Đến nội dung chính

Chương 24

admin 655 Chữ Cài Đặt

Lời của Kim Song Song rất chu đáo.

Nhưng Văn Nhân Nhất vừa mặt vô cảm liếm khóe miệng, vừa lạnh lùng nói: “Phủi không sạch.”

Hắn cùng con Ly miêu này cùng bái nhập tông môn, những năm này thân thiết đến mức sắp khiến đồng môn hiểu lầm rồi, còn phủi sạch thế nào được?

Nhưng Văn Nhân Nhất cũng không chuẩn bị vì một chút khả năng nhỏ nhoi mà quay đầu bỏ chạy.

Hắn lưu luyến Vân Đỉnh Tiên Cung.

Tuy rằng chỉ mới ngắn ngủi ba năm nhưng sự yên ổn mà tông môn này mang lại cho hắn, cho hắn sự an nhàn và che chở không cần phải phiêu bạt khắp nơi giãy giụa tu luyện ở Tu Chân giới.

Còn có sư môn sư trưởng, sự đối đãi tử tế và chăm sóc của đồng môn…

Chưa đến giây phút cuối cùng, hắn đều không muốn từ bỏ.

Huống chi con Ly miêu này đều còn an tâm ở lại chỗ này, Văn Nhân Nhất càng tin tưởng linh cảm của nàng, vừa vuốt ve ngọc giản trong tay, vừa mặt vô cảm nói: “Cùng lắm thì cùng nhau ngồi Trấn Yêu tháp.”
Biết đâu vào Trấn Yêu tháp, hắn còn có thể nhanh chóng tìm được Nghiệt Long, lấy được tinh huyết Long tộc.

Kim Song Song muốn nói lại thôi.

Nàng cảm thấy, với tu vi gà mờ yếu ớt của hai người bọn họ, vào Trấn Yêu tháp không đủ tư cách.

Yêu tộc Tiên giai còn chẳng kiếm được phòng trong Trấn Yêu tháp kìa.

“Dù sao cũng là nhắc nhở ngươi một chút.” Nàng nói một câu, đến bên ngoài tịnh thất chia tay với Văn Nhân Nhất, rồi thành thật ngủ một giấc cả đêm.

Hít sâu một hơi, nàng tới chỗ Thường trưởng lão nhận lệnh bài của Chấp Sự điện, đi về phía cấm địa có con yêu lang Tiên giai hùng mạnh đến mức khiến người ta run rẩy kia.

Tiên giai, hùng mạnh thì đã sao?

Nàng, nàng chính là đệ tử Tiên Cung!

Bên trên có người!

Có chỗ dựa, khí thế đúng là khác hẳn.

Con Ly miêu làm nhiệm vụ cho tông môn trong lòng yên tâm nhận lệnh đi tới Linh Ẩn cốc.
Nói là cấm địa quả không hổ là cấm địa.

Vị trí của Linh Ẩn cốc nằm giữa những ngọn núi rất hẻo lánh ở Ngoại môn.

Cấm địa này vắng vẻ ít người lui tới, rừng rậm um tùm, chỉ có một con đường mòn nhỏ hẹp quanh co dẫn vào màu xanh bạt ngàn phía xa.

Kim Song Song chậm rãi đi trên đường mòn, chỉ cảm thấy bốn phía yên tĩnh một mảnh.

Đệ tử Ngoại môn của Vân Đỉnh Tiên Cung đông đảo nhưng vì giới luật tông môn, đa số đều sẽ không đi về phía cấm địa, huống chi cấm địa ở Ngoại môn cũng coi như là nơi hẻo lánh yên tĩnh, cũng không dùng được cái cớ “đi nhầm đường” này.

Kể từ khi vào Ngoại môn, Kim Song Song vẫn luôn cẩn thận dè dặt, chưa bao giờ làm chuyện kinh thế hãi tục, đây vẫn là lần đầu tiên tới cấm địa Ngoại môn.

Đi suốt một đường, mãi cho đến khi trán lấm tấm mồ hôi, lại gặm hai quả linh quả, nàng mới nhìn thấy quần sơn bao bọc phía trước có một chỗ bỗng nhiên rộng mở, lộ ra một lối đi hẹp.
Một bên dựng một tấm bia đá, bên trên viết ba chữ “Linh Ẩn cốc”.

Bình, ba chữ bình bình vô kỳ.

Rõ ràng là cấm địa.

Nhưng đã không có cấm chế, cũng không có yêu cầu kiểu như “người tới dừng bước”.

Thậm chí ngay cả ba chữ trên bia đá cũng chẳng có gì lạ thường, một không rồng bay phượng múa, hai cũng không sát khí đằng đằng gì đó, nét chữ viết bình bình đạm đạm cứ như thể đây chẳng qua chỉ là một cái tên đơn giản.