Nàng nghiêm túc đếm những ngón tay trắng nõn nói ra những lời muốn nằm ườn, vừa nghiêm túc lại vừa trẻ con, giọng nói cũng trở nên nhảy nhót. Lăng Tố cười không ngớt, không nhịn được giơ tay lên, xoa xoa đỉnh đầu nàng.
Tuy nàng ấy làm người ôn hòa, đối xử với mọi người luôn chân thành, cũng rất thân thiết quan tâm các sư đệ sư muội trong Ngoại môn nhưng cũng rất ít khi thân mật tùy ý như vậy.
Những năm này cũng chỉ có Kim Song Song có đãi ngộ như thế.
“Nếu là người khác, ta cũng không cần khuyên nhiều.”
Trong các đệ tử Ngoại môn, có những đệ tử trẻ tuổi có mục tiêu cầu tiến, nỗ lực phấn đấu vào Nội môn; cũng có người tự biết thiên tư bình thường, Nội môn và tiên đồ đều vô vọng, do đó cũng không còn quá chấp nhất với tiên đồ, phần lớn chuyển mục tiêu sang làm đệ tử phụ tá các loại chấp sự của Tiên Cung.
Mỗi người đều có mục tiêu nhân sinh rõ ràng của riêng mình, duy chỉ có vị Kim sư muội này, thiên tư thông minh, căn cốt tuyệt hảo, rất có thiên phú trên con đường lĩnh ngộ tu luyện.
Nếu không phải vậy thì cũng không thể nhẹ nhàng nắm giữ được “Xuân Phong Hóa Vũ quyết” có thể điều động thiên địa linh khí, trở thành đệ tử quản sự phụ trách linh điền.
Thiên phú như vậy tuy lúc trước bị rớt trong cuộc cạnh tranh vào Nội môn nhưng kỳ thật cũng không kém hơn là bao.
Lăng Tố yêu tài, hy vọng các sư đệ sư muội trẻ tuổi có tài nguyên tu luyện tốt hơn, để tránh lãng phí thiên phú một cách vô ích.
“Sư muội, thiên phú của muội vẫn có, chỉ cần cần cù chút…”
Khi nàng ấy nói những lời này, Kim Song Song nghiêm túc gật đầu lắng nghe.
Tuy một lòng làm nội gián tâm đen ở Ngoại môn nhưng đối với những lời thật lòng muốn tốt cho mình như vậy, nàng chưa bao giờ không để trong lòng.
Đại sư tỷ sao lại tốt thế chứ.
Nàng hít hít mũi.
Nếu không phải đang ở trong Tiên Cung thì nàng đều muốn biến về nguyên hình, để đại sư tỷ sờ sờ nàng.
Nàng sờ rất vui đó.
“Muội biết đại sư tỷ đều là muốn tốt cho muội.” Nàng ngoan ngoãn nói.
Cô nhóc thoạt nhìn mười lăm mười sáu tuổi, trên mặt còn mang theo vài phần ngây thơ vì đã là tu sĩ Luyện Khí đại viên mãn, nàng từ khi bái nhập Tiên Cung đến nay chưa từng thay đổi dung mạo, trông nhỏ nhắn, vừa ngoan ngoãn lại vừa quyến luyến, nghiêm túc coi đại sư tỷ bên cạnh như tỷ tỷ ruột thịt của mình.
Lăng Tố nhìn tiểu sư muội vốn không có quan hệ máu mủ lại cực kỳ tin cậy thân thiết với mình, nghĩ đến ánh mắt chán ghét cùng những lời dặn dò giả tạo của tộc nhân trong lần thuận đường về thăm gia tộc này, nàng ấy rũ khóe mắt, ôn hòa nói: “Sư muội không chê ta nhiều chuyện lải nhải là tốt rồi.”
“Sao lại thế được. Sự quan tâm của đại sư tỷ muội thích lắm luôn.” Kim Song Song vội nói.
Lăng Tố không khỏi mỉm cười.
Đang nói chuyện đi tới nhà ăn thì nghe thấy cách đó không xa có người cười khẩy một tiếng.
Kim Song Song nhìn sang, thấy đó là một người trẻ tuổi dáng gầy gò cao kều.
Hắn ăn mặc hoa lệ, trên người treo đầy những món trang sức tinh xảo xinh đẹp.
Những trang sức đó đa phần đều tràn đầy linh khí, là linh khí có đủ loại công dụng.