Đến nội dung chính

Chương 41: Tịch Nhi mới chín tuổi! Không được, chuyện này tuyệt đối không được!

admin 599 Chữ Cài Đặt

Tam Thúc Bà chép miệng, dường như nhìn thấy vàng bạc nhà họ Ngưu đang bay tới.

“Ngộ nhỡ không khỏi thì sao?” Vương thị cảm thấy tiền nhà họ Ngưu thực sự bỏng tay.

“Phủi phui cái mồm, sao có thể chứ?” Tam Thúc Bà liên tục phủi miệng mấy cái: “Nhan Tịch có thể cứu Nhị Lang thì cũng có thể cứu Ngưu công tử mà. Hơn nữa người ta nói rồi, số bạc và đồ đạc này cứ cho nhà bà, họ chỉ cần người thôi.”

Bà ta nhấn mạnh thêm: “Thật sự nếu không cứu được, Ngưu công tử kết thân rồi thì xuống suối vàng cũng không phải cô đơn một mình.”

Ý này là nhà họ Ngưu tính toán nếu sống thì làm con dâu nuôi từ bé, không cứu được thì kết minh hôn?

“Cái gì? Thế sao mà được, Tịch Nhi mới chín tuổi! Không được, chuyện này tuyệt đối không được!” Giọng Vương thị đã mang theo vài phần nghiêm nghị.
“Mẹ Nhị Lang, bà đừng có ngốc chứ. Đừng nói Nhan Tịch chỉ là do bà mua về, cho dù là con đẻ thì đây cũng là chuyện tốt để hưởng phúc. Bà nghĩ xem, bất kể Ngưu công tử thế nào, con bé cũng là rơi vào ổ phúc rồi. Nhà họ Ngưu còn có thể để con dâu thiếu cái ăn cái mặc sao? Ngày ngày có người hầu hạ, lụa là gấm vóc mặc trên người, ả đời này còn cầu mong gì hơn nữa?”

“Thím à, thím không cần nói nữa, chuyện này không được! Hơn nữa Nhị Lang nhà ta nói rồi, sau này Tịch Nhi không phải là người mua về gì cả, là người nhà chúng ta. Con bé muốn làm gì đều có thể tự mình làm chủ, chúng ta đã trả lại văn tự bán thân cho con bé rồi.”

Vương thị biết Tam Thúc Bà có chút dai dẳng, dứt khoát nói rõ để bà ta dứt suy nghĩ.

“Văn tự bán thân trả cho nó rồi?” Giọng Tam Thúc Bà the thé: “Các người một lượng bạc cũng không cần mà trả lại cho nó rồi sao?”
“Đúng vậy, Nhị Lang bảo trả cho con bé.”

“Bà… Các người điên rồi sao?” Tam Thúc Bà xoay hai vòng tại chỗ rồi dừng lại: “Mẹ Nhị Lang, có văn tự bán thân hay không cũng chẳng can hệ gì. Một con nha đầu còn không phải do bà định đoạt sao!”

“Thím à, bất kể có văn tự bán thân hay không, chuyện này ta không đồng ý. Ta coi con bé như con gái thì không thể làm chuyện bán con được.”

Nhan Tịch nhìn khuôn mặt vốn ôn hòa của Vương thị giờ không còn ý cười, không khỏi trợn to mắt nhìn vào trong sân. Nhìn lâu, trước mắt nàng dâng lên một tầng sương mù.

“Chuyện tốt tự nhiên được ba mươi lượng không phải ngày nào cũng có đâu. Bà đừng có hồ đồ, ba mươi lượng, tròn trĩnh ba mươi lượng chứ không phải ba văn tiền!”

“Tiền của nhà ai cũng không phải gió lớn thổi tới, đây là Thần Tài đưa tiền tới cửa cho bà đấy. Hơn nữa nhà bà bây giờ còn đang nợ tiền cơ mà. Hiện tại mọi người bận rộn vụ xuân đều chưa nghĩ đến chuyện đòi nợ, qua mấy ngày nữa lúc giáp hạt, ai cũng đều chờ dùng tiền cả. Cứ nói nhà ta đi, đợi mạ cấy xong, cháu trai nhà mẹ đẻ ta cũng phải làm mối rồi, ta còn phải chuẩn bị tiền quà cáp.”