Nhà họ Cao liền ra sức mời thầy, hễ ai là tú tài đều có thể ghi tên giảng dạy.
Lưu tiên sinh cũng thử đến ứng tuyển, không ngờ lại được nhận. Thế là ông ta đến xin từ chức với Chu cử nhân.
Ông ta nói: “Chu lão gia không cần giữ lại. Với tư chất của Trần Nghiễn, nên mời cho nó một vị tiên sinh học vấn sâu rộng hơn. Lão phu thực không dám làm chậm trễ tiền đồ của nó.”
Đó chính là lý do Lưu tiên sinh nhất quyết xin thôi dạy.
Thầy nào mà chẳng muốn dạy học trò thông minh, nhưng để dạy thật tốt thì lại vô cùng khó.
Hôm ấy, ông ta cố ý làm khó Trần Nghiễn, thuận miệng hỏi một đoạn chưa học đến. Nào ngờ Trần Nghiễn lại trả lời trôi chảy. Lúc ấy ông ta mới biết, Trần Nghiễn đã sớm học thuộc cả bộ [Luận Ngữ], hơn nữa còn hiểu rất sâu sắc.
Đến lúc đó, ông ta mới hay Trần Nghiễn vẫn luôn giấu tài.
Mà ông ta thì dù có lòng muốn dạy bảo, cũng lực bất tòng tâm.
Vì vậy, dù trong lòng rất mong được Chu cử nhân chỉ điểm, ông ta cũng không muốn tiếp tục dạy Trần Nghiễn nữa.
Chu cử nhân đành gật đầu đồng ý.
Thế là Trần Nghiễn lại phải ở nhà.
Nhưng hắn không lấy làm vội, ngược lại còn kết hợp phần chú giải để học thuộc [Trung Dung]. Đến ngày nghỉ, hắn lại đến tìm Chu Vinh để hỏi thêm điều chưa hiểu, nhờ vậy mà tiến bộ còn nhanh và sâu sắc hơn cả lúc theo học Lưu tiên sinh.
Chu Vinh càng thêm kinh ngạc trước sự tiến bộ của hắn. Tuy đã mời cho Chu Ký Bạch một vị phu tử mới, nhưng lại không để Trần Nghiễn theo học cùng vị tiên sinh đó.
Ngược lại, bên Đại phòng thấy hắn ở nhà thì bắt đầu buông lời chê trách với Trần Đắc Thọ và Liễu thị.
Trần Nghiễn bèn nói thật với cha mẹ: “Tộc học họ Cao dù có mở rộng tuyển sinh đến đâu cũng không thể kéo hết học trò trong huyện Bình Hưng, càng không thể thu hút hết thầy dạy. Đợi mọi chuyện lắng xuống, con tìm một thư viện yên ổn để học cũng chưa muộn.”
Chuyện ồn ào rồi cũng sẽ có lúc lắng dịu.
Thu qua đông tới, Trần Nghiễn đã học xong [Luận Ngữ], [Trung Dung] và [Mạnh Tử] dưới sự chỉ dạy của Chu Vinh. Bộ truyện tranh [Luận Ngữ] hắn vẽ cũng đã hoàn thành. Lần này, hắn lại dẫn Lư thị đến huyện thành.
Hắn đi thẳng đến Mặc Trúc Hiên.
Trong tiệm có mấy người trông như thư sinh đang ngồi đọc sách, nhìn cách ăn mặc là biết xuất thân nghèo khó, rõ ràng chẳng nỡ bỏ tiền ra mua sách, đến đây chẳng qua chỉ để đọc ké.
May thay, gã bán hàng không đuổi, còn bưng ghế cho họ ngồi.
Như lời Mạnh Vĩnh Trường từng nói: “Chỉ là để họ lật xem mấy trang sách, thêm chút trà nước, nhưng với họ lại là ơn nghĩa lớn. Sau này nếu có người đỗ đạt, sự báo đáp đâu chỉ đáng giá mấy cuốn sách.”
Trần Nghiễn thấu hiểu nỗi khó nhọc của con em nhà nghèo trên con đường học vấn. Dù hắn có chút tài vẽ vời, cũng chỉ đủ đắp đổi việc học mà thôi.
Chính vì thế, hắn rất khâm phục Mạnh Vĩnh Trường. Mỗi khi có tác phẩm mới, người đầu tiên hắn tìm đến luôn là Mặc Trúc Hiên.
Chưởng quỹ thấy hắn đến, lập tức niềm nở mời vào trong phòng rồi đi gọi Mạnh Vĩnh Trường.
Thư viện Thanh Phong – nơi Mạnh Vĩnh Trường theo học – vì bị tộc học họ Cao lôi kéo mất nhiều thầy dạy, nay không đủ người giảng, đành cho học trò nghỉ. Ai muốn chuyển sang học ở tộc học họ Cao thì cứ đi, số học trò ít ỏi còn lại sẽ do số thầy ít ỏi còn sót lại phụ trách.
“Cuối cùng ngươi cũng đến rồi!”
Mạnh Vĩnh Trường hớn hở bước vào, mắt sáng rỡ: “Ngươi vẽ [Tam Quốc Diễn Nghĩa] hay là nữ yêu vậy?”
“Lần này là [Luận Ngữ].”
Mạnh Vĩnh Trường lập tức kêu lên một tiếng ai oán: “Tại sao lại là [Luận Ngữ]?”
Mấy tháng nay, Trần Nghiễn thỉnh thoảng lại mang tranh đến bán. Dù là [Tam Quốc Diễn Nghĩa] hay nữ yêu, hắn ta đều thích, khách hàng cũng thích.
Hắn ta thậm chí còn muốn Trần Nghiễn vẽ lại toàn bộ [Tam Quốc Diễn Nghĩa], rồi đóng thành sách bán sang nơi khác, chắc chắn sẽ kiếm được món lời lớn.
Vậy mà Trần Nghiễn lại đi vẽ [Luận Ngữ].
Những học trò ngày ngày bị [Luận Ngữ] hành hạ như hắn ta chỉ mong được xem vài chuyện lạ mới mẻ để giải khuây, ai lại đi bỏ tiền ra mua một bộ [Luận Ngữ] bằng tranh chứ?
Đã có tiền thì chắc chắn sẽ mua truyện.