Sơn thôn đầu xuân, trời tối sớm, hơn nữa rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có một hai tiếng chó sủa, còn có tiếng kêu của loài động vật chim chóc nào đó không tên trong núi.
Nhan Tịch nằm trên giường ván cứng, tay cầm văn tự bán thân, nương theo ánh trăng xem đi xem lại mấy lần, trằn trọc không ngủ được.
Hạnh phúc đến quá bất ngờ, còn chưa đợi nàng đấu tranh vì tự do, tự do cứ thế đến tay rồi?
Có tự do rồi, nàng lại bắt đầu mờ mịt, nàng có thể sống sót ở thời cổ đại này không? Xuyên qua đây những ngày này, thực ra nàng chính là dựa vào mẫu tử nhà họ Lưu mà sống, bây giờ tự do rồi, nếu nàng vẫn dựa vào người ta để sống, vậy thì tự do này chỉ là hư danh.
Đã đến rồi, thì phải sống cho tốt!
Chỉ là ở chốn cổ đại không thân không thích này, nàng phải mưu sinh thế nào đây?
Đáng tiếc thân thể này của nàng vẫn là một đứa trẻ, cho dù trong đầu có cuộn trào sóng gió, thân thể vẫn không trụ được, còn chưa đợi nàng nghĩ ra chủ ý gì, đã chìm vào giấc mộng.
Đợi đến khi nàng mở mắt trong tiếng gà gáy liên hồi, ngoài cửa sổ đã sáng trưng, Nhan Tịch nhìn chằm chằm xà nhà đen sì trên đầu ngẩn ngơ một lúc, nghe thấy tiếng Vương thị đi ra, vội vàng bật dậy.
Nàng bây giờ coi như người ở nhờ nhà họ Lưu, ăn của người ta ở của người ta, cũng không thể không làm việc được chứ?
Nàng nhét văn tự bán thân vào hòm quần áo nhỏ, nhảy phắt xuống giường, xỏ giày nhảy vài cái khởi động, mở cửa đi ra ngoài.
Vương thị đã cầm chổi quét hành lang và nhà chính, Nhan Tịch rảo bước đi tới: “Thẩm nương, để con quét cho?”
“Con dậy sớm thế à?” Vương thị tránh tay nàng: “Đi rửa mặt trước đi.”
Nhan Tịch đáp một tiếng, múc nước rửa mặt, nhìn hai con gà mái mơ nhà họ Lưu đang đi dạo nhàn nhã trong sân.
Thân là công thần “biết kiếm tiền” nhất trong nhà, hai con gà này có thể nói là tầng lớp đặc quyền.
Ví dụ như bây giờ, mọi người vừa ngủ dậy, Vương thị đã hái ít lá rau vứt xuống đất, cho hai con gà ăn điểm tâm trước rồi.
Tính ra như vậy, mình còn thực sự không hữu dụng bằng hai con gà mái mơ, đến giờ vẫn chưa kiếm được một đồng nào.
Có lẽ cảm nhận được sự tự ti của Nhan Tịch, hai con gà cục tác kêu, chạy một mạch đến trước mặt Nhan Tịch, “bụp” một cái ị ra một bãi phân gà.
Nhan Tịch (•́へ•́╬) thật muốn ăn gà mái hầm nước trong!
Lưu Hành vừa bước ra cửa, liền thấy Nhan Tịch đang trân trân nhìn hai con gà, mặt mũi hằm hằm như nhìn kẻ thù kiếp trước.
Ngày tháng trôi qua thật nhanh, sau khi Nhan Tịch nhận lại văn tự bán thân, chớp mắt đã qua mười ngày.