Trần Nghiễn nhìn qua cánh cửa gỗ hé mở, thấy hai phụ nhân đang đi về phía phòng mình.
Người vừa nói mặc váy bông đỏ cũ, búi tóc cao bằng trâm bạc, làn da trắng như phu nhân nhà quyền quý chưa từng bước chân ra khỏi cửa.
Vị này chính là Trâu thị của đại phòng, hiện tại toàn bộ gia sản đều nằm trong tay nàng ta.
Đi cạnh Trâu thị là Liễu thị của tam phòng, cũng là thân mẫu của thân thể Trần Nghiễn này.
Vừa thấy Liễu thị, Trần Nghiễn không khỏi nhíu mày.
Khác với Trâu thị, Liễu thị vì quanh năm xuống ruộng nên bị nắng làm đen sạm, dáng người gầy gò, quần áo chắp vá chồng lên nhau, ống quần và giày dính đầy bùn khô nứt nẻ. Khuôn mặt nàng mệt mỏi, rõ ràng mới ngoài hai mươi mà trông còn già hơn cả Trâu thị đã hơn ba mươi.
Có lẽ do cả ngày làm việc ngoài đồng nóng bức, Liễu thị vừa đi vừa cuộn chiếc nón rơm phe phẩy cho mát.
“A Nghiễn ở nhà họ Chu sống sung sướng quen rồi, vừa về nhà ta đã bị thương ở chân vì làm việc, cũng nên để thằng bé dưỡng sức cho lại người.”
Ở nhà nông, bé trai sáu tuổi đã có thể xem như nửa lao động chính, lại đúng mùa vụ, Trần Nghiễn đương nhiên phải xuống ruộng gặt lúa.
Tay Trần Nghiễn non mềm, mới cầm liềm một buổi sáng đã bị mài rách da, đau đến mức sơ ý rạch trúng bắp chân, máu lập tức tuôn ra ròng ròng. Đến khi nhìn lại, hai chân hắn đã bị đỉa bu kín, còn có ba con chui vào trong da, hút máu no căng.
Liễu thị xót con, cho hắn nghỉ ngơi ở nhà, thế là chướng mắt đại phòng.
Giờ lại nghe Liễu thị nói thế, sắc mặt Trâu thị càng khó coi, lời lẽ cũng thêm phần cay nghiệt: “Nó nằm ở nhà thì lúa ngoài đồng có thể tự chạy về được chắc? Không tranh thủ thời tiết mà thu hoạch thì cả nhà ta ăn gì?”
Trong lòng Trần Nghiễn nghẹn một ngọn lửa không tên.
Cả nhà lớn như vậy mà trông chờ vào một đứa trẻ sáu tuổi để ăn cơm à? Vậy cái nhà này sớm muộn gì cũng tiêu đời.
Liễu thị dừng bước, trên mặt hiện rõ vẻ giận dữ: “Nếu đại tẩu sợ làm không xuể, ngày mai cũng xuống ruộng giúp chúng ta một tay đi.”
Trần Nghiễn mừng rỡ, lập tức ngồi bật dậy, xỏ giày vào, tập tễnh bước ra cửa.
Về nhà được hai ngày, cuối cùng tam phòng cũng bắt đầu phản kháng rồi!
Ruộng nhà họ có mười sáu mẫu, sáu mẫu cho thuê, mười mẫu còn lại đều do hai vợ chồng tam phòng cày cuốc ngày đêm, đến mùa vụ ngay cả hắn cũng phải xuống đồng. Thế mà đại phòng không có lấy một người làm việc, chuyện này ai mà chịu nổi?
Bên ngoài vang lên giọng mỉa mai của Trâu thị: “Ta còn phải thêu khăn đổi tiền cho Thanh Vi đọc sách, lấy đâu ra thời gian mà xuống đồng? Đợi Thanh Vi thi đậu khoa cử, sau này làm quan lớn, tam phòng các người cũng được thơm lây, giờ chịu khổ một chút thì tính là gì?”