Nghĩ kỹ lại thì cũng không giống lắm.
Dù sao hôm qua Yêu lang cũng không có vẻ gì là đang truy tìm tung tích Ly miêu.
Kim Song Song ôm má suy nghĩ một chút, cảm thấy có lẽ chỉ là tàn dư của mộng cảnh nhìn thấu thiên cơ ngày hôm qua còn sót lại mà thôi, hoặc là do mình quá sợ hãi nên mới có “mộng cảnh” như vậy đi vào giấc ngủ.
Mơ.
Đều chỉ là nằm mơ thôi.
Nhưng để tránh việc vị Yêu tộc cường đại kia thật sự có cách thông qua thiên cơ tìm được mình, Kim Song Song quyết định dạo gần đây tạm thời không nhìn lén thiên cơ nữa.
Ngủ một giấc bình bình thường thường.
Nghĩ đến đây, nàng thử nhắm mắt lại, thấy không có gì khác thường, lúc này mới yên tâm ngủ thiếp đi.
Chỉ là có lẽ vừa rồi bị đôi mắt khổng lồ kia dọa cho khiếp vía, khí huyết cuộn trào, ngay cả đan điền cũng dấy lên sóng to gió lớn, linh khí trong đan điền kịch liệt hội tụ xoay tròn vù vù.
Trong cơn buồn ngủ mông lung, Kim Song Song dường như loáng thoáng nghe thấy tiếng rắc rắc vụn vặt.
Đan điền dao động không ngừng, trong lúc mơ màng, giống như có tiếng bình cảnh nhỏ bé bị đập nát, đan điền kia trong nhịp thở dần say giấc của cô nương nhỏ đã nhẹ nhàng đột phá rào cản.
Linh khí nồng đậm vào giờ khắc này từ từ hóa thành từng giọt chất lỏng linh khí, nhỏ xuống tẩm bổ trong đan điền, hóa thành một biển chất lỏng.
Mãi cho đến khi biển chất lỏng tràn đầy linh khí kia bình phục lại, cô nương nhỏ đang ngủ say trên giường mới trở mình, hừ hừ hai tiếng.
Một miếng linh ngọc bên hông nàng lóe lên ánh sáng trong chốc lát, che giấu yêu khí bộc phát do tiến cấp, sau đó lại ảm đạm xuống.
Đến sáng hôm sau, Kim Song Song ngáp một cái bò dậy từ trên giường, đột nhiên ngẩn ra.
Nàng cúi đầu nhìn đan điền của mình, che miệng hồi lâu.
Thì là…
Vì để an phận ẩn mình trong Vân Đỉnh Tiên Cung, nàng đã Luyện Khí đại viên mãn từ rất lâu rồi nhưng vẫn không thử Trúc Cơ.
Thì là… nhập môn ba năm đã Trúc Cơ, ở Ngoại môn được coi là ưu tú, như vậy chẳng phải là quá gây chú ý sao?
Nàng chỉ là một con Ly miêu bình bình vô kỳ.
Cho nên dù đã sớm có thể Trúc Cơ, thật ra nàng vẫn luôn kìm nén, nỗ lực áp chế tu vi ở mức Luyện Khí đại viên mãn.
Linh khí tích lũy trong đan điền ngày càng nhiều, đã sớm có điềm báo xung kích bình cảnh nhưng nàng ra sức áp chế nên vẫn luôn không có động tĩnh.
Vạn lần không ngờ tới, vốn định dùng thân phận đệ tử Luyện Khí kỳ ẩn mình thêm vài năm nhưng sự sợ hãi trước đôi mắt khổng lồ của Yêu lang biến hóa trong mộng cảnh hôm qua đã khiến linh khí bạo động, lập tức xông phá bình cảnh, thậm chí nhẹ nhàng Trúc Cơ ngay trong giấc mộng, một chút trắc trở cũng không có, cứ thế khiến nàng bước vào Trúc Cơ sơ kỳ.
Cảm nhận trạng thái linh dịch ngày càng nồng đậm trong đan điền, ngay cả Trúc Cơ trung kỳ cũng nằm trong tầm tay!
Sáng sớm tinh mơ, Ly miêu gục cái đầu nhỏ xuống, đau khổ ghi nhớ kỹ Yêu lang trong cấm địa kia vào lòng.