Đến nội dung chính

Chương 30

admin 615 Chữ Cài Đặt

Có lẽ là Yêu tộc mà con Ly miêu này từng quen biết đã thành tựu ngôi vị Yêu Vương, cho nên mới cảm thán như vậy, Văn Nhân Nhất cảm thấy con Ly miêu này thật ngây thơ.

Kim Song Song lại ngẩng đầu nhìn xà yêu này hai lần, cong mắt cười hỏi: “Xuất phát từ đại cục thì có thể thay đổi hoàn toàn sao

Nàng cười híp mắt, Văn Nhân Nhất suýt chút nữa muốn hỏi nàng rốt cuộc đã gặp vị Yêu Vương nào.

Nhưng nơi này cũng không phải chỗ có thể lớn tiếng nói chuyện, tùy ý lảng sang chuyện khác, hắn kiên nhẫn đợi Kim Song Song ăn xong cơm, cùng nhau ra khỏi nhà ăn.

Vừa chậm chạp đi dạo tiêu thực, thanh niên vừa nhìn những đệ tử Ngoại môn ra ra vào vào, hoạt bát hơn hẳn ngày thường kia, khẽ nói: “Hôm nay còn có chút tin tức, ngoài Thất Tông thí luyện, Tiên Cung còn có hai bí cảnh sắp mở ra. Vì là bí cảnh của riêng tông môn nên càng an toàn hơn, càng có nhiều cơ duyên hơn, danh ngạch dành cho Ngoại môn cũng nhiều hơn chút, rất nhiều đồng môn đang báo danh.”
Có lẽ là do danh ngạch Thất Tông thí luyện quá ít ỏi, thân là đại tông chính đạo của Tu chân giới, đệ tử trong môn phái đông đúc, chút danh ngạch tranh đoạt cơ duyên kia còn chưa đủ nhét kẽ răng.

Cho nên lần này Vân Đỉnh Tiên Cung lại mở ra hai nơi bí cảnh tông môn duy trì nhiều năm, cũng có rất nhiều cơ duyên nhưng vì không cần đối đầu với Ma đạo tông môn, chỉ là sự so tài trong nội bộ nên an toàn đáng tin cậy hơn chút.

Tuy đệ tử tông môn rất ít người sợ hãi lùi bước, cũng sẽ không vì nguy hiểm mà từ bỏ Thất Tông thí luyện nhưng điểm tốt nhất của hai nơi bí cảnh kia nằm ở chỗ danh ngạch dành cho Ngoại môn đều vượt quá hai trăm người.

Việc này dễ được chọn hơn so với danh ngạch Thất Tông bí cảnh, cho nên rất nhiều đệ tử vì để không bị rớt tuyển, đã lựa chọn hai nơi bí cảnh kia.
“Vậy ta…” Kim Song Song chần chờ.

Các sư tỷ hy vọng nàng không nằm ườn nhưng lại không nói nhất định phải đi Thất Tông thí luyện.

“Ngươi đã báo danh Thất Tông thí luyện thì không thể báo danh hai nơi kia nữa. Ba chọn một, Thường trưởng lão nói vậy.” Văn Nhân Nhất vốn định lách luật tông môn báo danh hết, cái nào trúng tuyển thì đi cái đó nhưng Thường trưởng lão đã từ chối hành động tham lam cái gì cũng muốn này của hắn.

Hắn nói như vậy, Kim Song Song tiếc nuối một lát rồi cũng gạt sang một bên không để ý nữa, dù sao nàng cũng không có khát vọng tha thiết với việc trúng tuyển bí cảnh như vậy.

Ngược lại Ly miêu trộm nghĩ có thể nhân lúc mọi người đều chuẩn bị cho bí cảnh, luyện chế thêm chút linh khí đổi linh thạch để tích cóp chút quỹ đen cho mình.

Cô nương nhỏ đầy một bụng kinh nghiệm buôn bán.
Nàng và Văn Nhân Nhất đi tới diễn võ trường.

Chỉ thấy lúc này trên đài cao chót vót của diễn võ trường, đang có hai nữ tu dung mạo có vài phần tương tự đứng đó. Một người trong đó giơ tay ném linh kiếm lên đỉnh đầu.