Đến nội dung chính

Chương 76: Kiểm tra cuối kỳ 1 (phần 6)

admin 3.373 Chữ Cài Đặt

Lúc 6 giờ tối vào tháng 12, khuôn viên trường học như chìm vào không gian yên tĩnh và se lạnh của những ngày đầu đông.

Bầu trời dần chuyển từ xanh thẫm sang màu xám tối, còn ánh hoàng hôn chỉ còn le lói ở phía chân trời, nhường chỗ cho những dải mây mỏng manh lơ lửng.

Gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hơi sương thoang thoảng, khiến người đi ngang qua phải khoanh tay hoặc kéo áo chặt thêm.

Dưới ánh đèn vàng dịu dàng của những trụ đèn trong khuôn viên, hàng cây dọc hai bên lối đi như lung linh hơn. Lá cây ngả màu nâu, vàng phủ lên mặt đất như một tấm thảm mềm mại, xào xạc dưới bước chân.

Khu vực sân trường vắng vẻ, chỉ còn lại vài nhóm học sinh hoặc thầy cô tản bộ hay dừng lại trò chuyện nhẹ nhàng.

Cảnh vật bình yên nhưng gợi cảm giác man mác, như cái lạnh lẽo pha chút hoài niệm của mùa đông đến gần.
Trong nhà kho thể chất nhỏ ấy, không gian tối mờ với ánh đèn yếu ớt len lỏi qua các ô cửa nhỏ, tạo nên những bóng đổ kỳ dị trên nền xi măng cũ kỹ. Không khí trong phòng lạnh lẽo và có chút ngột ngạt, khiến ai bước vào cũng cảm nhận rõ sự tĩnh mịch và âm u bao trùm.

Bỗng, từ sâu trong góc nhà kho, âm thanh đập bóng vang lên từng nhịp “bịch… bịch…” vọng lại, đều đặn và rùng rợn, như thể có ai đó đang chơi bóng trong bóng tối.

Tiếng bóng đập xuống mặt đất không còn nhẹ nhàng mà trầm và vang dội, nghe như tiếng vọng từ nơi xa xôi, khiến không gian trở nên căng thẳng và ám ảnh hơn.

Mỗi nhịp đập, âm thanh như xé toạc sự im lặng, gợi cảm giác có thứ gì đó khuất mắt đang hiện diện, ẩn mình trong góc tối, chỉ chờ ai đó phát hiện ra.

Cao Trình Ngôn ngồi yên trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, thân hình gầy gò nhưng bên trong chứa đầy cơ bắp lặng lẽ giữa không gian tối mờ. Đôi mắt sâu thẳm của cậu nhìn trân trân xuống sàn, không cảm xúc, không sinh khí, như thể mọi thứ xung quanh không tồn tại.
Trong tay Cao Trình Ngôn là trái bóng rổ sờn cũ, lớp vỏ ngoài đã tróc lốm đốm, nhưng cậu vẫn đập nó xuống đất, từng nhịp đều đều, không vội vã, không thay đổi.

Tiếng “bịch… bịch…” vang lên lạnh lẽo, nhịp đập lặp đi lặp lại đến mức rợn người.

Bóng bay lên, rơi xuống, nhịp điệu này kéo dài đến vô tận, như thể Cao Trình Ngôn đã hòa mình vào hành động ấy, cô lập với cả thế giới xung quanh.

Con người Cao Trình Ngôn toát lên vẻ lạnh lẽo đến cực âm, lạnh như cơn gió mùa đông cắt da, như băng giá phủ kín tâm hồn. Cứ như thể cậu đang lạc lối trong nỗi buồn sâu thẳm, vô hình mà thấm đẫm, để trái bóng ấy là nhịp đập duy nhất nhắc cậu rằng cậu còn tồn tại.

Cánh cửa nhà kho cọt kẹt hé mở, tạo ra âm thanh khẽ vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Hai nữ sinh chần chừ bước vào, đôi mắt thăm dò xung quanh với vẻ mặt lo lắng, trong lòng dâng lên cảm giác bất an.
Họ nhanh chóng đóng cửa lại sau lưng, cố gắng hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Khi một trong hai cô gái nhấn công tắc đèn, ánh sáng lạnh lẽo lập tức chiếu sáng căn phòng nhỏ, làm hiện lên bóng dáng một người.

Cao Trình Ngôn ngồi đó, lặng lẽ trên chiếc ghế gỗ, đôi mắt đờ đẫn nhìn xuống sàn, tay vẫn đập trái bóng rổ xuống nền một cách vô thức.

Tiếng “bịch… bịch…” vang lên rợn người trong không gian im ắng, khiến hai cô gái bất giác run rẩy. Ngay khi nhận ra gương mặt lạnh lẽo của Cao Trình Ngôn, họ hoảng sợ lùi về sau một bước, tay che miệng kìm nén tiếng hét, đôi mắt tròn xoe kinh hãi.

Không gian bỗng trở nên ngột ngạt, cả hai cảm thấy như bị nhấn chìm trong làn khí lạnh tỏa ra từ con người đang ngồi im như một bức tượng ấy, gợi lên một cảm giác bất an không thể lý giải.

Tiết Ly Hoa và Phùng Yên đứng đó, ánh mắt lo lắng lướt qua nhau như để tìm kiếm chút can đảm. Cả hai đều cảm thấy bất an, nhưng cũng không nỡ rời đi mà không hỏi rõ.

Tiết Ly Hoa cố nén sợ, tiến thêm một bước, giọng nói run run cất lên: “Cao Trình Ngôn, cậu… cậu đang làm gì ở đây?”

Phùng Yên cũng lấy hết dũng khí lên tiếng: “Cao Trình Ngôn, có chuyện gì vậy? Sao cậu lại ở đây một mình?”

Nhưng Cao Trình Ngôn vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, không đáp lời. Đôi mắt cậu trống rỗng, ánh nhìn như xuyên qua hai cô gái mà không thực sự nhận ra sự hiện diện của họ.

Tay của Cao Trình Ngôn vẫn đều đặn đập bóng xuống nền, tiếng “bịch… bịch…” vang lên trong không gian chật hẹp, lạnh lùng và nặng nề, như nhịp đập của một thứ gì đó đã mất đi hơi ấm của sự sống.

Tiết Ly Hoa và Phùng Yên bắt đầu run rẩy thật sự, lòng đầy sợ hãi trước thái độ dửng dưng đến đáng sợ của Cao Trình Ngôn. Tiếng đập bóng không ngừng vang lên như thúc giục, như xua đuổi, khiến hai cô gái cảm giác như đang đối diện với một con người xa lạ. Trong cái lạnh lẽo ám ảnh ấy, họ chỉ biết lùi lại, nắm chặt lấy tay nhau, không dám tiến thêm một bước.

Cao Trình Ngôn dừng lại, tay cậu nắm chặt trái bóng rổ, những ngón tay trắng bệch như thể muốn bóp vỡ nó. Cậu từ từ ngẩng lên, ánh mắt hướng thẳng vào hai cô gái.

Đôi mắt ấy trống rỗng và vô hồn, nhưng sâu trong đó như chứa đựng một tia nhìn sắc lạnh đầy khinh miệt, khiến Tiết Ly Hoa và Phùng Yên bất giác nín thở.

Trong không gian im lặng, giọng nói của Cao Trình Ngôn vang lên, trầm thấp và lạnh lẽo, như một làn gió buốt cắt vào sự tĩnh mịch: “Hai người là… Tiết Ly Hoa và Phùng Yên đúng không?”

Cách Cao Trình Ngôn thốt ra tên họ như thể đang khẳng định một điều không hề quan trọng, như thể họ chỉ là những cái tên trống rỗng không hơn không kém.

Ánh mắt lạnh băng của cậu quét qua cả hai, gợi lên một cảm giác tê tái trong lòng.

Tiết Ly Hoa và Phùng Yên bất giác siết chặt tay nhau, sợ hãi lùi thêm một bước, trái tim đập thình thịch nhưng không dám đáp lại. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai cảm nhận rõ khoảng cách lạnh lùng như vực thẳm giữa mình và người con trai đang đứng trước mặt.

Tiết Ly Hoa và Phùng Yên run rẩy đáp lại, giọng nói lẫn trong sự sợ hãi: “Phải… là chúng tôi.”

Gương mặt tái nhợt, họ bất giác cúi mặt xuống, tránh ánh mắt sắc lạnh của Cao Trình Ngôn. Cả hai không ngờ lại bị đối diện với cậu trong hoàn cảnh thế này.

Cao Trình Ngô nhếch môi cười lạnh, đôi mắt vẫn vô hồn nhưng ánh lên một tia khinh miệt rõ ràng.

“Tại sao lại bắt nạt Nhạc Linh Âm ở đây?” Cao Trình Ngôn hỏi, giọng trầm thấp vang vọng khắp căn phòng như một lời chất vấn vô cảm.

Tiết Ly Hoa và Phùng Yên sững người. Phùng Yên bối rối liếc nhìn Ly Hoa, rồi lấy hết can đảm nói: “Nhạc Linh Âm.. đáng bị như vậy. Bọn tôi… chỉ muốn trả thù cho Kiều Nhã Anh. Cậu ta đã làm Nhã Anh tổn thương rất nhiều…”

Cao Trình Ngôn nghe vậy, chỉ nhếch môi cười nhạt.

“Vậy ra là vì Kiều Nhã Anh.” Cao Trình Ngôn nói, ánh mắt như đang dò xét, không che giấu vẻ khinh miệt: “Các người có từng nghĩ đến cảm giác của Nhạc Linh Âm chưa? Hay các người nghĩ mình có quyền quyết định ai phải chịu đau đớn?”

Câu hỏi của Ngôn như một lưỡi dao lạnh lùng đâm thẳng vào lòng tự trọng của hai cô gái. Họ bỗng nhận ra, giữa bầu không khí lạnh lẽo này, họ không có chút ưu thế nào, chỉ còn cảm giác tội lỗi và sợ hãi len lỏi trong tâm hồn, như thể họ mới chính là những kẻ bị kết tội.

Cao Trình Ngôn nhìn thẳng vào họ, đôi mắt vẫn lạnh lùng và thờ ơ. Giọng nói của cậu trầm và cứng rắn, từng chữ một như dao cắt vào không khí tĩnh lặng:

“Tôi không muốn nhúng tay vào chuyện của các người, nhưng đừng có làm quá. Nhạc Linh Âm khi đó rất đáng thương.”

Câu nói ấy khiến Phùng Yên thoáng sững người, ánh mắt của cô bỗng ánh lên vẻ khó hiểu. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng, thôi thúc cô gạt đi nỗi sợ hãi, lấy hết dũng khí để hét lên:

“Tại sao cậu lại biết? Không lẽ… Cậu đã biết trước chúng tôi bắt nạt cô ta.. nhưng lại đứng đó, nhìn rồi mới cứu cô ta?”

Tiếng hét vang vọng trong không gian chật hẹp, dường như cũng khiến Tiết Ly Hoa giật mình. Ánh mắt cả hai đổ dồn về phía Ngôn, chờ đợi một câu trả lời.

Cao Trình Ngôn im lặng nhìn Phùng Yên, trên môi thoáng hiện lên một nụ cười nhạt khó đoán, lạnh lẽo đến mức làm người khác rùng mình.

Cao Trình Ngôn nhìn chằm chằm vào hai cô gái, rồi khẽ nhún vai, giọng điệu bình thản, gần như lạnh lùng:

“Thật ra… tôi chỉ nhìn thấy Nhạc Linh Âm bị các người kéo vào nhà kho. Khi đó tôi vẫn còn ở sân bóng rổ… chỉ là đoán thôi.”

Lời nói của Ngôn khiến Phùng Yên và Ly Hoa sững sờ. Ánh mắt đầy vẻ bình thản của Cao Trình Ngôn, sự chắc chắn trong từng câu nói như khiến họ cảm giác rằng cậu biết rõ mọi thứ mà không cần phải chứng kiến tận mắt. Nhưng cái cách Cao Trình Ngôn thừa nhận, rằng đó chỉ là suy đoán, lại khiến họ không biết nên phản ứng ra sao.

Phùng Yên nắm chặt tay, không cam lòng, cố giữ bình tĩnh hỏi tiếp: “Chỉ là suy đoán? Cậu làm sao có thể đoán được?”

Ngôn khẽ cười, nụ cười nhàn nhạt và lạnh lùng: “Tôi không cần phải nhìn thấy mọi chuyện, chỉ cần thấy biểu hiện của các người và của Nhạc Linh Âm là đủ. Các người luôn tỏ ra tự mãn khi làm việc này, trong khi Nhạc Linh Âm lúc nào cũng ngoan ngoãn và im lặng.”

Cao Trình Ngôn dừng lại, ánh mắt như xuyên thấu hai cô gái: “Tôi đã đoán rằng sẽ có ngày các người hành động. Và hóa ra tôi không đoán sai.”

Tiết Ly Hoa và Phùng Yên đứng bất động, cảm giác bị nhìn thấu, bị vạch trần không còn đường chối cãi khiến họ câm lặng. Trong khoảnh khắc ấy, sự tự mãn, cả lý do trả thù của họ đều bị bẻ gãy bởi ánh mắt lạnh lùng của Cao Trình Ngôn.

Tiết Ly Hoa cắn môi, cố gắng lấy lại chút can đảm, lên tiếng hỏi trong cơn bối rối và giận dữ: “Vậy tại sao cậu lại không ra tay cứu cô ta ngay lúc đó? Cậu biết chúng tôi sẽ làm gì cơ mà!”

Cao Trình Ngôn khẽ nghiêng đầu, nhìn hai cô gái bằng ánh mắt lạnh lẽo như băng, đáp với một giọng điệu đầy thờ ơ nhưng cũng mang theo sức nặng kinh hoàng:

“Tại sao ư? Vì tôi muốn xem các người sẽ tàn nhẫn đến mức nào.”

Câu trả lời của Cao Trình Ngôn vang lên như một lời tuyên án không khoan nhượng, từng từ ngấm vào lòng hai cô gái như những nhát dao sắc bén.

Phùng Yên và Tiết Ly Hoa cứng người, nỗi sợ tràn ngập, cơ thể bắt đầu run rẩy không kiểm soát nổi.

Trong khoảnh khắc ấy, họ nhận ra rằng Cao Trình Ngôn không chỉ đơn thuần là người quan sát, mà còn là kẻ lạnh lùng đến mức sẵn sàng đứng ngoài nhìn họ hành hạ Nhạc Linh Âm chỉ để thử lòng dạ của con người.

Tiết Ly Hoa và Phùng Yên không còn đứng nổi. Cả hai run rẩy ngồi sụp xuống, ánh mắt hoảng loạn, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Họ nhận ra rằng, từ đầu đến cuối, mọi hành động của họ đều nằm trong tầm nhìn của Cao Trình Ngôn, như những con cờ bị điều khiển mà không hay biết.

Và cái lạnh lùng tàn nhẫn của Cao Trình Ngôn, sự vô cảm đến đáng sợ ấy, khiến cả hai bỗng thấy mình trở nên nhỏ bé và tuyệt vọng trong căn phòng tối mờ này.

Cao Trình Ngôn đột nhiên lạnh lùng hỏi, giọng cậu như một nhát dao sắc bén: “Cảm giác bị chọi trái bóng chuyền vào người sẽ thấy như thế nào? Tôi rất muốn thử cảm giác cầm bóng chuyền chọi vào người khác.”

Câu hỏi mang theo sự giễu cợt và thách thức, khiến không khí trong phòng như đông cứng lại. Phùng Yên trợn mắt, sự sợ hãi trào dâng, nhận ra ẩn ý trong lời nói của cậu. Cô bỗng cảm thấy nghẹt thở, lòng dạ hoảng loạn, không biết nên đáp lại thế nào.

Rồi, trong phút chốc không còn đủ sức đứng vững, Phùng Yên quỳ xuống, gương mặt nhòa nước mắt, giọng nức nở: “Xin lỗi! Xin lỗi… Tôi đã ném bóng vào Nhạc Linh Âm… Tôi không nên làm vậy!”

Nước mắt Phùng Yên tuôn trào, từng giọt rơi xuống nền nhà, tràn đầy tội lỗi và hối hận. Tiết Ly Hoa đứng bên cạnh, cũng không khỏi xúc động, hai cô gái giờ đây trở thành những kẻ yếu đuối, bất lực trước sự lạnh lùng của Cao Trình Ngôn.

Cao Trình Ngôn nhìn Phùng Yên, đôi mắt cậu không còn mang theo sự khinh miệt, nhưng vẫn toát lên vẻ nghiêm khắc.

“Chỉ xin lỗi thôi chưa đủ. Hành động của các người đã gây ra đau khổ cho cô ấy.”

Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng Phùng Yên và Ly Hoa, sự im lặng nặng nề bao trùm. Họ biết rằng chỉ những lời xin lỗi là không đủ, trước ánh mắt lạnh lùng của Cao Trình Ngôn, họ buộc phải đối diện với sự thật mà họ đã cố gắng trốn tránh.

Cao Trình Ngôn giờ đây như một thẩm phán, ngồi đó với vẻ kiêu ngạo nhưng cũng đầy lạnh lùng. Ánh mắt của cậu không rời khỏi hai cô gái, từng chữ cậu phát ra như những bản án lạnh lẽo:

“Càng làm tổn thương Nhạc Linh Âm, cô ấy sẽ càng ỷ lại vào tôi thôi. Các người có nghĩ rằng mình có thể tiếp tục hành hạ cô ấy mà không phải trả giá?”

Sự căng thẳng trong không khí càng trở nên dày đặc hơn khi Cao Trình Ngôn dừng lại, nhìn sâu vào ánh mắt sợ hãi của Phùng Yên và Tiết Ly Hoa.

Rồi cậu nói tiếp, nhấn mạnh từng từng chữ: “Nếu Nhạc Linh Âm nói ra câu muốn giết chết hai người, thì tôi sẽ không chừng chừ đâu.”

Câu nói ấy như một cú đấm mạnh vào ngực hai cô gái, khiến họ chết lặng. Đầu óc họ quay cuồng, hình dung ra viễn cảnh khủng khiếp mà Cao Trình Ngôn đã phác họa.

Sự sợ hãi và nỗi tội lỗi chồng chất như một cơn bão trong lòng, không biết phải làm gì tiếp theo.

Phùng Yên bật khóc, gương mặt đẫm nước mắt: “Chúng tôi không muốn như vậy! Chúng tôi chỉ… chỉ là…”

Cao Trình Ngôn không để cô nói tiếp, ánh mắt vẫn không rời:

“Đừng biện minh cho những hành động tàn nhẫn của mình. Một lần nữa, nếu cô ấy muốn trả thù, tôi sẽ không ngăn cản.”

Tiết Ly Hoa và Phùng Yên quỳ gục xuống, hoàn toàn bất lực trước sự hiện diện của Cao Trình Ngôn. Họ hiểu rằng mình đã đẩy Nhạc Linh Âm vào một góc tăm tối, và giờ đây, chính họ mới là những người phải chịu đựng nỗi sợ hãi mà họ đã gây ra.

Cao Trình Ngôn đứng đó, vẻ bình tĩnh lạnh lùng đến đáng sợ, như một bức tượng không thể lay chuyển. Giọng nói của cậu nhẹ nhàng nhưng sắc lạnh, từng lời như những mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm thẳng vào da thịt của Tiết Ly Hoa và Phùng Yên.

Cao Trình Ngôn ghé sát vào tai họ, giọng thì thầm như gió nhẹ nhưng mang sức nặng đè nén:

“Các người thân với Kiều Nhã Anh, chắc cô ta đã nói rằng tôi là một con quái vật rồi chứ? Hãy cứ tiếp tục bắt nạt Nhạc Linh Âm đi. Khi có mệnh lệnh từ cô ấy, tôi có thể giết người, nhưng tôi không nhân từ đâu.”

Ánh mắt Cao Trình Ngôn lạnh như băng, khiến cả hai cô gái cảm thấy như một làn sóng tê tái chạy dọc sống lưng. Cảm giác sợ hãi ập đến, không còn gì để biện minh cho những hành động của mình.

Cao Trình Ngôn tiếp tục, giọng điệu không hề thay đổi: “Nạn nhân của tôi sẽ không chết ngay đâu. Họ sẽ chết một cách từ từ, từng giây từng phút.”

Mỗi từ Cao Trình Ngôn thốt ra như một lời nguyền, khiến lòng họ co thắt lại trong nỗi sợ hãi tột cùng. Hình ảnh Nhạc Linh Âm bị tổn thương và đau đớn hiện lên trong tâm trí họ như một cơn ác mộng không bao giờ kết thúc.

Phùng Yên bỗng cảm thấy nghẹt thở, nước mắt lại tuôn trào: “Chúng tôi không muốn, chúng tôi đã sai…”

Cao Trình Ngôn không quan tâm đến lời xin lỗi của họ. Cậu chỉ lặng lẽ rời mắt, để lại hai cô gái quỳ gục trong nỗi hoảng sợ và ăn năn. Trong mắt cậu, sự thờ ơ lạnh lùng lấn át mọi cảm xúc, họ biết rằng đã đến lúc phải đối mặt với hậu quả của những hành động mình đã gây ra.

Cao Trình Ngôn lạnh nhạt nói: “Các người muốn lên kế hoạch hại Nhạc Linh Âm thì hại cô ấy đi. Tôi rất mong chờ điều đó.”

Giọng nói của Cao Trình Ngôn không mang theo chút cảm xúc nào, như thể đang bàn về một vấn đề tầm thường. Những lời đó như một lưỡi dao cắt sâu vào tâm trí của Tiết Ly Hoa và Phùng Yên, khiến họ cảm thấy nỗi sợ hãi dâng lên đến đỉnh điểm.

Cả hai cô gái run rẩy, chân tay bủn rủn, muốn ngất đi trước sự lạnh lùng tàn nhẫn của Cao Trình Ngôn.

Họ cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim mình, sự hồi hộp, lo lắng khiến đầu óc như quay cuồng. Hình ảnh về Nhạc Linh Âm, cô gái mà họ đã đối xử tàn nhẫn, giờ đây lại như một bóng ma ám ảnh trong lòng họ.

“Đừng quên.” Cao Trình Ngôn tiếp tục, ánh mắt sắc lạnh không rời khỏi họ: “Tôi sẽ không đứng yên nhìn các người hủy hoại cô ấy đâu. Nếu các người muốn thử thách giới hạn của tôi, thì cứ việc.”

Nỗi hoảng loạn càng lúc càng gia tăng, Tiết Ly Hoa và Phùng Yên muốn ngất xỉu, lòng ngổn ngang muôn vàn cảm xúc. Họ nhận ra rằng mình đang ở một ngã rẽ nguy hiểm, và sự ngu dốt, hờ hững trước những hành động của mình đã đưa họ vào tình thế không thể lùi lại.

Mọi thứ dường như sụp đổ xung quanh họ, và họ không biết sẽ phải đối mặt với những gì từ đây.