Đến nội dung chính

Chương 6

admin 671 Chữ Cài Đặt

Có hộ thân, có tránh độc, có ngưng thần tĩnh khí…

Kim quang lấp lánh, toàn thân tản ra mùi hương “ta rất có tiền”.

Con mèo lặng lẽ quét mắt qua những linh khí mình rất quen thuộc trên người hắn, làm bộ như chưa thấy sự đời.

Hắn dường như đang đợi ở đây, nhìn Kim Song Song hai lần, khinh thường thu hồi ánh mắt, lại ân cần nói với Lăng Tố: “Thường sư thúc nói đại sư tỷ hôm nay trở về, nói có chút việc muốn thương lượng với sư tỷ. Đại sư tỷ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ đi gặp Thường sư thúc luôn nhé?”

Hắn vừa nói chuyện, vừa đi tới định chen vào bên cạnh Lăng Tố.

Kim Song Song theo bản năng ôm lấy cánh tay Lăng Tố.

Người trẻ tuổi này im lặng.

Lăng Tố day day khóe mắt.

“Đại sư tỷ mau đi làm việc đi. Muội đi ăn cơm đây.” Tự nhủ bản thân là một con mèo yêu hòa bình, không thích hợp tranh sủng đấu khí, Kim Song Song nhanh chóng buông tay tránh ra, vẫn giữ vẻ mặt ngoan ngoãn.
Người trẻ tuổi kia hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười, vui vẻ dẫn Lăng Tố đi.

Đứng ngoài nhà ăn đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, Kim Song Song cũng vui vẻ quay đầu, rảo bước tiến vào nhà ăn cực lớn.

Nhà ăn người không nhiều, dù sao đối với tu sĩ mà nói, chỉ cần đến Trúc Cơ kỳ là có thể Tích cốc, cho dù là đệ tử trẻ tuổi dưới Trúc Cơ vừa mới tu luyện cũng có rất nhiều người không đam mê mỹ thực, đói bụng thì ăn chút Tích Cốc Đan cho đỡ việc đỡ tốn thời gian là xong.

Nhưng dù là vậy, vẫn có một bộ phận đệ tử thích những món ngon nhân gian này, Kim Song Song chính là nhân vật kiệt xuất trong đó, ngày nào nàng cũng phải tới, một ngày ba bữa mưa gió không ngăn được, chỉ cần tới ăn cơm là tất nhiên sẽ ăn uống thỏa thích.

“Đến rồi?” Kim Song Song vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi cực thơm, một tu sĩ béo tròn vo khoác đại áo bào đệ tử Ngoại môn, tướng mạo phúc hậu lười biếng đi tới, nháy mắt ra hiệu với Kim Song Song.
Đối với bạn thân đồng đạo đang ăn cơm và khẳng định trù nghệ của hắn, phải vào bếp sau ăn cơm mới thể hiện được việc nàng được đối xử đặc biệt!

Người sau hiểu ý, đi theo hắn một mạch vào bếp sau, chỉ thấy trong bếp sau rộng rãi với vô số ngọn linh hỏa đang nhảy nhót, có từng con heo sữa nhỏ đang được nướng vàng ruộm.

Những con heo sữa nhỏ này được nướng đến da thịt giòn tan, mỡ chảy tí tách rơi xuống linh hỏa phía dưới, mùi thịt thơm nức mũi, còn pha lẫn mùi trái cây thoang thoảng, Kim Song Song đói rồi.

“Cung đình… heo sữa quay.” Tu sĩ béo khựng lại một chút, chậm rãi nói.

“Heo sữa quay?”

“Heo sữa quay Cung đình.” Tu sĩ béo sửa lại cho nàng.

“Heo sữa quay Cung đình.” Món ăn này thêm hai chữ “Cung đình”, lập tức trở nên cao cấp sang trọng hẳn lên.

Đương nhiên, ngửi mùi thì đúng là thơm thật.
Kim Song Song nghiêm túc!

Nàng ngoan ngoãn tìm một chỗ ngồi xuống, thấy tu sĩ béo xách một con heo sữa quay Cung đình đã nướng đủ lửa đưa cho nàng, nàng nói cảm ơn, thuần thục móc ra cái bát cơm của mình.

Nhìn cô nhóc nhỏ xíu móc ra cái bát cơm to như chậu rửa mặt, khuôn mặt béo lười biếng của tu sĩ béo giật giật, lẩm bẩm nói: “Cũng chỉ có ở Tiên Cung chúng ta thôi.”