mỏi, nhưng tràn đầy những cảm xúc ấm áp, và chìm vào giấc ngủ với một nụ cười trên môi.

Cao Trình Ngôn bỏ điện thoại qua một bên, ngồi một mình trong căn phòng ngủ to lớn, trống trải và âm u. Ánh đèn mờ ảo chỉ chiếu sáng một góc nhỏ, tạo nên những bóng đổ dài trên tường. Cậu không thể không bật cười, nhưng đó không phải là nụ cười vui vẻ, mà là một nụ cười tàn nhẫn.

“Thật mỉa mai.”

Cao Trình Ngôn lẩm bẩm, lòng tự hỏi bản thân về câu chuyện mà chính mình vừa kể cho Nhạc Linh Âm.

Tình yêu cực đoan, những tình huống dồn dập và căng thẳng mà cậu đã diễn tả, giờ đây, cậu nhận ra rằng mình chính là nam chính trong câu chuyện đó. Tình cảm mà cậu dành cho Nhạc Linh Âm, trong sâu thẳm, không chỉ là những điều tốt đẹp, mà còn là một thứ gì đó phức tạp hơn rất nhiều.

Cao Trình Ngôn đứng dậy, đi đến cửa sổ, nhìn ra khoảng không tối tăm bên ngoài. Gió lạnh lùa vào, làm cho không khí càng thêm u ám.

Liệu mình có thực sự muốn chiếm hữu Nhạc Linh Âm?