Hội trường nằm ở tầng ba của một trung tâm văn hóa.
Ninh Yên bước ra khỏi thang máy, hai tay siết chặt quai túi.
Cô đã mất hơn mười phút đứng dưới sảnh chỉ để lấy đủ dũng khí bước vào.
Bây giờ chỉ còn một hành lang.
Sau đó là căn phòng.
Sau đó là ngồi yên.
Sau đó…
Về nhà.
Rất đơn giản.
Ninh Yên tự nhủ như vậy.
Đáng tiếc, cuộc đời thường không tôn trọng kế hoạch của người hướng nội.
Ở cuối hành lang, có một người đàn ông đang đi về phía cô.
Ninh Yên lập tức giảm tốc độ.
Người kia cũng nhìn thấy cô.
Anh hơi nghiêng người sang trái.
Ninh Yên lập tức tránh sang phải.
Anh cũng đổi hướng.
Ninh Yên đổi sang trái.
Anh dừng lại.
Cô cũng dừng lại.
Hai người nhìn nhau.
Trong khoảnh khắc ấy, Ninh Yên có một suy nghĩ rất nghiêm túc.
Hay mình quay đầu?
Nhưng quay đầu lúc này có vẻ còn kỳ quặc hơn.
Cô đành cúi đầu, định bước nhanh qua.
Và rồi—
Cộp.
Vai cô đâm thẳng vào lồng ngực người đối diện.
Tập bản thảo trong tay rơi xuống đất.
Một xấp giấy trắng bay tung tóe.
Ninh Yên đứng chết lặng.
Xong rồi.
Cô đã phạm phải điều tối kỵ nhất trong cuộc đời một trạch nữ.
Chủ động tạo ra tương tác xã hội.
“Xin lỗi.”
Cô cúi xuống nhanh đến mức suýt đập đầu vào người đối diện lần nữa.
Người đàn ông cũng ngồi xuống nhặt giấy.
“Không sao.”
Giọng anh trầm và bình tĩnh.
Ninh Yên không dám nhìn mặt anh.
Cô chỉ muốn gom hết giấy rồi biến mất.
Cho đến khi người đàn ông cầm lên một tờ giấy.
Anh nhìn.
Ninh Yên nhìn theo.
Máu trong người cô lập tức đông lại.
Trên tờ giấy là một đoạn bản thảo.
Đúng hơn là một đoạn cô viết lúc hai giờ sáng hôm qua.
Đúng hơn nữa là…
Một cảnh nam nữ chính chuẩn bị hôn nhau.
Người đàn ông đọc dòng đầu tiên.
Sau đó đọc dòng thứ hai.
Ninh Yên cảm thấy linh hồn mình đang từ từ rời khỏi cơ thể.
Anh ngẩng đầu.
“Cô là tác giả của truyện này?”
Ninh Yên muốn nói không.
Nhưng trên đầu trang giấy có tên bút danh của cô.
Rất to.
Không thể chối.
“…Ừm.”
“Chỉ Yêu Nhân Vật Thôi?”
Ninh Yên khựng lại.
Cô ngẩng đầu.
Lần đầu tiên nhìn rõ người trước mặt.
Anh cao hơn cô rất nhiều, mặc áo sơ mi màu sáng, tay áo xắn đến khuỷu. Đường nét gương mặt sạch sẽ, ánh mắt bình tĩnh, không có vẻ gì giống một người vừa vô tình nhặt được bí mật xấu hổ nhất của cô.
Nhưng điều khiến Ninh Yên để ý nhất là…
Anh đang cười.
Không phải kiểu cười chế giễu.
Mà là một nụ cười rất nhẹ.
“Anh… biết tôi?”
“Biết.”
Tim cô đập nhanh hơn một nhịp.
“Anh từng đọc truyện của tôi?”
“Ừ.”
“…”
Ninh Yên không biết nên nói gì.
Cô vốn tưởng cuộc đời mình sẽ không có ngày gặp độc giả ngoài đời.
Nếu thật sự gặp…
Ít nhất cũng nên là trong một tình huống bình thường.
Ví dụ như cô ngồi trong một buổi ký tặng.
Độc giả cầm sách đến xin chữ ký.
Hai bên mỉm cười.
Một khung cảnh văn minh, lịch sự.
Không phải giữa hành lang.
Không phải trong lúc tóc cô bị gió thổi rối.
Không phải khi trên tay đối phương đang cầm đúng trang cô viết cảnh hôn.
Người đàn ông đưa xấp giấy cho cô.
“Viết khá hay.”
Ninh Yên thở phào.
“Cảm ơn.”
“Nhưng có một chỗ tôi thấy hơi vô lý.”
Ninh Yên ngẩng đầu.
“…Chỗ nào?”
Anh chỉ vào đoạn cô viết.
“Ở đây.”
“Nam chính rõ ràng đã thích cô ấy lâu như vậy, tại sao đến lúc này vẫn không nói?”
Ninh Yên nhìn anh.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Câu hỏi này…
Hình như có gì đó không đúng.
“Vì anh ấy chưa chắc cô ấy cũng thích mình.”
“Nhưng nếu không hỏi thì làm sao biết?”
Ninh Yên im lặng.
Người đàn ông nhìn cô.
“Cô viết chuyện tình yêu rất nhiều.”
“Ừm.”
“Nhưng hình như cô không hiểu người đang yêu sẽ nghĩ gì.”
Ninh Yên sững người.
Câu này nghe thế nào cũng giống chê cô.
Cô ôm chặt xấp bản thảo vào ngực.
“Anh đang nói tôi viết dở à?”
“Không.”
Anh bình thản trả lời.
“Ý tôi là…”
Anh dừng một chút.
“Có lẽ cô chưa từng yêu.”
Ninh Yên: “…”
Không khí yên tĩnh.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Ninh Yên cảm thấy mình vừa bị một người xa lạ đâm trúng chỗ đau nhất bằng một câu nói vô cùng bình thường.
Cô ngẩng đầu nhìn anh.
“Anh biết tôi?”
“Không.”
“Vậy sao anh biết tôi chưa từng yêu?”
Anh nhìn cô vài giây.
Sau đó rất tự nhiên đáp:
“Vì người từng yêu sẽ không viết đoạn này.”
Ninh Yên cúi xuống nhìn bản thảo.
Không hiểu vì sao, cô đột nhiên cảm thấy câu chuyện tình yêu mình viết suốt hai năm qua…
Hình như đang bị một người xa lạ bắt bài.
Cô còn chưa kịp phản bác, anh đã đưa tay về phía cô.
“Tần Dư An.”
Ninh Yên nhìn bàn tay trước mặt.
“…Ninh Yên.”
Anh hơi nhướng mày.
“Tôi biết.”
Cô ngẩn ra.
“Anh biết?”
“Biết.”
Anh nhìn cô, khóe môi hơi cong lên.
“Bởi vì tối nay tôi chính là người muốn gặp cô.”
Ninh Yên: “…”
Trong đầu cô chỉ còn lại một ý nghĩ.
Mình muốn về nhà.