Trận pháp cách ly cũng không có, tùy tiện vào.
Bình bình vô kỳ như vậy, ngược lại khiến Kim Song Song càng thêm cẩn thận, luôn cảm thấy cái gọi là cấm địa tông môn này hoàn toàn không có chút ngăn trở nào trông rất kỳ lạ.
Là một con Ly miêu cẩn thận, nàng ở lối vào Linh Ẩn cốc dè dặt thò đầu ngó nghiêng một lát, liền thấy sơn cốc vô cùng rộng lớn lộ ra phía trước, an an tĩnh tĩnh, vẫn là bình bình vô kỳ, giống hệt dáng vẻ từng nhìn trộm trong mộng.
Nàng cúi đầu nghĩ ngợi, vẫn bước qua bia đá, tiến vào sơn cốc.
Đến cũng đến rồi.
Khi tiến vào sơn cốc, nàng đặt mình vào hoàn cảnh cảm nhận một lát, vẫn là dáng vẻ rất bình thường giống như trong mộng.
Chẳng qua nàng lờ mờ cảm thấy trong sơn cốc yên tĩnh này, dường như linh khí sinh động và dồi dào hơn nhiều so với những nơi khác ở Ngoại môn.
Linh khí sinh động lại thịnh vượng kia trong lúc hô hấp hòa vào kinh mạch của nàng, khiến thân thể dường như cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, ngay cả linh khí trong đan điền cũng theo đó mà trở nên hoạt bát hẳn lên.
Đây là một nơi tu luyện cực kỳ tốt.
Có điều trong cấm địa này bình thường như vậy, lại dường như đang trấn áp Yêu tộc hùng mạnh đến mức có thể cảm nhận được sự nhìn trộm, Kim Song Song không có hứng thú với việc giải cứu tiền bối Yêu tộc.
Làm đệ tử ở Vân Đỉnh Tiên Cung ba năm, tuy rằng trong tông môn này cũng có vài đồng môn đáng ghét nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận, Vân Đỉnh Tiên Cung đích xác là tông môn chính đạo, làm việc chính nghĩa theo chính đạo, thậm chí ngay cả Yêu tộc trong Trấn Yêu tháp cũng đều chẳng có ai vô tội.
Đã như vậy, nếu có cường giả Yêu tộc bị trấn áp ở đây, tám phần cũng chẳng phải yêu quái tốt lành gì.
Song Song, chính trực!
Nếu quả thật là Yêu tộc làm ác, vậy thì đáng đời bị tiếp tục trấn áp.
Nàng chỉ là một con Ly miêu qua đường đến tưới nước cho linh điền.
Không làm bạn với ác yêu.
Huống chi con yêu lang kia cũng không nhận ra nàng.
Tối hôm qua yêu lang nhìn thấy là một con Ly miêu.
Chuyện Ly miêu làm, thì có liên quan gì đến đệ tử Tiên Cung Kim Song Song xinh đẹp đáng yêu chứ.
Vì tối hôm qua đã nghĩ thông suốt những điều này, Kim Song Song không còn lo lắng do dự nữa, tiến vào trong sơn cốc này, cũng không tới gần nơi từng nhìn trộm thấy Yêu tộc bị trấn áp kia.
Nàng đi thẳng đến mảnh linh điền chỉ nằm ở rìa sơn cốc, nghiêm trang bấm niệm “Xuân Phong Hóa Vũ quyết” một cách chăm chú, hoàn toàn không có nửa điểm phân tâm.
Sơn cốc này cực lớn, lại đặc biệt trống trải nhưng linh khí dồi dào, rất nhanh, đã có linh vân hòa quyện linh khí cỏ cây thiên địa tụ tập trên linh điền, tí tách rơi xuống cơn mưa linh khí dày đặc, tưới tắm cho những linh thảo sinh trưởng tươi tốt bên dưới.
Khi mưa linh khí rơi xuống, linh vân đã thành, Kim Song Song mới phân tâm nhìn về phía những linh thảo này, lại thấy linh thảo được trồng cực kỳ lộn xộn.
Có linh thảo cấp bậc cực thấp, lại có linh thảo dường như cấp bậc rất cao và hiếm thấy, tất cả đều chen chúc một chỗ, dường như vì chưa từng có ai tới tận tâm sửa sang, dáng vẻ hỗn loạn không chịu nổi.