Đến nội dung chính

Chương 5: Một lời hứa

admin 817 Chữ Cài Đặt

Từ sau ngày nhận được hộp bánh bí ẩn, cuộc sống của Duy An bắt đầu xuất hiện thêm những điều nhỏ nhặt nhưng đặc biệt.

Có hôm là một ly cà phê nóng được gửi đến đúng lúc cậu thức khuya làm bài.

Có hôm là một phần cơm trưa được đặt sẵn khi cậu bận đến quên ăn.

Ban đầu Duy An còn ngạc nhiên.

Nhưng dần dần, cậu cũng đoán được người đứng sau tất cả.

Ngoài Tần Mặc ra, chẳng còn ai có thể kiên nhẫn quan tâm đến cậu như vậy.

Buổi chiều thứ sáu.

Duy An vừa tan học thì điện thoại rung lên.

Là tin nhắn của Tần Mặc.

“Rảnh không?”

Duy An nhìn màn hình vài giây.

Sau đó trả lời.

“Em vừa tan học.”

Tin nhắn phản hồi gần như xuất hiện ngay lập tức.

“Anh đang ở gần trường.”

“Muốn gặp em.”

Chỉ bốn chữ cuối.

Muốn gặp em.

Không hiểu sao khiến tim Duy An đập nhanh hơn một nhịp.

Mười phút sau.
Cậu nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đỗ dưới tán cây.

Tần Mặc đang đứng bên cạnh.

Áo sơ mi đen được xắn lên một chút ở cổ tay.

Khác với vẻ nghiêm túc thường ngày.

Lúc này anh trông gần gũi hơn rất nhiều.

“Anh Tần.”

Duy An bước tới.

Tần Mặc khẽ cười.

“Ăn tối chưa?”

Duy An lắc đầu.

“Chưa.”

“Vậy đi ăn.”

Giọng anh tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên.

Lần này Duy An không từ chối nữa.

Dọc đường đi.

Hai người trò chuyện rất nhiều.

Từ chuyện học tập.

Đến những dự định sau khi tốt nghiệp.

Tần Mặc chăm chú lắng nghe.

Dường như bất cứ điều gì liên quan đến Duy An cũng khiến anh có hứng thú.

“Em muốn làm kế toán sao?”

“Vâng.”

Duy An gật đầu.

“Em muốn có công việc ổn định.”

“Kiếm đủ tiền để bố mẹ đỡ vất vả.”

Tần Mặc im lặng.

Một lúc sau mới hỏi.

“Còn bản thân em?”

“Hả?”

“Em có ước mơ riêng không?”
Duy An ngẩn người.

Câu hỏi ấy khiến cậu suy nghĩ rất lâu.

Từ nhỏ đến lớn.

Cậu luôn cố gắng học tập.

Luôn nghĩ cách phụ giúp gia đình.

Nhưng chưa bao giờ thật sự nghĩ đến điều mình muốn.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu.

Tần Mặc bật cười.

“Không cần trả lời ngay.”

“Em còn nhiều thời gian.”

Ánh mắt anh dịu dàng đến mức khiến Duy An không dám nhìn thẳng.

Sau bữa tối.

Hai người đi bộ qua công viên gần đó.

Gió đêm thổi nhẹ.

Tiếng lá cây xào xạc vang lên bên tai.

Không khí yên bình đến lạ.

Một bé gái khoảng năm tuổi bất ngờ chạy ngang qua.

Nhưng vì không chú ý nên vấp phải bậc thềm.

Duy An lập tức lao tới đỡ.

“Em có sao không?”

Cô bé lắc đầu.

Nhưng đôi mắt đã đỏ hoe.

Duy An ngồi xuống.

Kiên nhẫn phủi bụi trên váy cho cô bé.

“Không đau đâu.”

“Đừng khóc nhé.”

Chỉ vài câu đơn giản.

Đứa trẻ đã bật cười trở lại.
Tần Mặc đứng cách đó không xa.

Lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấy.

Trong ánh đèn vàng nhạt.

Gương mặt Duy An dịu dàng đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm.

Anh cảm thấy trái tim mình mềm xuống.

Khi cô bé được mẹ dẫn đi.

Duy An mới quay lại.

“Anh nhìn gì vậy?”

Tần Mặc khẽ cười.

“Không có gì.”

Nhưng trong lòng anh biết rõ.

Anh đang nhìn người mà mình ngày càng không muốn buông tay.

Hai người tiếp tục đi dạo.

Đến gần mười giờ tối mới chuẩn bị trở về.

Trước khi lên xe.

Duy An chợt nhớ ra điều gì đó.

“Anh Tần.”

“Hửm?”

“Nếu một ngày nào đó em làm phiền anh thì sao?”

Tần Mặc hơi nhướng mày.

“Vì sao em hỏi vậy?”

Duy An cúi đầu.

“Em chỉ cảm thấy…”

“Anh tốt với em quá.”

“Trong khi em chẳng giúp được gì cho anh cả.”

Lời nói vừa dứt.

Không khí bỗng yên lặng.

Tần Mặc nhìn cậu rất lâu.

Sau đó chậm rãi nói.

“Duy An.”

“Anh chưa bao giờ cần em giúp anh điều gì.”

Duy An ngước lên.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Giọng nói trầm thấp của Tần Mặc vang lên giữa màn đêm.

“Anh đối xử tốt với em.”

“Là vì anh muốn vậy.”

“Tự nguyện.”

“Không phải vì muốn nhận lại thứ gì.”

Trái tim Duy An khẽ run lên.

Đây là lần đầu tiên có người nói với cậu những lời như thế.

Từ nhỏ.

Cậu luôn nghĩ rằng mọi sự giúp đỡ đều cần được đáp lại.

Nhưng Tần Mặc lại khác.

Anh chỉ đơn giản xuất hiện.

Quan tâm cậu.

Bảo vệ cậu.

Mà không đòi hỏi bất cứ điều gì.

Nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của Duy An.

Tần Mặc bất giác mỉm cười.

Sau đó đưa tay ra.

“Anh hứa với em.”

“Cho dù sau này xảy ra chuyện gì.”

“Anh cũng sẽ không làm tổn thương em.”

Duy An nhìn bàn tay trước mặt.

Trong lòng xuất hiện một cảm giác kỳ lạ.

Giống như an tâm.

Cũng giống như rung động.

Cuối cùng.

Cậu chậm rãi đưa tay mình đặt vào tay anh.

“Được.”

Dưới ánh đèn đêm.

Không ai biết rằng lời hứa ấy sau này sẽ trở thành điều mà cả hai đều cố gắng giữ gìn.

Cũng không ai biết.

Người đàn ông đang mỉm cười dịu dàng trước mặt Duy An.

Đã bắt đầu yêu cậu từ lâu hơn những gì cậu tưởng.