Vương thị cần cù chăm chỉ, chỉ cần Lưu Hành nói bà đều nghe, chỉ cần tốt cho Lưu Hành bà đều đồng ý.
Cho nên, khi sức khỏe Lưu Hành ngày càng tốt lên, bà đối xử với “phúc tinh” Nhan Tịch cũng ngày càng tốt hơn.
Nhà họ Lưu có hai mẫu ruộng nước, cho người ta thuê cày cấy, tô thu được vừa đủ lương thực cho hai mẫu tử ăn trong một năm, những nhà khác đều lên núi hoang khai khẩn đất đai, hai mẫu tử bọn họ không đủ sức lao động, Lưu Hành lại thường xuyên không có nhà, Vương thị chỉ khai khẩn được hai mảnh vườn rau gần nhà; thu nhập chính của nhà họ Lưu là tiền bán vải dệt, thêu thùa của Vương thị.
Tay nghề dệt vải thêu hoa của bà không tệ, trên trấn một cây vải bông có thể bán được khoảng năm trăm văn, một tháng Vương thị dệt được nhiều nhất là một cây rưỡi.
Lần này để chữa bệnh cho Lưu Hành, Vương thị tiêu hết tiền tích cóp, vay nợ khắp nơi, gạo thóc trong nhà cũng đã bán đi. Nói cách khác, nhà họ Lưu sắp đứt bữa đến nơi rồi.
Lưu Hành sức khỏe ngày càng tốt, không vội quay lại thư viện học, mỗi ngày ngoại trừ ôn sách ở nhà, thì chính là xuống ruộng làm việc, còn hằng ngày lên núi đốn củi, cõng từng bó về nhà chất đống ở góc sân phơi khô.
Lần đầu tiên nhìn thấy hắn xắn ống quần, vác cuốc về nhà, Nhan Tịch đã ngẩn người một lúc lâu.
Hóa ra người đọc sách thời xưa cũng không phải đều là “tứ chi không chăm, ngũ cốc không phân”!
Vốn tưởng rằng Lưu Hành là vì muốn giúp việc nhà nhiều hơn, một hôm nghe Vương thị nói chuyện với hắn, mới biết hắn không vội về huyện đi học, là vì trong nhà không bỏ ra nổi tiền học phí.
Hắn học ở một trường tư thục trên trấn, người dạy học là một lão tú tài họ Bùi, rất coi trọng hắn.
Lần bị bệnh này, Bùi tú tài còn sai người mang hai lượng bạc đến chu cấp.
Nghe nói Bùi tú tài tài học hơn người, đáng tiếc thi cử lận đận, thi mãi không đỗ, dứt khoát không còn hy vọng vào con đường khoa cử, về quê chuyên tâm dạy học trồng người.
Ông đối xử với các đệ tử rất tốt, gặp người gia cảnh nghèo khó thì giảm miễn học phí, có khi còn tự mình bù thêm, cho nên trong nhà cũng không dư dả.
Lưu Hành đằng nào cũng bỏ lỡ kỳ Viện thí, bèn tính đốn củi tích cóp vài xe, kéo lên trấn bán, đợi gom được vài trăm văn, tốt xấu gì cũng không thể tay không đi gặp tiên sinh.
Nhan Tịch nghe lén được những lời này, càng nôn nóng muốn kiếm tiền, nhưng chuyện này nhất thời làm sao mà vội được, chỉ có thể làm nhiều việc nhà hơn, trước tiên dốc một phần tâm ý của mình.
Tháng Tư sắp hết, thời tiết nóng lên rõ rệt, trời cũng sáng sớm hơn.