Trong căn nhà đất loang lổ, trên tấm ván gỗ thô sơ lót một ít rơm khô, trải thêm một mảnh vải rách chằng chịt miếng vá, thế là thành chiếc giường.
Một bé trai trắng trẻo mũm mĩm chừng năm sáu tuổi đang nằm phía trên, hết gãi tay lại gãi lưng, cánh tay hiện đầy vệt đỏ do tự mình cào.
Bị tro rơm làm ngứa đến mức hoài nghi nhân sinh, Trần Nghiễn thở dài: “Trâu ngựa dù ở triều đại nào cũng vẫn là trâu ngựa.”
Không sai, Trần Nghiễn đã xuyên không.
Kiếp trước, Trần Nghiễn là một họa sĩ truyện tranh hàng đầu. Hắn cần cù chăm chỉ, liều mình cày cuốc, cuối cùng không ngoài dự đoán mà tự “cày” đến tiêu đời.
Mở mắt ra lần nữa, hắn đã trở thành con trai độc nhất vừa mới chào đời của Hương thân Chu Vinh ở huyện Bình Hưng thuộc triều Đại Lương – một triều đại thống nhất chưa từng có trong lịch sử.
Khác với thời không kiếp trước, nơi này không cho phép quân Thanh nhập quan. Sau khi nhà Minh diệt vong, người Hán lập nên triều Đại Lương, kế thừa rất nhiều chế độ của nhà Minh.
Trong đó, phong trào khoa cử thịnh hành, cả triều đều tuân theo tôn chỉ “Muôn nghề thấp hèn, chỉ có đọc sách là cao quý”.
Chu Vinh xuất thân cử nhân, gia sản sung túc. Là con trai độc nhất của ông, Trần Nghiễn chỉ cần ăn thuế ruộng thôi cũng đủ sống an nhàn cả đời.
Ngay ngày hiểu rõ hoàn cảnh của mình, Trần Nghiễn đã đưa ra một quyết định vĩ đại… nằm yên hưởng phúc!
Kiếp này, hắn muốn làm một thiếu gia trọn vẹn.
Ăn chơi hưởng lạc, bất tài vô học.
Nhưng năm hắn sáu tuổi, những ngày tháng tốt đẹp ấy đột ngột chấm dứt.
Trần Nghiễn được báo rằng, hắn là thiếu gia giả bị nhà họ Chu ôm nhầm, còn thiếu gia thật đang ở nhà nông vịnh bên cạnh.
Từ “Thiếu gia Chu Nghiễn”, hắn biến lại thành “trâu ngựa Trần Nghiễn”.
Thật ra so với các hộ khác trong vịnh, nhà hắn vẫn khá giả hơn nhiều, có ba gian nhà ngói xanh tường gạch, mười sáu mẫu ruộng, là một thế gia vừa cày ruộng vừa đọc sách.
Tổ tiên từng có một vị Tri phủ đại nhân, đời đời đều phải nuôi con cháu đọc sách. Hiện tại, người được bồi dưỡng là trưởng tôn của đại phòng Trần Thanh Vi, chẳng có chút dính dáng gì đến Trần Nghiễn – đứa con độc nhất của tam phòng.
Từ sau khi nội tổ phụ “hời” mà Trần Nghiễn chưa từng gặp mặt qua đời, quyền quản gia rơi vào tay đại phòng, ba gian nhà ngói xanh tường gạch bị chiếm mất hai, gian còn lại do nội tổ mẫu Trần Nghiễn ở.
Còn tam phòng của Trần Nghiễn, tất nhiên chỉ xứng ở nhà đất.
Bên ngoài truyền vào giọng nói của một phụ nhân: “Vợ lão tam à, không thể nuông chiều con trai như vậy đâu, nó đã nằm bẹp trên giường hai ngày rồi. Nhà ta là nông hộ, sao sánh được với nhà họ Chu nuôi nổi một vị thiếu gia chứ.”