Đêm hôm đó.Duy An nằm trên chiếc giường nhỏ trong phòng trọ nhưng mãi vẫn không ngủ được.
Cậu nhìn trần nhà.
Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh của Tần Mặc.
Từ lần gặp đầu tiên dưới cơn mưa.
Cho đến bữa tối vừa rồi.
Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức chính cậu cũng cảm thấy khó tin.
Một người đàn ông ưu tú như vậy.
Vì sao lại đối xử tốt với cậu?
Duy An xoay người.
Cố gắng gạt những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.
Đúng lúc đó.
Điện thoại trên bàn rung lên.
Là một tin nhắn từ số lạ.
Duy An mở ra.
“Về đến phòng chưa?”
Chỉ một câu ngắn ngủi.
Nhưng cậu lập tức biết người gửi là ai.
Khóe môi bất giác cong lên.
“Em về rồi.”
Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy mười giây.
Bên kia đã trả lời.
“Vậy thì nghỉ ngơi sớm.”
“Đừng thức khuya.”
Duy An nhìn màn hình.
Một cảm giác ấm áp kỳ lạ lan ra trong lòng.
Ngoài bố mẹ.
Đã rất lâu rồi không có ai quan tâm đến cậu như thế.
Một lúc sau.
Cậu mới trả lời.
“Anh cũng vậy.”
Bên kia không nhắn thêm.
Nhưng chẳng hiểu sao.
Duy An lại cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều.
…
Cùng lúc đó.
Tầng cao nhất của tòa nhà Tần Thị.
Phòng làm việc vẫn sáng đèn.
Tần Mặc ngồi trước cửa kính sát đất.
Bên dưới là khung cảnh thành phố rực rỡ ánh đèn.
Trợ lý Chu Dật Thần đứng bên cạnh.
Trên tay là một tập tài liệu dày.
“Chủ tịch.”
“Cuộc họp với đối tác bên châu Âu đã được dời sang sáng mai.”
Tần Mặc khẽ gật đầu.
“Ừ.”
Chu Dật Thần tiếp tục báo cáo.
Nhưng rất nhanh đã phát hiện ánh mắt của sếp mình đang nhìn điện thoại.
Khóe môi thậm chí còn mang theo ý cười nhàn nhạt.
Anh ta lập tức cảm thấy có gì đó không đúng.
Làm việc với Tần Mặc gần bảy năm.
Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy biểu cảm như vậy.
“Chủ tịch.”
“Ngài đang vui sao?”
Tần Mặc liếc nhìn anh.
“Rảnh quá à?”
Chu Dật Thần lập tức ngậm miệng.
Nhưng trong lòng lại dậy sóng.
Người có thể khiến vị chủ tịch nổi tiếng lạnh lùng này thay đổi.
Chắc chắn không đơn giản.
…
Sáng hôm sau.
Duy An bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức.
Cậu nhanh chóng thay quần áo rồi chạy đến trường.
Buổi học kéo dài đến gần trưa.
Khi vừa bước ra khỏi giảng đường.
Một chiếc hộp giấy nhỏ bất ngờ được đưa tới trước mặt.
“Của em.”
Duy An ngơ ngác nhận lấy.
“Là ai gửi vậy ạ?”
Người giao hàng lắc đầu.
“Khách không để tên.”
Sau khi người kia rời đi.
Duy An mở chiếc hộp.
Bên trong là một phần bánh ngọt và một hộp sữa.
Kèm theo một tờ giấy nhỏ.
“Nếu chưa ăn sáng thì ăn ngay.”
Duy An đứng sững.
Nét chữ rất đẹp.
Ngắn gọn.
Nhưng cậu gần như đoán được người gửi là ai.
Minh Dương từ phía sau lao tới.
“Ôi trời.”
“Đây là ai tặng thế?”
Duy An giật mình.
Nhanh chóng cất tờ giấy đi.
“Không có gì.”
“Bạn anh thôi.”
Minh Dương nheo mắt.
“Bạn nào?”
“Bạn bình thường sẽ tặng bánh kiểu này à?”
Duy An đỏ mặt.
Không trả lời.
Trong khi đó.
Ở một góc khác của sân trường.
Một chiếc xe màu đen đang đỗ lặng lẽ dưới hàng cây.
Tần Mặc nhìn thấy hộp bánh đã được nhận.
Ánh mắt dịu đi vài phần.
Anh không bước xuống.
Cũng không có ý định gặp mặt.
Chỉ đơn giản muốn chắc chắn rằng người nào đó đã ăn sáng đầy đủ.
Thế nhưng.
Ngay lúc chuẩn bị rời đi.
Một nam sinh khác bất ngờ tiến đến bên cạnh Duy An.
Người kia đưa cho cậu một chai nước.
Còn cười rất vui vẻ.
Nụ cười trên môi Tần Mặc chậm rãi biến mất.
Anh im lặng nhìn cảnh ấy.
Đôi mắt sâu thẳm dần trở nên tối hơn.
Một lúc lâu sau.
Tần Mặc mới nhẹ nhàng lên tiếng.
“Chu Dật Thần.”
“Vâng, chủ tịch.”
“Điều tra giúp tôi.”
“Nam sinh vừa nói chuyện với Duy An là ai.”
Chu Dật Thần: “…”
Anh bỗng cảm thấy.
Có lẽ cuộc sống bình yên của cậu sinh viên tên Lâm Duy An sắp không còn yên bình nữa rồi.