“Thanh Vi ca là do đại bá gửi vào tộc học nhà họ Cao, nếu muốn trách thì cũng nên trách chính đại bá.”
Trần Đắc Phúc quay đầu lại, thấy Trần Nghiễn đang đứng ngoài cửa, sắc mặt điềm tĩnh.
Ông ta cố nén giận nói: “Người ta tìm đường tiến thân thì có gì sai?”
Vì chuyện học hành của con trai, ông ta đã chạy ngược xuôi khắp nơi, thậm chí vét sạch cả gia sản. Đổi lại là kết cục như vậy, bảo sao ông ta cam lòng cho được.
“Cha cháu đã hết lần này đến lần khác khuyên can, mong đại bá đừng đẩy anh Thanh Vi vào hố lửa. Thế mà đại bá lại cho rằng cha cháu không muốn thấy nhà người khá lên, nếu không phải cố chấp thì là gì?”
Đôi mắt trong trẻo của Trần Nghiễn nhìn thẳng vào Trần Đắc Phúc: “Chuyện đến mức phải phân gia mà vẫn không ngăn được đại bá, chẳng phải chính bá đã hại anh Thanh Vi sao? Nếu cháu là bá, cháu nhất định sẽ tìm mọi cách đưa anh Thanh Vi rút khỏi tộc học nhà họ Cao, tránh càng sa lầy, lỡ dở cả đời.”
Thân người Trần Đắc Phúc khẽ run, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu.
Liễu thị lập tức bước nhanh đến, đứng trước mặt ông ta, cất giọng dứt khoát: “Nhà ta chỉ là phận nông dân, không có bản lĩnh lớn như đại ca, hôm nay nhờ người này, mai nhờ người khác, nhưng chúng ta cũng biết phải trái. Đã phân gia rồi thì ai lo phận nấy, đại ca không sống yên được thì đừng đổ lỗi cho em trai mình.”
Trước đây, Liễu thị vẫn luôn nhẫn nhịn nhà lớn. Giờ đã phân gia, nàng làm chủ được cuộc sống, ngày một khấm khá hơn. Nay Trần Đắc Phúc lại đến gây chuyện, nàng không thể nhịn thêm được nữa.
Cớ gì cứ phải để người ta bắt nạt mãi?
Trần Đắc Phúc bị đả kích nặng nề, lảo đảo quay người bỏ đi. Sau lưng vang lên tiếng Trần Đắc Thọ: “Đại ca xem thường đệ, không lọt tai lời đệ nói. Nhưng Thanh Vi dù sao cũng là cháu ta, ta vẫn khuyên thêm một câu: nghe lời A Nghiễn đi, sớm rút khỏi tộc học nhà họ Cao.”
Đợi Trần Đắc Phúc đi khuất, Liễu thị mới quay vào dọn dẹp phòng, sắc mặt vẫn còn giận đến tái mét.
Bị vợ cằn nhằn mãi, Trần Đắc Thọ đành dẫn Trần Nghiễn ra sân cho yên thân. Thở phào một hơi, ông hỏi: “Tộc học nhà họ Cao thực sự không học được nữa sao?”
“Có lẽ vẫn học được, nhưng nhà mình là nông dân, gặp chuyện rắc rối thì nên tránh xa, nếu không sẽ bị nghiền nát như tro bụi.”
Nếu như trước đây Trần Nghiễn chỉ đoán, thì từ kết quả kỳ thi huyện vừa rồi, hắn đã có thể khẳng định: có một thế lực nào đó đang muốn bứng tận gốc nhà họ Cao.
Tộc học nhà họ Cao chính là cội rễ của bọn họ. Chỉ cần còn tồn tại, không chỉ có thể đào tạo con cháu nhà họ Cao mà còn đưa được nhiều người tài vào triều. Những người ấy sẽ tạo nên thế lực cho họ trên triều đình.
Giờ ngay từ kỳ thi huyện đã bị chèn ép đến mức không ai đỗ, thì còn học trò nghèo nào dám vào tộc học nhà họ Cao nữa?
Việc tộc học nhà họ Cao tuyển sinh rầm rộ cho thấy họ không cam chịu bị diệt, chắc chắn sẽ có một trận đấu sinh tử với đối phương.
Thần tiên đánh nhau, người thường chịu vạ lây. Chỉ có tránh xa mới giữ được mạng.
Trần Đắc Thọ lặng im một lúc, rồi xoa đầu con trai, giọng trầm xuống: “Chuyện kiếm tiền trong nhà không cần con lo, A Nghiễn cứ chuyên tâm học hành là được.”
Năm xưa, dù ông có tiếp tục học, e rằng cũng chẳng thể chen chân vào chốn quan trường.
Con trai ông được ở bên Chu cử nhân, tai nghe mắt thấy, tầm nhìn và suy nghĩ đều vượt xa ông. Mới chưa đầy bảy tuổi mà đã biết tránh họa tìm lợi, giỏi hơn ông nhiều lắm.
Trần Nghiễn ngẩng đầu lên: “Cha kiếm tiền không bằng con đâu.”
Trần Đắc Thọ bật cười vì tức: “Đừng tưởng cha chỉ biết cắm mặt làm ruộng. Đợi cày cấy xong vụ xuân, cha sẽ ra bến tàu khuân vác, một ngày cũng kiếm được ba mươi đồng tiền lớn đấy.”
“Tháng trước tranh của con bán được mười lạng.” Trần Nghiễn đáp.
Trần Đắc Thọ nghẹn họng: “… Lần sau chừa cho cha chút thể diện đi.”
Không thì người làm cha như ông trông chẳng ra gì cả.
Trần Nghiễn gật đầu: “Vâng.”
Hắn không cố ý làm cha khó xử, chỉ là dựa vào việc vác bao thì e không đủ để nuôi hắn ăn học.
Trí nhớ kiếp này của Trần Nghiễn cực kỳ tốt, chỉ cần đọc vài lần là thuộc. Tứ Thư hắn đã học thuộc lòng, các tập chú của Chu cử nhân hắn cũng đã đọc hết.
Bây giờ, đến lúc phải học văn bát cổ.
Số tiền bán tranh trước đây, Liễu thị không lấy, hắn liền dùng để mua vài cuốn sách tham khảo tương tự như [Tứ Thư Tập Chú].
Cộng thêm kiến thức từ kiếp trước và sự chỉ dẫn tận tình của Chu cử nhân, hắn đã hiểu thấu phần mặc nghĩa trong Tứ Thư.
Nhưng muốn học văn bát cổ thì không thể chỉ học ké ở chỗ Chu cử nhân được.