Đến nội dung chính

Chương 42: Không có tiền trả nợ, lúc bị mắng mình có thể đứng ra chịu trận thay cũng tốt

admin 583 Chữ Cài Đặt

Tam Thúc Bà nói một tràng đầy giọng đe dọa.

Vương thị lại chỉ im lặng không đáp.

Thấy Vương thị không động tĩnh gì, bà ta cuống lên: “Tiền nhà ai cũng không phải gió lớn thổi tới. Nhà ta không giàu có như các người, một lượng bạc nói không cần là không cần. Ái chà chà, ra vẻ thanh cao gớm nhỉ, vậy bà trả tiền cho nhà ta trước đi!”

“Ta… ta sẽ trả thím sớm nhất có thể…” Nhắc đến tiền nợ, giọng Vương thị yếu đi: “Thím à, đợi tháng sau, tháng sau ta bán vải lấy tiền sẽ trả thím…”

“Hừ… còn phải đợi tháng sau? Nhà ai mà chẳng đợi dùng tiền, ba mươi lượng mà cũng không vừa mắt…”

“Đây là chuyện cả đời của con gái nhà người ta, cầm số tiền đó là táng tận lương tâm.” Giọng Vương thị tuy nhỏ nhưng lại không chút mập mờ.

Tam Thúc Bà nghe thấy bốn chữ “táng tận lương tâm” liền cảm thấy như Vương thị đang chỉ thẳng vào mũi mình mà mắng. Bà ta lập tức nhảy dựng lên, ban đầu còn kêu gào đòi Vương thị trả tiền, kêu gào một hồi miệng mồm liền không biết lựa lời: “Táng tận lương tâm? Bà táng tận lương tâm còn ít sao? Nhìn xem Đại Lực đi, ai mà không biết Nhị Lang nhà bà…”
Nghe Tam Thúc Bà chửi bới bên trong, mặt Nhan Tịch đỏ bừng, Vương thị là vì nàng mà chịu nhục. Nàng không màng việc bị họ phát hiện mình nghe lén, cắn răng đứng dậy muốn đi vào cửa.

Không có tiền trả nợ, lúc bị mắng mình có thể đứng ra chịu trận thay cũng tốt.

Chưa đợi nàng đẩy cửa, một bóng người bên cạnh đã rảo bước xông tới, đẩy cửa viện ra nhanh hơn nàng một bước. Người còn chưa vào, giọng oang oang đã quát một câu: “Cái bà già này, kêu la cái gì ở đây?”

Người này xông qua trước mặt Nhan Tịch. Nàng nhìn thấy lờ mờ là một người đàn ông ước chừng năm mươi tuổi, trên người mặc áo vải thô ngắn, ống quần xắn lên, đầy chân toàn là bùn, trông có vẻ vừa từ ruộng mạ lên, bùn đất trên chân tay còn chưa rửa.

Người này vừa vào cửa liền lôi cánh tay Tam Thúc Bà đẩy ra ngoài: “Trong nhà một đống việc không làm, ở bên ngoài la lối cái gì? Còn để ta nghe thấy bà nói bậy bạ, bà cút về nhà mẹ đẻ cho ta!”
Tam Thúc Bà đang chửi mắng được một nửa thì bị lôi đi lảo đảo, nghe thấy tiếng người tới, tất cả lời nói đều nghẹn lại trong cổ họng, ấp úng muốn giải thích: “Ông nó à, tôi…”

“Hôm qua chị dâu nhà mẹ đẻ bà tới một chuyến, hôm nay bà liền sang nhà Nhị Lang phát điên cái gì?” Tam Thúc Công mặt đầy giận dữ trừng mắt.

Ông ở nhà vốn có uy nghiêm, Tam Thúc Bà lầm bầm trong miệng không biết nói cái gì, giọng ngày càng nhỏ, cuối cùng im bặt.

Vương thị bị Tam Thúc Công xông vào làm cho giật mình, thấy ông vẻ mặt giận dữ kéo Tam Thúc Bà ra ngoài, sợ xảy ra chuyện nên vội vàng đi tới cổng lớn.

Bà nhìn thấy Nhan Tịch đang đứng ngoài cửa viện, Nhị Lang cũng ở đó, đang đứng bên đường cách đấy vài bước chân.