Linh kiếm trong nháy mắt hóa thành bảy thanh, vẻ mặt nữ tu kia lẫm liệt, chỉ tay về phía trước, bảy kiếm cùng bắn ra, trong chớp mắt đã gào thét lao tới trước mặt nữ tu áo xanh đối diện.
Nữ tu áo xanh có dung mạo yếu ớt hơn vài phần luống cuống tay chân, phát ra một tiếng kêu thê thảm rồi ngã xuống đất, ôm cánh tay bị kiếm quang rạch qua máu chảy đầm đìa, rũ rượi ngồi dưới đất rơi lệ.
Bảy thanh linh kiếm như rồng lượn xoay quanh, kiếm quang tung hoành.
“Thu!” Nữ tu dùng kiếm sắc mặt lạnh lùng, giơ tay thu hồi linh kiếm vẫn đang sát khí đằng đằng xoay quanh đối thủ.
“Thanh Nhụy!” Đúng lúc này, một thanh niên áo trắng tuấn tú nhảy lên đài cao, thấy nữ tu tên là Thanh Nhụy kia máu chảy đầm đìa, hốc mắt lập tức hơi đỏ.
Hắn tiến lên đút cho nàng ta một viên linh đan, vừa che chở nàng ta, vừa quay đầu trách mắng nữ tu đang cầm linh kiếm, vẻ mặt căng thẳng kia: “Thanh Anh, chẳng qua chỉ là tỷ thí bình thường, ngươi hà tất phải tàn nhẫn như vậy! Ngươi và Thanh Nhụy là tỷ muội cùng tộc, ở tông môn vốn nên nâng đỡ lẫn nhau. Ngươi thế mà lại chẳng màng đến, thế mà lại làm hại tộc muội của mình?”
Hắn vừa thốt ra lời này, Văn Nhân Nhất và Kim Song Song đều dừng bước, nhìn nhau một cái, giằng co giữa việc chỗ này hình như có chút ân oán tình thù rất phiền phức chi bằng tránh đi và việc xem bát quái chắc cũng không sao đâu.
Rốt cuộc dường như đây cũng chỉ là tranh giành tình nhân, không phiền phức lắm, hai con yêu quyết định gia nhập đảng vây xem, xem bát quái.
Nhân tiện, Kim Song Song nhìn thoáng qua Thanh Nhụy đang rũ rượi ngồi dưới đất rơi lệ kia.
Hai tỷ muội này đều là thiếu nữ mười tám, mười chín tuổi, dung mạo cũng có vài phần giống nhau nhưng tâm địa này thì không giống nhau lắm.
Vừa rồi lúc diễn võ, làm chủng tộc chiến đấu đều tai thính mắt tinh, nhạy bén hơn tu sĩ bình thường một chút.
Nàng rõ ràng nhìn thấy bảy thanh kiếm kia lao tới, Thanh Nhụy kia nhìn như hoảng loạn, thật ra cánh tay lại đón lấy một thanh linh kiếm trong đó, mới đổ máu.
Nếu không, bảy đạo kiếm quang kia dường như sẽ không…
“Sư huynh, bỏ đi, là muội không cẩn thận, đừng trách Thanh Anh tỷ.” Thanh Nhụy kia ngấn lệ nghẹn ngào nói với thanh niên đang quay đầu ân cần đỡ mình dậy: “Chỉ là không ngờ hôm nay muội lại bị thương. Danh ngạch thí luyện…”
Nàng ta cúi đầu lau mắt, lúc này mới nói với nữ tu vẫn đang căng thẳng mặt mày nhìn mình: “Muội bị thương vào thời kỳ quan trọng, e là các trưởng lão sẽ không chọn muội vào danh ngạch Thất Tông thí luyện. Xin lỗi, muội chỉ là quá buồn, không phải trách tỷ. Muội vốn tưởng rằng có thể có cơ hội như vậy.”
Nàng ta hình như cũng muốn tham gia Thất Tông thí luyện, hiện giờ bị thương giống như sẽ ảnh hưởng đến danh ngạch tuyển chọn vậy.
Kim Song Song kiễng chân ở bên dưới dáo dác xem náo nhiệt, thấy đảng vây xem xung quanh đều đang xì xào bàn tán, liền rất hùa theo đám đông yên tâm nói nhỏ: “Không liên quan đến việc bị thương hay không. Nhìn thấy ngươi ngay cả một thanh kiếm cũng không tránh thoát, kém cỏi như vậy, các trưởng lão đương nhiên sẽ không chọn ngươi rồi.”